Quán quân Đức Phúc nghẹn giọng nhớ về thời không được cho hát

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 22/09/2015

Dù đam mê âm nhạc cháy bỏng, Quán quân "Giọng hát Việt 2015" Đức Phúc cũng có những kỉ niệm buồn khi không có nhiều cơ hội lên sân khấu hát thời còn đi học.

Vậy là "Giọng hát Việt 2015" đã kết thúc với sự lên ngôi của Đức Phúc - học trò tài năng của HLV Mỹ Tâm. Với gần 50% phiếu bầu ủng hộ, Đức Phúc đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, báo giới và cả các nhà chuyên môn, những người trong nghề. Chắc chắn rằng chặng đường sau cuộc thi sẽ tiếp tục là thử thách đối với chàng trai 18 tuổi, thế nhưng với sự dìu dắt của HLV Mỹ Tâm, hi vọng rằng Đức Phúc sẽ có những bước đi vững chắc trong tương lai để xóa tan định kiến về ngoại hình, vẻ bề ngoài trong showbiz hiện nay.

Tập 11 "Học viện Giọng hát Việt"

Bên cạnh những cảm nhận về sự tiến bộ của bản thân, sự tự tin đang tăng dần nhờ vào chương trình cũng như nhiều kiến thức học hỏi từ các thầy cô giáo, những đàn anh đàn chị, Đức Phúc còn khiến khán giả xúc động khi tâm sự về quá khứ của mình. Đằng sau cậu bé có vẻ ngô nghê và hơi khép kín này là một con người khá nhiều tâm sự. Từ hồi còn đi học, Đức Phúc đã không may mắn khi luôn bị từ chối trong những buổi đăng ký thử giọng diễn văn nghệ. Mặc dù có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc nhưng dường như không chỉ bây giờ, mà ngay từ thời điểm đó, nhiều người đã tỏ ra hoài nghi trước sự xuất hiện của Đức Phúc trên sân khấu. Tuy nhiên, khi đến với "Giọng hát Việt", Đức Phúc đã khiến mọi người phải dồn mọi sự chú ý vào mình và tỏa sáng với chính giọng hát, gu thẩm mỹ âm nhạc của mình.

150922tvHV1-92254

150922tvHV3-92254

Tập 11 - tập cuối cùng của "Học viện Giọng hát Việt" sẽ là những khoảnh khắc tổng kết lại hành trình gian nan nhưng cũng đầy hào hứng, thú vị của mùa 3 năm nay. Các thí sinh được học tập thanh nhạc, vũ đạo bài bản hơn những mùa trước, được hỗ trợ, tạo điều kiện để khám phá thêm những góc khác của bản thân, những mảng màu mà không ai nghĩ mình có thể thể hiện. Vicky Nhung cảm ơn chương trình là nơi đưa tiếng hát của mình đến gần hơn với công chúng, thoát khỏi thế giới mạng và cảm ơn cả những Vickers đã ngày đêm ủng hộ cô nàng.

Những Á quân của chương trình - Tố Ny, Yến Lê, Hoàng Dũng cũng chia sẻ nhiều nỗi niềm sau khi tham gia chương trình và bước tới chặng đường cuối cùng hôm nay. Từ team Tuấn Hưng, Thu Thủy, Hạ Vy cảm thấy hạnh phúc khi có thể chiến thắng bản thân mình để bước đến những giới hạn chưa từng nghĩ đến. Vân Anh - team Mỹ Tâm cũng chia sẻ, phải liều lĩnh thử nghiệm, giữ vững niềm tin thì chắc chắn mỗi người sẽ làm được điều gì đó ý nghĩa. Chính Vân Anh và Bảo Uyên - team Mỹ Tâm là 2 gương mặt trẻ được lựa chọn cùng top 4 để "Học viện Giọng hát Việt" hỗ trợ sau cuộc thi.

150922tvHV4-92254

150922tvHV8-92254
Tố Ny

150922tvHV6-92254

150922tvHV2-92254

150922tvHV5-92254
Yến Lê

150922tvHV7-92254
Hoàng Dũng

"Giọng hát Việt 2015" đã khép lại với những kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm quý giá không chỉ đối với các thí sinh mà còn đối với HLV và những người hâm mộ. Sau khi chương trình kết thúc, chắc chắn rằng Vpop đã có thêm nhiều gương mặt tiềm năng hứa hẹn sẽ cống hiến hết mình trong thời gian tới.

Tuy "Giọng hát Việt" khép lại nhưng hoạt động của "Học viện Giọng hát Việt" do BTC và nhà tài trợ phát động vẫn tiếp tục. Những thí sinh được nhận đầu tư từ quỹ như Đức Phúc, Hoàng Dũng, Yến Lê, Bảo Uyên... sẽ còn được hỗ trợ luyện tập và phát triển sản phẩm như ra MV, single, biểu diễn cọ sát hay sâu hơn là xây dựng định hướng phát triển. Đây là năm đầu tiên giấc mơ nuôi dưỡng và phát triển các tài năng nghệ thuật của BTC và nhà tài trợ được thành hiện thực, là một bước tiến dài hơn của "Giọng hát Việt" sau 2 mùa tổ chức.