Show thực tế "Sao là sao" ra mắt với dàn ca sĩ đa sắc màu

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 05/04/2015

6 thí sinh - 6 ca sĩ trẻ tham gia "Sao là sao" đã có buổi ra mắt báo giới cùng các giám khảo và đạo diễn Nguyễn Hà.

Chiều 4/4, chương trình truyền hình thực tế “Sao là sao” đã có buổi họp báo ra mắt với sự tham dự của các đại diện cơ quan báo chí, ê-kíp thực hiện chương trình cùng dàn thí sinh: MiA, Hoàng Yến Chibi, Hằng Bing Boong, Chi Dân, Hamlet Trương và Võ Minh Lâm.

"Sao là sao" là chương trình do nhạc sĩ Nguyễn Hà và ê-kíp Thái Lan tạo nên theo thể loại truyền hình thực tế - ca sĩ thi hát. Nhạc sĩ Nguyễn Hà đảm nhận vai trò sản xuất và đạo diễn cho chương trình.

Nhạc sĩ Nguyễn Hà

Từng rất thành công với chương trình “Gương mặt thân quen”, nhạc sĩ Nguyễn Hà thẳng thắn chia sẻ: “Chuyện bị so sánh với chương trình từng rất thành công chắc chắn sẽ có. Thế nhưng, tôi không quá đặt nặng vấn đề bị so sánh, cái tôi cần là những kinh nghiệm mình đã đúc kết được sau 2 mùa chương trình "Gương mặt thân quen". Với những kinh nghiệm đó, tôi tự tin sẽ làm tốt chương trình "Sao là sao"”.

Anh chia sẻ thêm về dàn thí sinh mới tham gia trong chương trình: “Có lẽ “định mệnh” của tôi luôn gắn kết với những tên tuổi không quá nổi bật vì cách làm việc của tôi chú trọng vào khả năng phù hợp của thí sinh và tinh thần hết mình cho chương trình hơn là danh tiếng của họ đang như thế nào”.

MiA

Hằng Bing Boong

Hoàng Yến Chibi

Hamlet Trương

Chi Dân

Võ Minh Lâm

Trả lời cho câu hỏi vì sao không chọn chương trình có format từ nước ngoài mà lại tự sản xuất, nhạc sĩ Nguyễn Hà cho biết: “Tôi đã xem qua nhiều chương trình được làm lại từ format của nước ngoài rất hay nhưng khi sản xuất tại Việt Nam thì không đạt thành công như mong đợi. Theo tôi nghĩ, format là một phần trong yếu tố thành công của chương trình thôi, để thành công phải sửa đổi để phù hợp với địa phương nơi tổ chức nữa. Vì thế, tôi đã có ý định một format chương trình cho riêng mình, mới lạ hấp dẫn hơn. Đây là lần đầu tiên tôi làm chương trình với format hoàn toàn mới này, còn kết quả chương trình có thành công hay không tôi và ê-kíp sẽ chờ đến khi phát sóng để xem hiệu ứng của khán giả”.

Các nghệ sĩ sẽ phải trải qua 9 đêm thi, trong mỗi tuần thi, mỗi người sẽ phải bốc thăm để chọn ra chủ đề/dòng nhạc/thể loại trình diễn  khác nhau để chinh phục BGK. Sau các tuần thi, 3 ca sĩ xuất sắc nhất sẽ tranh giải Quán quân trong đêm Gala chung kết, giải thưởng cho người thắng cuộc lên đến 100 triệu tiền mặt.

Sỹ Luân

Yến Trang

Đảm nhận vị trí “cầm cân nảy mực” để đưa ra những nhận xét dành cho tiết mục của các thí sinh là: ca sĩ Yến Trang, nhạc sĩ Sỹ Luân và biên đạo Lâm Vinh Hải. Điều đặc biệt, Hội đồng nghệ thuật sẽ không là người quyến định ai là người chiến thắng. Hội đồng BGK khán giả được lập ra bao gồm 20 người được tuyển chọn kỹ càng trước chương trình và sẽ bầu chọn cho các ca sĩ bằng công nghệ LAP : Live Audience Participation, quyết định "số phận" các thí sinh.  “Sao là sao” sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ ngày 11/4 trên kênh THVL1.




Chương trình quy tụ 1 dàn sao trẻ đa màu sắc