U22 Việt Nam đại thắng Brunei: Vui nhưng cũng căng đấy!

HOÀNG TÙNG, Theo Trí Thức Trẻ 18:35 25/11/2019

U22 Việt Nam có khởi đầu rất tốt ở bảng B SEA Games 2019 khi thắng 6-0 U22 Brunei. Tuy vậy, khởi đầu nào cũng phải có những điều thiếu sót và chắc hẳn HLV Park Hang-seo cũng phải nhất mực lưu ý để hoàn thiện thật nhanh.

Thử nghiệm tấn công

U22 Việt Nam dự SEA Games 2019 với vị thế ứng cử viên số một cho huy chương vàng. Ở bảng B môn bóng đá nam, đối thủ ngang ngửa với U22 Việt Nam được xác định chỉ có 2/5 đội là Indonesia và Thái Lan.

Chính vì lẽ đó, việc HLV Park Hang-seo phải tính toán tăng cường sức mạnh hàng công là điều tất yếu, bên cạnh thứ đã thành "đặc sản" - phòng ngự kín kẽ. Chính ông cũng xác định một mục tiêu cho hàng công U22 Việt Nam là "ghi được nhiều bàn thắng để giành lợi thế hiệu số".

Những thử nghiệm trên hàng công của HLV Park Hang-seo ít nhiều đã phát huy được hiệu quả. Ảnh: Hiếu Lương

Việc chỉ phải gặp U22 Brunei yếu hơn là cơ hội tốt để ông Park thực hiện những thử nghiệm. Phần nào đó, những nhân tố hàng công dường như đã mang lại kết quả ưng ý vị HLV người Hàn Quốc.

Cầu thủ đầu tiên làm được điều trên là Hà Đức Chinh, chủ nhân của cú hattrick vào lưới U22 Brunei. Điều thú vị là cả 3 bàn thắng của chân sút quê Phú Thọ này đều không đến từ chân thuận - chân phải, hai bằng đầu và một là tình huống xử lý gọn, dứt điểm quái bằng chân trái.

Khả năng băng cắt tốt của Hà Đức Chinh cũng đã thể hiện rất rõ trong nhiều tình huống. Đây chắc chắn là tin vui, vì nó chứng tỏ Đức Chinh đang có được phong độ, cảm giác thi đấu tốt nhất.

Đức Chinh đã có một ngày thi đấu đầy hiệu quả khi có được 3 bàn thắng vào lưới U22 Brunei. Ảnh: Tiến Tuấn

Thử nghiệm thứ 2 của ông Park ở trận này là những miếng bài mới lạ ở tình huống phạt góc. Không còn đơn giản là "đoàn tàu" lao vào khung thành đón quả treo bóng, mà đã chuyển sang các phương án, căng ngang tầm trung hoặc rót bổng ở trước vòng 16m50, tạo cơ hội cho tuyến 2 băng lên dứt điểm hoặc tiếp tục chuyền bóng vào phía trong.

Nhân sự và vị trí bất ngờ nhất ở trận này chính là cầu thủ quá tuổi - Nguyễn Trọng Hoàng. Anh đã được trả lại đúng vị trí sở trường là tiền vệ công cánh phải. Cần biết là ở vị trí này, Trọng Hoàng từng cùng B.Bình Dương khuấy đảo bóng đá Việt Nam với đỉnh cao là cú đúp vô địch V.League, Cúp Quốc gia năm 2015.

U22 Việt Nam đại thắng Brunei: Vui nhưng cũng căng đấy! - Ảnh 3.

Trọng Hoàng được tung vào sân và cũng đã thi đấu rất tốt. Anh cũng có đường chuyền kiến tạo cho Trọng Hùng nâng tỷ số lên 6-0. Ảnh: Tiến Tuấn

Lấy lại phong độ cho tiền đạo dự bị, thử nghiệm tốt vài mảng miếng lối chơi và nhân sự ở các vị trí. Hơn nữa, U22 Việt Nam cũng chưa tung hết cầu thủ tốt nhất vào sân. Có lẽ để khen HLV Park Hang-seo nữa thì cạn vốn từ mất rồi.

Nhưng cũng căng đấy, đừng đùa!

Không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện những bình luận chê trực tiếp từ khán giả theo dõi trận đấu này. Cũng bởi U22 Brunei quá yếu nên đã không thể khai thác được điểm chưa hoàn hảo của U22 Việt Nam.

Thống kê ở trận này, hàng thủ U22 Việt Nam chuyền bóng về khi không có sức ép quá lớn, tổng cộng 5 lần. Trong số này có 3 tình huống chuyền thẳng về cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và khiến Dũng phải lao thật nhanh ra để phá bóng hoặc làm chủ tình hình khi cũng đã có ít nhất 1 cầu thủ đối phương cũng lao xuống.

U22 Việt Nam đại thắng Brunei: Vui nhưng cũng căng đấy! - Ảnh 4.

Bùi Tiến Dũng vẫn thi đấu rất tập trung dù đây là trận đấu mà anh không phải làm việc quá nhiều. Ảnh: Hiếu Lương

Chuyền về thủ môn là hình ảnh rất hiếm gặp trong những trận đấu của tuyển Việt Nam. Nhất là khi vẫn còn đồng đội xung quanh để phối hợp, thoát áp sát, hay phương án kế cuối còn là phá bóng lên tuyến trên.

Chính vì vậy sẽ không lạ khi biết rằng, ngoài Thành Chung làm việc lâu với ông Park, lần lượt Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Tấn Sinh đều có 1 tình huống chuyền về có tính chất như đã nói ở trên.

Khả năng rất cao đây sẽ là nội dung được HLV Park Hang-seo nhắc nhở các cầu thủ phòng ngự sau trận đấu. Vì ông Park luôn rất cầu toàn với hàng thủ, hạn chế ở mức thấp nhất những hiểm nguy có thể bị thủng lưới.

Hàng thủ của U22 Việt Nam vẫn cần phải thi đấu chắc chắn hơn nữa bởi những trận đấu tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn. Ảnh: Hiếu Lương, Tiến Tuấn.

Sự tập trung suốt 90 phút và trước bất cứ đối thủ nào là điều hàng thủ U22 Việt Nam cần cải thiện. Ở trận này, Huỳnh Tấn Sinh đã có 1 lần phá bóng hụt, may mắn là tiền đạo Faiq Bolkiah để bóng chạm tay, nếu không thì sẽ xảy ra tình huống đối mặt với Bùi Tiến Dũng.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, vài thiếu sót chủ quan, có lẽ sau trận đấu này ông Park sẽ phải tính toán kỹ hơn trong cách phân phối cầu thủ. Chấn thương ở khoảng phút 60 và phải ra sân nghỉ của Huỳnh Tấn Sinh là khởi đầu cho sự lo lắng về mặt sân cỏ nhân tạo. Dù cho U22 Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị rất dài với mặt sân này.

Trong bóng đá và ở mọi giải đấu, trận ra quân nào cũng luôn mang tới một áp lực không nhỏ. Một phần may mắn là U22 Việt Nam gặp đối thủ yếu, và đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ lẫn HLV Park Hang-seo nhận ra những hạn chế để hoàn thiện hơn, trên con đường chinh phục tấm HCV SEA Games 2019.

Highlights U22 Việt Nam 6-0 U22 Brunei. Video: VFF