U16 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng sau trận đấu với đội bóng Nhật Bản

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 11:39 09/03/2018

Sau trận thắng U16 Lào ở ngày ra quân, U16 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu tuyển chọn Miyazaki với quyết tâm lớn. Dù vậy, thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ thu về một kết quả hòa.

Không giống như trận mở màn gặp U16 Lào, HLV Đinh Thế Nam có nhiều sự điều chỉnh về đội hình ở trận đấu thứ 2 gặp U16 tuyển chọn Miyazaki. Mục tiêu mà U16 Việt Nam hướng đến là chiến thắng để có ngôi đầu bảng, giành quyền vào nhóm 4 đội cạnh tranh ngôi vô địch.  

Nhập cuộc tự tin, nhưng U16 Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi nhanh, áp sát từ đội chủ nhà. Trận đấu diễn ra cởi mở, với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Dù vậy, sự kém duyên của các chân sút thi đấu trên hàng công khiến U16 Việt Nam và U16 tuyển chọn Miyazaki rời sân mà không có bàn thắng nào được ghi.

U16 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng sau trận đấu với đội bóng Nhật Bản - Ảnh 1.

U16 Việt Nam tạm thời giữ ngôi đầu bảng D sau hai lượt trận

Như vậy, U16 Việt Nam có 4 điểm sau 2 lượt trận, tạm thời giữ ngôi đầu bảng D. Dù vậy, thầy trò HLV Đinh Thế Nam rất có thể sẽ đánh mất vị trí này nếu U16 tuyển chọn Miyazaki thắng U16 Lào với cách biệt 2 bàn (hoặc thắng 1 bàn và ghi nhiều hơn 2 bàn thắng), họ sẽ giành ngôi nhất bảng.

Giải bóng đá quốc tế Nhật Bản - Asean 2018 diễn ra từ ngày 8-12/3, với 12 đội bóng tham dự gồm 2 đội chủ nhà (U15 Nhật Bản, U16 tuyển chọn Miyazaki) và 10 đội U16 đến từ các quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Brunei, Lào và Timor Leste.

12 đội bóng sẽ được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Căn cứ vào thứ hạng tại vòng bảng, các đội sẽ tiếp tục được phân cặp để thi đấu vòng chung kết. Cặp đấu giữa 4 đội nhất bảng đồng thời cũng sẽ xác định ra 2 thắng đá trận tranh chức vô địch và hai đội thua tranh hạng 3 chung cuộc.