U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc: Đánh bại Hàn Quốc, tại sao không?

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 07:23 23/07/2017

U22 Việt Nam chỉ cần 1 trận hòa trước U22 Hàn Quốc để giành vé vào thẳng VCK U23 châu Á, nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế.

U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc: Đánh bại Hàn Quốc, tại sao không? - Ảnh 1.

Trước cuộc đọ sức với U22 Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng đã khẳng định rằng U22 Việt Nam sẽ không nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa trước đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi, mà hướng đến một chiến thắng. 

Phát biểu của ông Thắng có thể bị xem là quá tự tin bởi bóng đá Hàn Quốc ở trên tầm Việt Nam rất nhiều. Nhưng đặt trong bối cảnh hiện tại, đây là thời điểm thích hợp để những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... đánh bại "gã khổng lồ" của châu Á. 

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc diễn ra lúc 19h00, tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Tất nhiên, không thể lấy ví dụ về việc Hàn Quốc vừa bị Đông Timor cầm hòa mà nói rằng họ yếu hơn Việt Nam. Trận đấu ấy, chỉ có thể xem là một số liệu để tham khảo và đẩy tính chất trận đấu giữa Việt Nam với đội bóng Đông Á trở nên hấp dẫn hơn. 

Thực tế, việc Hàn Quốc bị Đông Timor cầm hòa không chỉ đơn thuần là một "cơn địa chấn", mà nó cũng thể hiện rất rõ ràng rằng đây không phải là lực lượng tinh túy của bóng đá trẻ xứ này. 

U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc: Đánh bại Hàn Quốc, tại sao không? - Ảnh 3.

Lứa cầu thủ tốt nhất của U22 Hàn Quốc cũng chính là những cầu thủ đã từng thi đấu với lứa Công Phượng cách đây 3 năm tại VCK U19 châu Á 2015. Năm đó, U19 Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc và cả hai đội đều bị loại ngay từ vòng bảng.  

Trong số các cầu thủ sang Việt Nam lần này, đều không có bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình đã từng đánh bại lứa Công Phượng tới 6-0 cách đây 3 năm. HLV của Hàn Quốc đã thừa nhận rằng họ mang sang Việt Nam lần này không phải là đội hình gồm những cầu thủ tốt ở độ tuổi U22, mà hầu hết là những cầu thủ chưa được thi đấu chuyên nghiệp, hoặc chỉ đóng vai dự bị. Bởi những cầu thủ trụ cột đang thi đấu chuyên nghiệp bận thi đấu cho các CLB ở K.League, cũng như nước ngoài. 

THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN

- Ở vòng loại U23 châu Á, 10 đội xếp đầu 10 bảng sẽ giành vé dự VCK cùng với 5 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất.

- U22 Việt Nam chỉ cần cầm hòa U22 Hàn Quốc thì sẽ chắc chắn đứng đầu bảng I, qua đó giành vé trực tiếp dự VCK U23 châu Á 2018.

- Nếu thua U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam sẽ xếp thứ 2 và chờ kết quả các bảng đấu còn lại kết thúc để so sánh thành tích với các đội nhì bảng.

- U22 Hàn Quốc chỉ có 1 tuần tập trung lần đầu tiên trước khi sang Việt Nam.

Có tới 13 cầu thủ U22 Hàn Quốc ở độ tuổi dưới 20 và chỉ có 4 cầu thủ trong số này được khoác áo U20 Hàn Quốc. Ngoài ra, có 7 cầu thủ đang thi đấu ở giải đấu K.League Classic, giải đấu mà Xuân Trường đang thi đấu. Và cũng giống như Xuân Trường, 7 cầu thủ này đều không có "cửa" cạnh tranh suất đá chính. Số còn lại, là sinh viên của các trường Đại học. 

Đấy là chưa kể, đây mới là lần đầu tiên U22 Hàn Quốc tập trung và họ có rất ít thời gian để chuẩn bị. HLV Jung Jung Wong cũng chỉ là HLV tạm quyền, ông thực chất dẫn dắt đội U18 của Quốc gia này. 

Với việc bảng đấu có những đội bóng quá yếu như Macau, Đông Timor hay thậm chí cả Việt Nam, thì phía Liên đoàn bóng đá xứ sở Kim Chi đã có phần chủ quan và việc họ bị Đông Timor cầm hòa hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. 

Bây giờ, các cầu thủ trẻ còn non nớt kinh nghiệm trận mạc của Hàn Quốc sẽ phải đối đầu với chủ nhà Việt Nam trong tư thế buộc phải thắng, đây chính là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Hữu Thắng giành trọn 3 điểm hoặc chí ít là 1 trận hòa để qua đó giành vé trực tiếp dự VCK U23 châu Á. 

U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc: Đánh bại Hàn Quốc, tại sao không? - Ảnh 5.

Xếp hạng bảng I.

U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc: Đánh bại Hàn Quốc, tại sao không? - Ảnh 6.

Xếp hạng các đội đứng thứ 2 các bảng đấu hiện tại.