SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm

HG; Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 23/12/2014

Võ Thị Ngọc Nữ - nữ vũ công người Đà Nẵng bị ung thư từng khiến khán giả cả nước nghẹn ngào trong "Điều ước thứ 7" đã truyền lại tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường đến top 4 "So You Think You Can Dance" mùa 3.

Chiều 22/12, top 4 chương trình "So You Think You Can Dance – Thử thách cùng bước nhảy" mùa 3 gồm Phạm Lịch, Xuân Thảo, Đức Tiến và Sơn Lâm đã đến thăm và tổ chức buổi dã ngoại cùng Võ Thị Ngọc Nữ - diễn viên múa mắc bệnh ung thư máu cấp tính.

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 1

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 2

Dù vừa trải qua đêm công bố kết quả hôm Chủ nhật, 4 vũ công vẫn giữ được gương mặt rạng rỡ khi đến đón Ngọc Nữ từ Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM đến quận 2 để vui chơi, thăm thú. Mục đích của buổi gặp gỡ này là để top 4 có dịp tiếp thêm sức mạnh cho cô gái có khao khát được nhảy múa Ngọc Nữ. Ngoài ra, Sơn Lâm, Đức Tiến, Phạm Lịch và Xuân Thảo còn đại diện ban tổ chức chương trình "Thử thách cùng bước nhảy" trao tặng 20 triệu đồng đến Ngọc Nữ và gia đình để cô có kinh phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo.

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 3

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 4

Khi vừa gặp, 4 vũ công cũng như Ngọc Nữ đã ôm chầm nhau. Sau khi nghe Ngọc Nữ kể những cơn đau hành hạ cô thời gian qua, 4 thí sinh bồi hồi xúc động. Sau đó, cả 4 bạn tự chuẩn bị âm nhạc và hướng dẫn Ngọc Nữ nhảy cùng mình. Đáp lại, Ngọc Nữ cũng rất nhiệt tình vui chơi cùng các thí sinh của "Thử thách cùng bước nhảy". Điểm đặc biệt khiến cả ê-kíp và thí sinh nhớ nhất ở Ngọc Nữ là dù đang đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, chưa biết cái chết đến với mình lúc nào nhưng cô diễn viên múa sinh năm 1988 rất lạc quan, bình tĩnh, nụ cười luôn thường trực trên môi.

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 5

Đặc biệt, cô gái này cho biết có theo dõi chương trình và rất yêu thích Sơn Lâm. Ngại ngùng một lúc, Ngọc Nữ bày tỏ mong muốn được chụp ảnh cùng hot boy khiến các vũ công khác ồ lên thích thú. Trong khi đó, Sơn Lâm vui ngất, sung sướng vì được đàn chị ái mộ. Đây cũng là lần đầu tiên các thí sinh được phép ra ngoài giao lưu với bệnh nhân kể từ lúc bắt đầu chương trình.

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 6

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 7

Phạm Lịch đại diện top 4 chia sẻ: “Khi được vào top 4, em rất vui, vui hơn nữa là chúng em được giao lưu cùng chị Ngọc Nữ. Em từng trải qua nhiều vất vả, khó khăn từ khi mới 17 tuổi. Nhưng khi thấy chị không may mắc căn bệnh hiểm nghèo như vậy mà cực kỳ lạc quan, vui vẻ, em thấy những gì mà mình trải qua không là gì cả. Tiếp xúc với chị, em học được nhiều điều, nhất là việc luôn nhìn về phía trước dù hiện tại có như thế nào”.

Khán giả truyền hình biết đến Ngọc Nữ qua chương trình  "Điều ước thứ 7" phát sóng vào chiều 25/10. Xem chương trình, nhiều người đã không cầm được nước mắt trước câu chuyện đầy xúc động về nghị lực phi thường của Võ Thị Ngọc Nữ - một diễn viên múa đến từ thành phố biển Đà Nẵng khi đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu cấp tính.

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 8

Ngọc Nữ sinh ra đã thiếu vắng tình thương của cha. Hai mẹ con Nữ sống trong một căn nhà thuê ọp ẹp nằm trong một con hẻm nhỏ. Từ bé, Nữ đã theo mẹ đi bán hàng rong khắp nơi, mẹ làm gì, con làm nấy, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Hoàn cảnh gia đình khó khăn tạo cho cô tính tự lập, không chỉ trong học tập mà còn cả các hoạt động văn nghệ tại thành phố với năng khiếu múa từ lúc còn nhỏ. Học xong cao đẳng nhưng không tìm được việc làm thích hợp, ngoài đi biểu diễn múa mỗi khi có sự kiện, Nữ còn chịu khó ở nhà tạo mẫu, cắt may quần áo, bỏ cho các cửa hàng thời trang để có thu nhập hàng ngày, trang trải cuộc sống.

Những tưởng Nữ sẽ là niềm an ủi, động viên của mẹ khi tuổi xế chiều, nhưng nào ngờ căn bệnh ung thư máu đã dập tắt tương lai tươi sáng của cô gái sinh năm 1988 xinh đẹp và hiếu thảo.

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 9

Ngọc Nữ đã trải qua rất nhiều đợt truyền hóa chất trị liệu liên tục theo nhiều đợt để giảm tế bào ác tính. Bệnh của Ngọc Nữ đang ở giai đoạn cấp tính nên để duy trì sự sống phải tiêu tốn rất nhiều tiền của và thời gian. Riêng chi phí cho một ca ghép tế bào gốc tạo máu hay còn gọi là ghép tủy (giải pháp tối ưu trong điều trị bệnh ung thư máu) có thể lên đến 1 tỷ đồng. Hiện sự sống của cô rất mong manh.

Những hình ảnh ý nghĩa của Ngọc Nữ bên top 4 "So You Think You Can Dance":

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 10

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 11

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 12
Top 4 đi đón Ngọc Nữ ở bệnh viện

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 13

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 14
Mọi người mừng rỡ khi gặp được nhau

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 15

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 16

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 17

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 18

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 19

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 20

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 21

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 22

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 23
5 vũ công tưng bừng nhảy múa cùng nhau

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 24

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 25

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 26

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 27

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 28

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 29

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 30

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 31
Top 4 nhí nhố

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 32

SYTYCD: Cô gái Đà Nẵng bị ung thư đặc biệt yêu mến Sơn Lâm 33
Buổi gặp gỡ tràn ngập niềm vui