Tỷ phú Australia "hồi sinh" giấc mơ ra khơi trên tàu Titanic II

Mai Linh/VTV NEWS, Theo VTV NEWS 09:52 27/03/2024

Một tỷ phú người Australia có mong muốn phục dựng lại con tàu Titanic với mục đích hòa bình.

Tỷ phú Australia hồi sinh giấc mơ ra khơi trên tàu Titanic II - Ảnh 1.

Ảnh: CNN

Trong hơn một thập kỷ vừa qua, tỷ phú người Úc Clive Palmer đã luôn cố gắng thực hiện kế hoạch đóng tàu Titanic II – bản sao của con tàu Titanic gặp nạn năm 1912 khiến hơn 1500 người thiệt mạng, biến nó trở thành chuyến tàu thảm khốc nhất thế giới.

Palmer lần đầu tiên lên kế hoạch về Titanic II vào năm 2012 và lần thứ hai vào năm 2018. Sáu năm sau, vào năm 2024, ông đã tiếp tục khởi động lại dự án này trong cuộc họp báo tại Nhà hát Opera Sydney.

Palmer chia sẻ: “Làm Titanic thú vị hơn nhiều so với việc ngồi ở nhà và đếm tiền”. Lần đầu tiên công bố dự án Titanic II hơn một thập kỷ trước, nhiều người đã băn khoăn và không chắc rằng vị tỉ phú đủ giàu có và đủ nguồn lực để thực hiện. Không may, đại dịch ập đến, dự án trị giá hàng triệu USD này đã bị tạm dừng do các cảng biển đóng cửa và hành khách lo ngại về mức độ rủi ro khi bị cách ly trên biển.

Hiện tại, đại dịch đã lắng xuống, Palmer cho biết đã đến lúc phải sống lại giấc mơ Titanic của mình. “Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng sau những lần trì hoãn không lường trước được trên toàn cầu, chúng tôi đã tái hợp tác với một số công ty để biến giấc mơ Titanic ll thành hiện thực”, Palmer nói trong một thông cáo báo chí.

Các cuộc đấu thầu đang được diễn ra với kế hoạch tìm kiếm một công ty đóng tàu vào cuối năm nay và bắt đầu công việc vào quý 1 năm 2025. Palmer hy vọng các nhà thầu có trụ sở tại Châu Âu sẽ trúng phiên thầu này. Tại buổi ra mắt, Palmer đã phát một đoạn video dài 8 phút về cách bố trí của con tàu và diện mạo của mỗi phòng, cùng với các diễn viên mặc trang phục cổ xưa. Hành khách sẽ được khuyến khích ăn mặc theo phong cách những năm 1900, tuy nhiên điều này là không bắt buộc.

Con tàu được dự tính dài 269 mét và rộng 32,2 mét – rộng hơn một chút so với nguyên bản. Con tàu có sức chứa tổng cộng tới 2.345 hành khách trải rộng trên chín tầng với 835 cabin. Gần một nửa số cabin được dành cho hành khách hạng nhất. Hành khách hạng ba sẽ được thưởng thức món hầm và nghiền tại những chiếc bàn dài trong phòng ăn chung – giống như trên chiếc thuyền Titanic gốc.

Palmer có nguyện vọng tái tạo lại con tàu Titanic nhưng không có kết cục bi thảm và ông cũng muốn thế giới hòa bình. “Chúng ta đều biết, tạo ra chiến tranh là điều vô cùng đơn giản, đạt được và gìn giữ hòa bình mới là điều khó khăn. Để tạo nên hòa bình bạn phải gắn bó với nó từng ngày. Bạn phải liên tục tiến bộ. Titanic ll là thứ có thể mang lại hòa bình cho thế giới. Hàng triệu người đã mơ ước được ngồi trên thuyền, được trải nghiệm những điều độc đáo trên đó. Titanic ll sẽ là con tàu biến những giấc mơ đó thành hiện thực”, Palmer cho biết.