U19 Việt Nam thiếu vắng tiền đạo từng “xé lưới” Thái Lan trong cuộc tái đấu tại giải Tứ hùng

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 13:18 08/10/2019

Sáng sớm 8/10, đội tuyển U19 Việt Nam đã lên đường tham dự giải giao hữu tại Thái Lan với 24 tuyển thủ, song đáng chú ý nhất lại là sự thiếu vắng tiền đạo Phạm Xuân Tạo vì lý do chấn thương.

Tiền đạo người Hải Dương đã dính chấn thương trong khi trở về thi đấu cho Đà Nẵng tại vòng loại U21 Quốc gia và không kịp bình phục để tham dự giải đấu trên đất Thái Lan. Đây có lẽ là sự thiếu vắng đáng tiếc nhất của U19 Việt Nam. Bởi tại giải đấu hồi cuối tháng 3, Xuân Tạo là người ghi bàn thắng duy nhất giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam đánh bại U19 Thái Lan trong trận chung kết giải U19 Quốc tế tổ chức tại Nha Trang.

Ngoài Xuân Tạo, HLV Philippe Troussier cũng không có được sự phục vụ của thủ thành Quan Văn Chuẩn vì bận thi đấu tại VCK U21 Quốc gia cùng U21 Hà Nội. Vị chiến lược gia người Pháp đã triệu tập bổ sung thủ môn Trần Lâm Hào (Phố Hiến) để thay thế. Đặc biệt, Lâm Hào chính là thủ môn trẻ nhất từng ra sân bắt chính tại giải Hạng Nhất 2019 khi mới 17 tuổi.

U19 Việt Nam thiếu vắng hung thần của Thái Lan trong cuộc tái đấu tại giải giao hữu Tứ hùng - Ảnh 1.

Xuân Tạo là sự thiếu vắng đáng tiếc nhất của U19 Việt Nam trong cuộc tái đấu với Thái Lan sắp tới. Ảnh: Trung Hiếu

U19 Việt Nam thiếu vắng hung thần của Thái Lan trong cuộc tái đấu tại giải giao hữu Tứ hùng - Ảnh 2.

Sự xuất sắc của Lâm Hào trong màu áo U21 Phố Hiến tại VL U21 Quốc gia đã được tưởng thưởng xứng đáng. Ảnh: Trung Hiếu

Ngoài những sự xáo trộn kể trên, HLV Philippe Troussier vẫn tin dùng tới 1/2 đội hình từng thi đấu tại giải U18 Đông Nam Á 2019 và nửa còn lại là những gương mặt mới. HLV Philippe Troussier hi vọng thông qua giải đấu GSB Bangkok Cup 2019 tại Thái Lan, ông sẽ có thêm những đánh giá xác đáng hơn về năng lực của đội tuyển nhằm có sự điều chỉnh cần thiết cho giai đoạn huấn luyện tiếp theo.

Với sự góp mặt của các đội bóng rất mạnh gồm chủ nhà U19 Thái Lan và 2 đội khách mời khác là U19 Hàn Quốc, U19 Uzbekistan, giải đấu này được đánh giá là cơ hội rất tốt để ĐT U19 Việt Nam thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới cuộc đua tại Vòng loại U19 châu Á 2020.

U19 Việt Nam thiếu vắng hung thần của Thái Lan trong cuộc tái đấu tại giải giao hữu Tứ hùng - Ảnh 3.

Các cầu thủ U19 Việt Nam tỏ ra khá thoải mái trước giờ lên đường sang Thái Lan. Ảnh: FBNV

Theo lịch thi đấu tại GSB Bangkok Cup 2019, ĐT U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Thái Lan còn U19 Hàn Quốc sẽ gặp U19 Uzbekistan. Hai đội thắng ở 2 cặp đấu này sẽ vào thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch, 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Lịch thi đấu giải giao hữu Tứ hùng GSB Bangkok Cup 2019

NgàyTrận đấuGiờ thi đấuĐịa điểm
10/10U19 Uzbekistan vs U19 Hàn Quốc
15h00SVĐ Boonyachinda
10/10U19 Thái Lan vs U19 Việt Nam19h00SVĐ Boonyachinda
12/10Trận tranh hạng ba15h00SVĐ Boonyachinda
12/10Chung kết19h00SVĐ Boonyachinda

Danh sách 24 cầu thủ U19 Việt Nam tham dự giải giao hữu Tứ hùng tại Thái Lan:

Thủ môn (3): Nguyễn Văn Bá (SLNA), Trần Lâm Hào (Phố Hiến), Trần Tấn Lộc (PVF)

Hậu vệ (8): Vũ Tiến Long (Hà Nội FC), Trần Quang Thịnh, Giáp Tuấn Dương (CAND), Trịnh Quang Trường (PVF), Phan Tuấn Tài (Viettel), Nguyễn Nhật Minh (HAGL), Hồ Khắc Lương (SLNA), Nguyễn Duy Triết (Phố Hiến)

Tiền vệ (7): Phạm Văn Hữu (Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Khôi (HAGL), Huỳnh Công Đến (Phố Hiến), Lê Quốc Nhật Nam, Bùi Tiến Sinh, Nguyễn Hữu Nam (Viettel), Đặng Quang Tú (SLNA)

Tiền đạo (6): Trần Quốc Đạt, Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Nguyễn Kim Nhật (Viettel), Đỗ Tấn Thành (Phố Hiến), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA)