U22 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á: Cú hích cho giấc mơ vàng SEA Games

Đức Nguyễn, Theo Bongdaplus.vn 22:08 24/07/2017

Việc giành tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc là một cú hích lớn để cho U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành chiếc HCV SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 tới đây.

U22 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á: Cú hích cho giấc mơ vàng SEA Games - Ảnh 1.

Đã thấy một khối rubic

Vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29 là những mục tiêu lớn mà bóng đá Việt Nam hướng đến. HLV Hữu Thắng và các học trò đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là kiếm một tấm vé đến Trung Quốc vào năm tới. Nhưng chiếc HCV môn bóng đá nam đại hội thể thao khu vực dường như đang được quan tâm hơn tất cả. Để biến những giấc mơ thành hiện thực, đã có những thay đổi trong việc tuyển chọn con người.

Theo đó, ĐTQG đã được trẻ hóa với nòng cốt là những cầu thủ của U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Thậm chí, HLV Hữu Thắng gọi tập trung rất nhiều cầu thủ thuộc biên chế của U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.

Trẻ hóa hay đổi thay nhân sự không bao giờ là câu chuyện dễ dàng cho các nhà cầm quân. Trên con đường hình thành một khối rubic, HLV Hữu Thắng đã từng phải chơi trò lego, tức là tháo lắp những mảnh ghép để tìm ra một bộ khung có tính ổn định. Sau những sự thử nghiệm, tại vòng loại U23 châu Á 2018 vừa qua, ông Thắng đã tìm được những cầu thủ tốt nhất cũng như lối chơi được xem là phù hợp với thể trạng, trình độ kỹ thuật cầu thủ đang có.

Xuyên suốt cả giải đấu, U22 Việt Nam vận hành sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 hoặc 4-2-3-1 và có rất nhiều điểm sáng đáng được ngợi khen. Ví dụ, dù phải đối đầu với một đối thủ lớn như U22 Hàn Quốc nhưng cách triển khai tấn công sẽ bắt đầu từ sân nhà, luân chuyển qua các tiền vệ tổ chức, thay vì thủ môn phất dài lên trên.

Sự ăn ý và khả năng thông tin giữa các cầu thủ và các tuyến đã được cải thiện rất đáng kể qua những pha bật nhả, phối hợp tấn công. Giữa một tập thể gắn kết thì các cá nhân vẫn có “đất diễn” và tỏa sáng. Công Phượng chính là một điển hình khi anh được cởi trói áp lực và đặt niềm tin đúng chỗ.

U22 Việt Nam lọt vào VCK U23 châu Á: Cú hích cho giấc mơ vàng SEA Games - Ảnh 2.

Công Phượng chơi khá thành công

Sai số nhìn từ những con số

Sau 3 trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam đã có 13 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn. Thẳng thắn mà nói, HLV Hữu Thắng và các học trò chỉ có 2 đối thủ là Đông Timor và Hàn Quốc để lấy làm thước đo trình độ. Sự tiến bộ của Đông Timor, đặc biệt là nhìn từ trận hòa 0-0 với U22 Hàn Quốc cho chúng ta cái nhìn gần hơn về đối thủ đầu tiên ở SEA Games tới đây. Dĩ nhiên, U22 Hàn Quốc chính là liều thuốc thử nặng đô với U22 Việt Nam, bởi từ cuộc so giày cho các học trò của HLV Hữu Thắng biết họ là ai và đang đứng ở đâu.

Những sai số trong khung gỗ và cả hàng phòng ngự ở cả 3 bàn thua của U22 Việt Nam đều có cùng một nguyên nhân đó là thiếu kinh nghiệm và cách xử lý tình huống của các cá nhân. Như HLV Hữu Thắng đã nói, không thể đổ tội cho ai đó, vấn đề là sau mỗi cú vấp là anh ta có thấy, có cầu thị để sửa chữa hay không.

Ở điểm này, có thể tin các cầu thủ của U22 Việt Nam luôn có thừa sự khát khao và sự cầu tiến vì bản thân họ hiểu rằng, sự có mặt ở U22 Việt Nam là đã có “nửa tấm vé” lên ĐTQG trong tương lai.

Dĩ nhiên, U22 Việt Nam còn khá nhiều những hạn chế khác như: nền tảng thể lực chưa ổn định, hệ thống vận hành chiến thuật cũng gặp một số vấn đề, tâm lý của các cầu thủ đôi khi có sự dao động… Để khắc phục những điểm yếu nói trên cần rất nhiều yếu tố, trong đó có thời gian chứ không thể đốt cháy giai đoạn, hay như HLV Hữu Thắng nói, đó là câu chuyện của một nền bóng đá, các CLB chứ không thể nói chuyện ngày một, ngày hai.

Sẽ còn phải khắc phục điểm yếu

"Từ trận đấu gặp Hàn Quốc và những trận vừa qua, U22 Việt Nam đã lộ ra khá nhiều điểm yếu và chúng tôi sẽ phải khắc phục những vấn đề này trong thời gian tới, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đấu trường SEA Games vào tháng sau", HLV Hữu Thắng cho biết.