"Sasuke Việt Nam" không thể tìm ra người chiến thắng

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 30/10/2015

Trong tập cuối "Không giới hạn - Sasuke Việt Nam", không thí sinh nào trong top 9 có thể vượt qua được chuỗi thử thách thứ ba để đặt chân lên đỉnh tháp Midoriyama.

Tối 29/10, tập cuối của chương trình "Không giới hạn - Sasuke Việt Nam 2015" lên sóng với màn tranh tài của 9 chiến binh xuất sắc nhất, đến từ mọi miền đất nước. Trong chặng đua cuối,  giành được quyền chinh phục đỉnh tháp Midoriyama vĩ đại, các chiến binh sẽ phải vượt qua chuỗi thử thách thứ ba của Sasuke Việt Nam bao gồm 6 thử thách liên tiếp là: vượt đường zik-zak, băng qua cầu quay, lật xúc xắc, cú nhảy của nhện, treo người trên vách và đu người trượt trên ống ngang. 

Điều đáng tiếc nhất trong đêm cuối cùng là không có một chiến binh nào có thể chinh  phục được chuỗi thử thách thứ ba này để bước tới đỉnh tháp Midoriyama. Đa số họ đều bị trở ngại và bỏ cuộc giữa chặng đua. Nhà báo Lại Văn Sâm cũng phải thốt lên rằng: "Tôi phải nói là chưa bao giờ tôi cảm thấy tiếc nuối như lúc này”.

Thí sinh thất bại trước thử thách "Vượt tường zik-zak"

Thí sinh "toát mồ hôi" vượt thử thách lật xúc xắc

Top 9 Sasuke 2015-0dca3

Vận động viên thi đầu tiên và cũng là vận động viên nhỏ tuổi nhất - Đỗ Trường Lập (20 tuổi) - đã gặp rất nhiều khó khăn và bị mất sức trong thử thách đầu tiên. Sau đó, vì thiếu một chút may mắn ở thử thách cầu quay mà chàng trai này bị hụt chân và phải rời cuộc chơi khá sớm.

Do Truong Lap bi nga-0dca3

Do Truong Lap quay lai bo-0dca3
Đỗ Trường Lập bước hụt chân ở thử thách cầu quay

Vận động viên thứ hai Đỗ Quang Minh (21 tuổi), đã thành thật chia sẻ với chương trình rằng: thử thách mà anh cảm thấy khó khăn nhất là “Cú nhảy của nhện”, tuy nhiên trước khi đến với thử thách này, thí sinh đã trượt tay ở thử thách "Lật xúc xắc" và đành chấp nhận dừng cuộc chơi sớm.

VDV thu 2 truot tay-0dca3
Quang Minh trượt tay ở thử thách “Lật xúc xắc”

Con trai dong vien tinh than-0dca3
Vận động viên Đỗ Văn Quang (30 tuổi) đi được xa hơn các vận động viên trước nhưng cũng đã dừng lại ở thử thách thứ 5 trên tổng số 6 thử thách

Chiến binh Ninja lớn tuổi nhất - Nguyễn Phước Huynh - từng là đội trưởng đội Sasuke Việt Nam thi đấu với đội tuyển Quốc tế. Anh đã tỏ ra rất kinh nghiệm và vượt qua một loạt các thử thách rất nhanh mà không tốn nhiều sức, đặc biệt luôn tranh thủ thả lỏng bằng cách nằm ngửa ra để thư giãn cơ bắp. Tuy nhiên, chuỗi thử thách kéo dài đã khiến Phước Huynh không thể trụ vững ở những thử thách cuối cùng. Anh rời cuộc chơi với sự tiếc nuối nhưng không quên động viên các chiến binh còn lại cố gắng. 

man nghi ngoi cua a Huynh-0dca3
Nguyễn Phước Huynh tranh thủ thư giãn cơ bắp giữa mỗi phút nghỉ

dong vien cac chien binh khac sau khi bi nga-0dca3
Anh động viên các thí sinh còn lại trước khi chia tay

Lần lượt sau đó là các chiến binh Lê Văn Đại, Nguyễn Đức Thọ và Phạm Tuấn Hiệp cũng ngậm ngùi dừng cuộc chơi khi đã vượt qua hơn nửa chặng đường. Kể cả thí sinh Lê Văn Thực - chiến binh được kỳ vọng nhiều nhất cũng không thể đu người về đích trong chuỗi thử thách cuối cùng. 

Nguyen Xuan Tu body cuc chuan-0dca3
Hot boy Nguyễn Xuân Tứ...

Le Thuc ve dich dung manh-0dca3
... hay niềm tự hào Lê Văn Thực cũng không thể chinh phục được chuỗi thử thách thứ ba

Phần thi của Lê Văn Thực

Sau khi mùa thứ nhất khép lại, ban tổ chức chương trình đã chính thức khởi động vòng tuyển chọn cho "Sasuke Việt Nam 2016".