Trẻ em hóa - mốt mới của các show truyền hình Việt Nam

HG, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/06/2014

Dường như trẻ em đang trở thành đích ngắm mới của các show truyền hình vốn là sân chơi dành cho người lớn.

Trong thời điểm hàng loạt show truyền hình, chương trình thực tế nở rộ khắp nơi, nhà sản xuất buộc phải tìm những chủ đề, đối tượng mới nhằm khiến các sản phẩm ra đời sau được khác biệt, đảm bảo hấp dẫn và tạo hiệu ứng. Đáng chú ý gần đây, xu hướng "trẻ hóa" các chương trình cũ, biến đổi thành phiên bản nhí đang được rất nhiều show ưa chuộng, tuy nhiên cũng mang lại không ít lo lắng cho khán giả theo dõi.

Trẻ con là những đối tượng cần được chăm sóc, dìu dắt và định hướng kĩ càng, cẩn thận. Việc tham gia các show truyền hình, theo kịch bản có sẵn, đối mặt với những ầm ĩ, scandal không đáng có, chịu sự săm soi từ nhiều tầng lớp khán giả thực sự là một vấn đề lớn cho các bé. Bên cạnh đó, việc đảm bảo chuyện học hành của các bé cũng phức tạp và nhạy cảm không kém. Giải trí dù mang lại ý nghĩa tích cực nhưng không thể đặt lên trên việc giáo dục.




Các phiên bản "The Voice Kids" trên thế giới

Sự thành công vượt bậc của "The Voice Kids", thậm chí có phần còn lấn lướt "The Voice người lớn" đã khẳng định sức hút của các em nhỏ là vô tận, khó lường trước được. Không chỉ thành công vì mang lại sự mới mẻ, chương trình còn giới thiệu được nhiều giọng hát nhí đầy thuyết phục, có khả năng mê hoặc người nghe, nhiều lúc còn chuyên nghiệp hơn cả người lớn. Sự hồn nhiên, đáng yêu, thoải mái của các bé cũng phù hợp với tiêu chí của truyền hình thực tế khi cảm xúc của người chơi, người xem được thể hiện tự nhiên, chân thật nhất.

"The Voice Kids Việt" đã sản sinh ra một lớp các ca sĩ nhí đầy triển vọng như: Phương Mỹ Chi, Vũ Song Vũ, Quang Anh... nhưng cũng vấp phải nhiều ồn ào về công tác tổ chức, điều kiện thi thố của các em nhỏ, sự thiên vị trong sắp xếp, dàn dựng tiết mục của BTC... Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, "The Voice Kids Việt" mùa đầu là chương trình thành công về mọi mặt. Với sự tham gia của Lam Trường, Cẩm Ly bên cạnh Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, mùa 2 năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục gây bất ngờ với những điều mới mẻ, lý thú. "The Voice Kids" là một chương trình được sản xuất ở nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Romania, Phillipines... và gặt hái được khá nhiều thành công.




"The Voice Kids Việt Nam 2013"

Khán giả Việt đang chuẩn bị được theo dõi "Bước nhảy hoàn vũ nhí", chương trình thi Dance sport dành cho các em nhỏ. Nhưng khác với phiên bản người lớn, "Bước nhảy hoàn vũ nhí" sẽ không có sự tham gia của các "sao nhí", mà thí sinh chỉ là những bạn nhỏ bình thường. Chương trình đã mời Đoan Trang, Yến Trang, Ốc Thanh Vân ngồi ghế giám khảo, Khánh Thi làm người dẫn chương trình và sẽ ra mắt vào tháng 7 này. Khác với ca hát khi người người nhà nhà đều dễ dàng tiếp thu, nhảy múa là một bộ môn khó để học và cảm nhận, do đó việc các em nhỏ tham gia chương trình chắc chắn sẽ là một thử thách lớn, sức hấp dẫn của chương trình cũng đang là một ẩn số chờ đến ngày lên sóng. "Bước nhảy hoàn vũ nhí" đã từng được tổ chức thành công tại Brazil.




Vòng sơ tuyển "Bước nhảy hoàn vũ nhí"

"So You Think You Can Dance" cũng là một cuộc thi nhảy thu hút được sự chú ý của khán giả toàn thế giới. Bên cạnh phiên bản bình thường, chương trình còn có loạt show "The Next Generation" tại Hà Lan với đối tượng tham gia hoàn toàn là trẻ con. Đây là một show khá thú vị nhưng chưa thực sự phổ biến bởi yêu cầu gắt gao về chất lượng thí sinh. Sắp tới đây, show diễn này cũng sẽ được mang về Việt Nam và hứa hẹn sẽ là "đối trọng" của "Bước nhảy hoàn vũ nhí".




"Thử thách cùng bước nhảy" - "So You Think You Can Dance"

Mới đây nhất, "Gương mặt thân quen" được biết cũng đang rục rịch giới thiệu phiên bản nhí với hình thức thi cặp: 1 người lớn, 1 trẻ con. Chưa biết hiệu ứng của chương trình mang lại sẽ ra sao vì đó là chuyện của tương lai, nhưng chắc chắn sự mong đợi và hiếu kì của khán giả hiện đang rất lớn sau thành công của mùa 2 tại Việt Nam vừa qua. Trên thế giới, "Gương mặt thân quen" cũng có phiên bản nhí và cả phiên bản đôi.




"Gương mặt thân quen" - "Your Face Sounds Familiar"

Việc nhắm vào đối tượng thí sinh nhỏ tuổi đang là một vấn đề được quan tâm bởi các em có rất nhiều tài năng và cả những câu chuyện dễ dàng khai thác. Tuy nhiên, để thực hiện thành công một chương trình của trẻ con như thế thật không dễ dàng gì vì nhà tổ chức phải hết sức thận trọng, chu đáo. Hi vọng trong thời gian tới, khán giả Việt sẽ được thưởng thức những show truyền hình vừa chất lượng, vừa đảm bảo "sạch", an toàn đối với các em nhỏ.