Noo Phước Thịnh: "Tôi bị lỗ khi tham gia The Remix"

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 08:37 28/03/2016

Sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân "The Remix 2016", Noo Phước Thịnh đã có những chia sẻ về cảm xúc khi đứng ở ngôi vị cao nhất, nói về những đồn đoán sắp xếp kết quả, đồng thời bật mí những kế hoạch âm nhạc trong tương lai.

Tối 27/3 tại TP.HCM, Gala trao giải chương trình "The Remix - Hòa âm và ánh sáng" mùa thứ hai khép lại với chiến thắng cao nhất thuộc về team Noo Phước Thịnh. Các vị trí tiếp theo sau lần lượt là Hương Tràm, Soobin Hoàng Sơn và Maya. Kết quả này không quá bất ngờ đối với người hâm mộ, bởi trước đó, nam ca sĩ được đánh giá là một trong những nhân tố sáng giá cho ngôi vị Quán quân năm nay.

Trong suốt 11 tuần thể hiện, Noo Phước Thịnh đã có 3 liveshow giành được điểm số 40 trọn vẹn từ ban giám khảo, đồng thời cũng là đội thi có nhiều tuần đứng đầu bảng nhất ở cả hai mùa giải. Sau đêm đăng quang, anh đã có những chia sẻ về cảm xúc khi đứng ở ngôi vị cao nhất, nói về những đồn đoán sắp xếp kết quả, đồng thời bật mí những kế hoạch âm nhạc trong tương lai.

Trong hậu trường, nam ca sĩ cho biết mình đang cảm thấy rất bồi hồi, tiếc nuối vì chương trình đã kết thúc, sẽ không có những buổi chủ nhật "bùng cháy" nữa mà sẽ trở về với cuộc sống bình thường. "Đọng lại trong tôi là những tình cảm rất lớn của tất cả mọi người và tôi sẽ luôn trân trọng, biết ơn điều đó", anh cảm ơn khán giả.

Noo Phước Thịnh: Tôi bị lỗ khi tham gia The Remix - Ảnh 2.

Về số tiền thưởng nhận được, Noo Phước Thịnh dự định sẻ trả cho các chi phí đã đầu tư trong tất cả các tuần, mà bản thân anh đã phải chịu lỗ từ tuần 1 cho đến tuần 11. "Biết lỗ nhưng vẫn chơi. Sướng với đam mê mình trước đã. Noo Phước Thịnh đã không còn là người nghệ sĩ tính toán nhiều về kinh phí mà muốn tính toán về hiệu ứng, kết quả của chặng đường dài chứ không để mình bị thương mại hóa", anh nói vui.

Nam ca sĩ bày tỏ suy nghĩ trước những tin đồn chiến thắng chỉ vì anh là đại diện của nhà tài trợ chứ không phải là thực lực: "Tôi chiến thắng thì nhà tài trợ mới chiến thắng, nhà tài trợ mới có lý do đầu tư vào tôi. Ở mùa 1 cũng có những đại diện của nhà tài trợ, nhưng họ vẫn không chiến thắng. Quán quân lại là đại diện của hãng khác". Anh nói thêm rằng bản thân khi nghe được những thông tin đó, phải biết gác qua để không bị phân tâm trong việc tập luyện. Đồng thời Noo Phước Thịnh cũng muốn nỗ lực gấp nhiều lần để khi có cơ hội chạm tay vào ngôi vị cao nhất, thì người khác sẽ phải công nhận chất lượng và công sức mà team anh đã bỏ ra.

Giọng ca "Gạt đi nước mắt" cho biết, mục đích anh đến với cuộc thi này chỉ là muốn thử thách và thay đổi bản thân. Thắng thua nằm ở kết quả mỗi tuần, còn đêm cuối cùng chỉ như đúc kết lại chặng đường đã đi. "Nếu tôi không nỗ lực chiến thắng ở từng chặng thì chiến thắng lúc này chẳng có ý nghĩa gì", anh bộc bạch.

Noo Phước Thịnh: Tôi bị lỗ khi tham gia The Remix - Ảnh 3.

Noo Phước Thịnh lý giải về ý nghĩa bài hát "Tôi là một ngôi sao" được trình diễn trong đêm cuối cùng rằng đó là sự lựa chọn phù hợp với bản thân chứ không mang hàm ý ngầm khẳng định điều gì cả. "Trước hay sau cuộc thi này tôi vẫn là một ngôi sao mà. Bài hát khẳng định con đường đi chứ không phải khẳng định Noo Phước Thịnh là ai trong cuộc thi này", anh nói.

Bên cạnh đó, Noo Phước Thịnh chia sẻ mình rất muốn biết mọi người nghĩ gì nếu anh không phải là Quán quân ngày hôm nay. Bởi trước sự kỳ vọng to lớn từ người hâm mộ như vậy, nam ca sĩ rất muốn đón nhận những suy nghĩ, ý kiến gửi đến mình nếu điều đó xảy ra. Dù vậy, anh vẫn tin chắc rằng, những người khán giả đã đồng hành một thời gian dài sẽ luôn dành tình cảm yêu thương đến mình.

Trong cuộc thi, có những lúc Noo Phước Thịnh bị rơi vào trạng thái tự cao, ngủ quên trong chiến thắng do nhiều lần đứng nhất tuần hay được nhiều số điểm 40 tuyệt đối. Tuy nhiên, anh luôn nhắc nhở mình phải vực dậy bởi khi chặng đường còn chưa kết thúc thì dù chỉ một giây lơ là cũng dẫn đến sự mất phong độ. Đây cũng là điều khiến anh lo nghĩ, mất ngủ sau mỗi tuần chiến thắng, thậm chí không đủ sức chạy đua theo cuộc thi.

Khi biết được thông tin Hoàng Thùy Linh dừng cuộc thi, Noo Phước Thịnh không xem điều này làm giảm bớt áp lực phải cạnh tranh với một đối thủ mạnh. Bởi theo anh, áp lực trong cuộc thi là do bản thân tạo ra chứ không phải do việc ganh đua với những người chơi khác.

Noo Phước Thịnh: Tôi bị lỗ khi tham gia The Remix - Ảnh 4.

Nam ca sĩ phủ nhận tin đồn làm giám khảo "The Voice Kids" bởi vẫn còn đang trong guồng quay của sân chơi "The Remix". Anh cho rằng nếu có cơ hội thì mình sẽ nhận lời ngồi vào vị trí này, nhưng tương lai vẫn chưa có câu trả lời chính xác vì phụ thuộc nhiều vào lịch trình làm việc sắp tới. "Tham gia truyền hình thực tế, tôi bị mất đi rất nhiều thứ như thời gian, sự sáng tạo. Nhưng bù lại, tôi được tình cảm của khán giả", Noo bày tỏ.

Tân Quán quân "The Remix" tiết lộ dự định sau cuộc thi, anh liên tiếp cho ra mắt những ca khúc hit đã thể hiện trên sân khấu trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục quay trở lại với lịch diễn dày đặc.