Trần Ly Ly: "Tôi rất yêu Dumbo và Angela Phương Trinh"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 11:21 17/02/2015

Giám khảo Trần Ly Ly đã có những chia sẻ về việc Dumbo bất ngờ bị loại và tin đồn "không thích" Angela Phương Trinh tại "Bước nhảy hoàn vũ 2015".

Kết thúc liveshow 6 "Bước nhảy hoàn vũ 2015", Dumbo là cái tên tiếp theo sau Sử Duy Vương phải rời khỏi cuộc chơi. Như vậy, với sự ra đi của 2 gương mặt nam có kỹ thuật tốt nhưng không đầy đủ lợi thế, khán giả dường như đang tìm mọi cách để thể hiện sự bất bình, từ "ném đá", tẩy chay hay liên tục đặt nghi vấn BTC dàn xếp, vùi dập tài năng.

Trên hàng ghế giám khảo, Trần Ly Ly là cái tên được khá nhiều khán giả và cả thí sinh tin tưởng bởi những nhận xét chuyên môn thuyết phục và phong cách giản dị, không khoa trương, luôn đi thẳng vào vấn đề. Chính sự chân thành ấy đã giúp cô nhiều lần được giao trọng trách giám khảo ở các cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. Liên lạc với Trần Ly Ly trong những ngày cuối năm, cô vẫn rất nhiệt tình trò chuyện, chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm riêng rõ ràng nhất về mùa thi năm nay của "Bước nhảy hoàn vũ", sự dừng bước của người bạn Dumbo và cả nghi vấn "không thích" Angela Phương Trinh trong những đêm thi vừa qua.



Chào chị Trần Ly Ly, trước tiên xin được hỏi về cảm xúc của chị khi Dumbo bị loại?

Tôi buồn nhưng để nói bất ngờ thì không. Bởi vì tôi có thể nhìn thấy con đường của Dumbo với những tiêu chí trong cuộc thi này sẽ không dài nếu bạn ấy luôn luôn như vậy. Ở liveshow 2, tôi từng khuyên bạn ấy, nếu muốn làm theo cá tính, phong cách riêng thì hãy làm hết sức mình, bùng nổ đi. Giống như con người ta tham gia trượt tuyết, một là hãy trượt hết tốc lực, hai là phải thật mạnh mẽ để "chống" lại, khựng lại.

Dumbo có kỹ thuật tốt, không có gì để bàn cãi, nhưng sự bùng nổ thì tôi chưa thấy được. Thêm vào đó, Dumbo cũng khá xui xẻo trong cuộc thi. Ví dụ như bạn nhảy của anh ấy, khá vụng về, lóng ngóng, tôi đã đề cập thẳng trong liveshow vừa qua. Đây là 1 cuộc thi nhảy đôi nên yếu tố kết hợp với bạn nhảy rất quan trọng, nó không giống như nhảy nhóm khi mỗi cá nhân thể hiện độc lập. Cho nên, mặc dù rất buồn, rất tiếc và rất yêu bạn ấy nhưng tôi nghĩ sự dừng chân ấy có thể hiểu được.

Dumbo từng chia sẻ là anh không thích đưa nhiều người lên sân khấu bưng bê, diễn cảnh khóc lóc... Chị nghĩ thế nào về quan điểm này của Dumbo?

Tôi cho rằng đây là 1 suy nghĩ rất đúng đắn. Tôi hoàn toàn hoan nghênh điều đó. Chính tôi khi ngồi ghế giám khảo cũng rất chú trọng đến phần nhảy nhiều hơn là diễn xuất. Tôi luôn dặn mình phải tỉnh táo để không bị "hưng phấn quá" mà khiến các thí sinh "ảo tưởng". Tuy nhiên, xét một cách toàn diện thì ngoài nhảy múa bạn ấy cần phải có các yếu tố khác phụ trợ. Nếu nhảy múa 7 phần thì những điều khác nên chiếm khoảng 3 phần. Không thể nào 12 show bạn ấy chỉ dàn dựng những tiết mục nhảy đôi đơn thuần được, như thế sẽ rất dễ bị nhàm chán. Do đó, nếu Dumbo dung hòa cá tính riêng và những yếu tố phù hợp khác thì sẽ thành công hơn trong cuộc thi.



Việc Dumbo lên tiếng cho rằng không phục giám khảo Trác Thúy Miêu, theo chị có phải là 1 vấn đề "lớn"?

Không, tôi không nghĩ vậy. Người ta có quyền thể hiện suy nghĩ riêng của mình chứ. Điều này cũng không cần thiết phải né tránh. Hơn thế nữa, Dumbo còn là 1 Quán quân thế giới, cậu ấy nói vì có quan điểm và nền tảng riêng của mình. Nhưng điều quan trọng hơn là tại sao Dumbo lại phát biểu như vậy, nếu Dumbo có thể giải thích được thoả đáng thì tôi nghĩ mọi người cũng sẽ đồng ý. Còn về phần chị Miêu, tôi nghĩ không nhất thiết các giám khảo đều phải nặng quá về tính chuyên môn. Chị Miêu hiện tại là nhà báo, chị ấy sẽ có những góc nhìn khác biệt mà đôi khi những người làm chuyên môn như tôi không nhìn ra và có khi nhận xét hơi khô khan. Tất cả các khách mời như anh Lê Hoàng, anh Nguyễn Quang Dũng, anh Lê Minh Sơn... đều có thể ngồi vào vị trí giám khảo, mặc dù không có chuyên môn nhảy, tất nhiên họ phải có một trình độ nào đó nhất định, điều này BTC hiểu và biết cách để lựa chọn mà.

Vậy, đã từng là giám khảo rất nhiều cuộc thi nhảy múa lớn nhỏ, chị có cho rằng "Bước nhảy hoàn vũ" là "đấu trường khốc liệt" nhất?

Không đâu, nó còn tùy theo tiêu chí của mỗi cuộc thi nữa. Có lẽ cái "khốc liệt" mà nhiều người nhận xét ở đây nằm ở việc các thí sinh đều là người nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau. Việc đấu tranh để vượt qua chính mình, cạnh tranh với các đối thủ, để hình ảnh mình luôn tốt đẹp hơn trong mắt khán giả qua mỗi tuần thi chắc chắn sẽ khiến không khí chung luôn sôi sục và hấp dẫn.



Theo chị, tại sao nhiều người nổi tiếng vẫn hết mình tham gia "Bước nhảy hoàn vũ", mặc dù có thể họ sẽ bị chê trên sóng truyền hình, bị loại trừ, thua kém các đồng nghiệp khác?

Cái này tôi nghĩ có nhiều lý do lắm. Về phía tôi cảm nhận thì đây là 1 cuộc thi khiêu vũ, người nổi tiếng đều là vũ công nghiệp dư, một số có học tập vũ đạo từ trước nhưng cũng không bài bản và chẳng chuyên về bộ môn này nên việc bị loại không quá nặng nề. Thứ 2 là các bạn ấy còn rất trẻ, để thử nghiệm 1 bộ môn mới mà không "mất mát" gì mà thậm chí còn được phần thưởng thì tại sao lại không tham gia? Đến tôi bây giờ nói tôi học hát thì tôi cũng thích lắm (cười)! Thêm vào đó, tần suất xuất hiện trên sóng truyền hình cao đối với các nghệ sĩ, những nhân vật của showbiz cũng khá là quan trọng. Đây là 1 cuộc thi mang lại cho họ nhiều điều, nên không có lý do gì lại không tham gia cả.

Nhưng năm nào cũng có những người sau khi bị loại thì "tố" chương trình không công bằng, chị nghĩ thế nào?

Tôi quan niệm thế này, có chơi thì phải chấp nhận thắng thua. Có nhiều yếu tố để quyết định điều đó. Tất nhiên, ai chả muốn thắng nhưng có rất nhiều điều mình không kiểm soát được. Ví dụ như lượng tin nhắn thì... chịu thua! Vậy thì việc đó cũng bình thường.

Ngồi trên hàng ghế giám khảo, nhiều người nhận thấy Trần Ly Ly ít khi dành quá nhiều tình cảm cho 1 số gương mặt nhất định nào. Chị có thể chia sẻ thêm về quan điểm ngồi ghế nóng của chị?

Có lẽ vì bên cạnh vấn đề chuyên môn, tôi còn mang cả tư cách người quản lý vào chương trình nữa. Tôi không muốn mình thể hiện tình cảm quá nhiều cho bất kì một thí sinh nào, mặc dù trong đầu cũng có những suy nghĩ, kì vọng hay sự thích thú riêng chứ. Nhưng tôi luôn muốn mình được công tâm nhất, không muốn ảnh hưởng, thiếu công bằng tới các bạn. Cho nên có lẽ nhiều bạn thí sinh sẽ "sợ" tôi vì không biết tôi nghĩ gì, họ cũng biết những cử chỉ đáng yêu, thân thiện... không giúp được họ có điểm cao từ tôi đâu.



Nhưng có vẻ như chị "không thích" Angela Phương Trinh lắm, điều này được nhiều người suy đoán sau những đêm thi vừa qua?

Không, làm gì có chuyện tôi không thích Angela Phương Trinh. Tôi thích chứ, tôi yêu cô ấy bởi tôi không ngờ được Angela Phương Trinh lại làm được những điều tốt như vậy. Tôi không phải là người nhìn vào quá khứ hay những câu chuyện hậu trường để đánh giá một ai. Cái tôi nhìn thấy được ở Angela Phương Trinh là sự nỗ lực, lao động thật sự, tôi luôn yêu điều đó.

Nhưng đêm hôm trước nữa, trong khi có giám khảo cho Angela Phương Trinh 10 điểm thì tôi không thể, bởi bài diễn mang yếu tố nhảy quá ít. Tôi luôn chấm điểm dựa trên tổng thể chung và khiêu vũ luôn là điều được ưu tiên. Hôm đó, Angela Phương Trinh diễn quá hay, nhưng không nhảy nhiều. Lúc nào cô ấy nhảy tốt, tôi vẫn cho điểm cao, lúc nào thiếu sót thì tôi cho điểm thấp. Tuần vừa rồi cũng vậy, tôi cảm nhận được Trinh chưa được tập nhiều với bạn nhảy nên bài thi thiếu sự kết nối.

Nếu nói về diễn xuất thì Ninh Dương Lan Ngọc diễn cũng rất xuất sắc, bạn ấy vừa nhảy tốt mà diễn cũng rất tốt. Chi Pu cũng diễn hay, nhưng do xuất phát điểm của bạn ấy không hẳn phải ca sĩ mà cũng không là diễn viên chuyên nghiệp nên việc bắt kịp với nhảy múa thì chưa nhanh bằng nhiều bạn khác. Còn về quyết tâm thì Vương KhangHương Giang vô cùng nghiêm túc và khiến tôi đánh giá cao. Về nhảy thì Diệp Lâm Anh nhảy vô cùng chắc chắn nhưng lại thiếu chút duyên trên sân khấu. Tôi nhận xét thí sinh về tổng thể nên nếu có những điểm chưa hài lòng, tôi đều có mức điểm phù hợp. Làm giám khảo thì bị "ném đá" là chuyện bình thường, tôi cũng quen rồi (cười). Nhưng tôi tin là mình có quan điểm và kiến thức chuyên môn riêng để được tin tưởng, lựa chọn vào vị trí này.

Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị một năm mới thành công và ngày càng được khán giả tin tưởng, yêu mến hơn nữa với trọng trách "không hề đơn giản" này!