Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính "nút đỏ" của mình

Lam Vũ, Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 22:12 07/04/2016

Tối nay (7/4), đêm liveshow 2 của "Thần tượng Bolero" đã diễn ra với sự góp mặt của 16 thí sinh từ bốn giám khảo: Cẩm Ly, Đan Trường, Quang Linh, Quang Dũng.

Ngay đêm liveshow đầu tiên, khán giả đã ngậm ngùi chứng kiến sự ra đi của bốn thí sinh: Lê Chinh, Thanh Vinh, Huỳnh Thật và Quý Sỹ.

Đêm liveshow 2 của chương trình "Thần tượng Bolero" tiếp tục với những màn so tài đầy kịch tính trong những ca khúc bolero ngọt lịm. 16 thí sinh đến từ 4 đội giám khảo: Cẩm Ly, Đan Trường, Quang DũngQuang Linh sẽ chia làm 2 tiết mục song ca để chọn ra những gương mặt bước tiếp vào những vòng trong của chương trình.

Khép lại đêm thi thứ hai của "Thần tượng Bolero", bốn thí sinh ngậm ngùi dừng cuộc chơi là: Thành Thiện, Phúc Lâm, Nguyễn Duy, Mỹ Linh. Như vậy, ba giám khảo Quang Linh, Đan Trường, Cẩm Ly đã chọn ba thí sinh mà mình bấm nút đỏ - đặc cách từ vòng ngoài vào thẳng liveshow, để dừng cuộc chơi. Điều này khiến các khán giả khá bất ngờ.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 2.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 3.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 4.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 5.

Bốn thí sinh ngậm ngùi dừng bước ở đêm thi thứ 2 của "Thần tượng Bolero"

Những diễn biến khác trong đêm liveshow 2:

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 7.

Hai MC Thanh Thảo và Thanh Bạch trong trang phục áo dài truyền thống khá bắt mắt

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 8.

16 thí sinh tranh tài trong đêm liveshow 2

Hai thí sinh Đình Nguyên và Bảo Nam của đội giám khảo Cẩm Ly mở đầu đêm liveshow 2 với ca khúc "Đêm buồn phố thị". Với chất giọng mượt, trong trẻo, hai học trò của Cẩm Ly như rót mật vào tai khán giả. Cả hai vừa hòa hợp vừa bổ trợ cho nhau trong tiết mục song ca đầu tiên của chương trình. Giám khảo Quang Linh nhận xét: "Một tiết mục mở đầu hay quá. Thường áp lực của người mở đầu rất căng. Nhưng hai em hát rất trọn vẹn. Tôi thắc mắc vì sao chị Cẩm Ly lại làm khó mình như vậy? Vì hai bạn này đã từng gặp nhau vòng Thách đấu. Tôi cảm thấy đây là một ca khó vì chất giọng có quá nhiều điểm giống nhau".

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 10.

Nối tiếp chương trình, hai thí sinh Mai Phương và Minh Thảo của đội giám khảo Quang Dũng chọn ca khúc "Sương lạnh chiều đông" để gửi đến khán giả. "Anh Bo" Đan Trường dành nhiều tình cảm cho hai thí sinh nữ này: "Mai Phương có giọng trầm ấm rất đặc biệt. Bạn thể hiện ca khúc rất hay. Nếu bạn mở rộng âm vực hơn thì ca khúc rất hoàn hảo. Minh Thảo lại có chất giọng rất hợp với các phòng trà. Nếu bạn tiết chế hơn thì sẽ làm dịu lòng khán giả."

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 12.

Nguyễn Duy và Hồng Quyên của đội giám khảo Đan Trường với ca khúc "Đêm tâm sự" mang đến cho khán giả những cảm xúc đong đầy. Giám khảo Quang Dũng nhận xét: "Hồng Quyên hát rất chắc, luyến láy rất ngọt ngào. Tuy nhiên, Nguyễn Duy hát những nốt cao lại lên không tới." Giám khảo Quang Linh tiếp lời: "Nguyễn Duy hôm nay tiến bộ hơn. Nhưng em nên để ý, đối với nhạc Bolero, em nên hát có điểm nhấn hơn".

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 14.

Đình Phước và Trường Sơn gửi đến khán giả ca khúc "Hồi tưởng". Hai thí sinh nam của đội Quang Linh sở hữu chất giọng nam cao cùng cách nhấn nhá ngọt lịm chiếm trọn tình cảm của khán giả. Giám khảo Cẩm Ly nhận xét rằng, hai anh chàng này hát rất mượt và hoàn chỉnh.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 16.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 17.

Đội "chị Tư" Cẩm Ly" tiếp tục với liên khúc "Biệt ly - Thu sầu - Khi đã yêu" từ cặp song ca Đặng Thành Thiện và Cao Công Nghĩa. Giám khảo Đan Trường "khá cảm tình" cho phần dự thi này : "Cá nhân tôi nhận thấy, đây là tiết mục hay nhất. Chúc mừng huấn luyện viên Cẩm Ly và hai bạn thí sinh".

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 19.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 20.

Phúc Lâm và Trần Hằng của đội Quang Dũng mang đến liên khúc "Chờ người - Em đi rồi". Mặc dù hát song ca nhưng hai thí sinh vẫn thể hiện trọn vẹn chất riêng của từng giọng ca. Quang Linh nhận xét: "Tiết mục của hai bạn đậm nét huấn luyện viên Quang Dũng. Đây là tiết mục khá hoàn hảo".

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 22.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 23.

Cặp song ca Trung Quang và Yên Nhiên của đội giám khảo Đan Trường khá khôn ngoan khi chọn liên khúc "Ngọn trúc đào - Xin gọi nhau là cố nhân" để khoe chất giọng cao vút nhưng đầy cảm xúc. Cẩm Ly chia sẻ: "Tôi có lời khen hai bạn vì hai bạn ráp sân khấu và chạy chương trình lại không tốt bằng đêm trực tiếp này. Bài này so với chất giọng của Trung Quang là khá thấp. Quang phải nhường Nhiên khá nhiều nên tôi dành thêm một điểm cho Quang". Tuy nhiên, Quang Dũng lại tỏ ra không hài lòng với tiết mục này vì sự kết nối hai ca khúc chưa mượt mà và ngọt ngào như mong muốn của anh.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 25.

Phương Anh và Mỹ Linh kết thúc đêm liveshow 2 với ca khúc "Ngày em 20 tuổi". Giám khảo Quang Dũng khá tâm đắc với ca khúc này của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Nam giám khảo nhận xét, hai thí sinh đẹp từ ngoại hình đến giọng hát. Cách dàn dựng ca khúc cũng khiến người xem bồi hồi.

Thần tượng Bolero: Giám khảo thẳng tay loại chính nút đỏ của mình - Ảnh 27.