U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Trả mối hận SEA Games 29

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 07:08 15/12/2017

Đánh bại được Thái Lan dù ở bất kỳ cấp độ nào cũng luôn là khát khao của bóng đá Việt Nam. Trận đấu giữa Công Phượng và các cầu thủ xứ Chùa vàng trong trận tranh hạng B giải giao hữu M-150 Cup 2017 chiều nay cũng không là ngoại lệ.

24/8/2017 cho đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh với những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... khi U22 Việt Nam phải chia tay SEA Games 29 ngay từ vòng đấu bảng.

Trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan diễn ra lúc 16h00 chiều 15/12, trực tiếp trên Kenh14.vn

Thời điểm ấy, U22 Việt Nam là đội có lợi thế nhất bảng B khi đứng nhất bảng với 10 điểm cùng hiệu suất +11. Chỉ cần một kết quả hòa trước U22 Thái Lan trong lượt đấu cuối, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ vào bán kết.

Nhưng sai lầm của hàng thủ khiến U22 Việt Nam nhận thất bại tới 0-3 trước đội bóng xứ Chùa vàng, qua đó dừng bước tại ngày hội thể thao Đông Nam Á trên đất Malaysia. Sau trận đấu ấy, HLV Hữu Thắng đã xin từ chức, mở đường cho ông Park Hang Seo nắm quyền bây giờ.

U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Trả mối hận SEA Games 29 - Ảnh 2.

Thời điểm ấy, hình ảnh Công Phượng nước mắt giàn giụa nói lời xin lỗi HLV Hữu Thắng và người hâm mộ, rồi Xuân Trường, Tuấn Anh đứng bất động trên sân trong kỳ SEA Games cuối cùng của sự nghiệp khiến ai cũng xót xa cho thế hệ cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam.

Sau gần 4 tháng, những cầu thủ ôm hận khi ấy là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... lại một lần nữa gặp lại Thái Lan trong trận tranh hạng Ba giải giao hữu M-150. Giao hữu hay chính thức, thắng người Thái luôn là một mệnh lệnh.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang Seo tuyên bố: "Thái Lan có gì đáng sợ?". Ở cương vị cầm quân, chiến lược gia người Hàn Quốc dĩ nhiên phải nói cứng để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các học trò. Còn Mr Park thừa hiểu, bóng đá Thái Lan ở đâu so với Việt Nam.

Một chiến thắng dĩ nhiên là điều mà các cầu thủ cũng như người hâm mộ Việt Nam chờ đợi. Nhưng muốn hoàn thành được mục tiêu ấy, Công Phượng và các đồng đội phải giải quyết rất nhiều vấn đề đã bộc lộ sau 2 trận đấu với U23 Myanmar và U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Trả mối hận SEA Games 29 - Ảnh 3.

Hàng thủ 3 người rõ ràng chưa đủ sự chắc chắn để bảo vệ khung thành của Tiến Dũng. Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ phải thay đổi sang sơ đồ 5-4-1 khi đấu với người Thái để đảm bảo an toàn.

Trên hàng công, rõ ràng Lâm Ti Phông hay Anh Tài, những cầu thủ gây thất vọng ở trận thua U23 Uzbekistan đã không gây được ấn tượng. Vì lẽ đó, HLV Park Hang Seo có lẽ vẫn phải quay về với những lựa chọn quen thuộc là Quang Hải, Văn Toàn.

Quan trọng nhất, các cầu thủ U23 Việt Nam phải thể hiện được sự đoàn kết, tinh thần và tâm lý ổn định khi đối đầu với người Thái, tránh những sai sót nơi hàng thủ và tận dụng tối đa cơ hội được tạo ra dù là nhỏ nhất.

Nếu không trả được mối hận ở SEA Games 29, tin rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ cống hiến một trận đấu chơi được và xem được trước U23 Thái Lan.