Long Halo: "Phải né anh Hồ Hoài Anh khi tham gia The Remix!"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/03/2015

Long Halo - Producer trẻ tài năng của team Tóc Tiên đã thẳng thắn chia sẻ về anh trai Hồ Hoài Anh, Touliver, Tóc Tiên và cả anh bạn thân SlimV tại "The Remix".

Team Tóc Tiên tại "The Remix" là 1 nhóm thi "đáng gờm", quy tụ nhiều cái tên đáng chú ý. Bên cạnh Tóc Tiên, 1 cô ca sĩ trẻ cá tính, khá "lạ lẫm" với thị trường trong nước ở hiện tại, Touliver - chàng DJ, Producer tài năng, sáng tạo thì Long Halo cũng là 1 gương mặt "không phải dạng vừa" cùng nền tảng và những thành tích đáng nể. Tuy thuộc 1 trong những team đình đám nhất chương trình nhưng Long Halo lại khá "trầm lắng", ít khi xuất hiện và được nhắc đến rộng rãi. Cùng trò chuyện với Producer trẻ này và tìm hiểu phần nào suy nghĩ, định hướng và cá tính riêng của anh qua "The Remix".

Đông Nhi thân thiết Hoàng Thùy Linh ngày ra mắt show thực tế mới 6

Xin chào Long Halo, công việc cụ thể của anh trong team đối với mỗi sản phẩm tại "The Remix" là gì?

Chào bạn, trong "The Remix", công việc của mình ngay từ đầu là bàn bạc đưa ra chiến lược từng tuần, cùng anh Touliver chọn bài, lên ý tưởng bản phối cũng như phong cách cho Tiên. Sau khi anh Touliver hoàn thành bản phối sẽ đến lượt khâu của mình là định hình phong cách của giọng hát, thu âm, làm hiệu ứng cho vocal, mix tất cả lại thành một bản audio hoàn thiện, chuẩn bị một bản beat với đầy đủ hiệu ứng hỗ trợ tốt nhất cho Tiên. Khi tiết mục của nhóm lên sóng, 2 thành viên còn lại trên sân khấu còn mình ở vị trí soundman, mình điều khiển hệ thống âm thanh trong show. Mình nghĩ đây cũng là một lợi thế khi là team duy nhất có vị trí này. Có thể nói team Tóc Tiên là team ít gặp sự cố về âm thanh live nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Vai trò của anh là Producer, anh có buồn khi công chúng lại đang nhớ và nhắc nhiều đến Touliver trong team anh không?

Nếu nói không buồn thì không đúng, nhưng mình cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cái tên "producer" nó bao hàm rất nhiều yếu tố, tính chất công việc của mình không hào nhoáng như 2 thành viên còn lại, không được mọi người chú ý nhiều, nhiều khi cũng buồn, nhưng rồi cũng tìm thấy niềm vui trong chính công việc của mình.



Một số người biết đến Long Halo là em trai nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Anh nghĩ đây là 1 lợi thế hay bất lợi của anh trong chương trình?

Về phía mình thì thấy đây là một bất lợi, vì những thông tin này mà mình và anh Hoài Anh phải né tránh nhau để tránh dị nghị. Và anh Hoài Anh là một người rất nghiêm khắc nên đừng trông đợi những lợi thế nào từ anh ấy.

Anh hãy cho khán giả biết thêm 1 số thành quả, thành tích, dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh từ trước đến nay?

Mình hiện là Mixer, Producer với kinh nghiệm 10 năm hoạt động. Mình theo học âm nhạc từ năm 8 tuổi và đã tốt nghiệp Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam chuyên ngành Violin sau 15 năm đào tạo chính thống. Mình đã từng tham gia các hoạt động âm nhạc của Học viện, dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, dàn nhạc Quốc Gia Việt Nam, dàn nhạc trẻ Đông Nam Á, tham gia lưu diễn nước ngoài như Đức, Nhật, Thái Lan...

Mình đã cùng tham gia các dự án âm nhạc, album, single cùng các nhà sản xuất Huy Tuấn, Lưu Thiên Hương, Tường Văn, Hồ Hoài Anh, Quốc Trung... đạo diễn Việt Tú, ca sĩ Lưu Hương Giang, Hoàng Hải, Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Minh Quân, Tuấn Hưng, Khắc Việt, Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Hoàng Thùy Linh, Kimmese, Tóc Tiên, Hương Tràm, Dương Hoàng Yến, Phạm Quỳnh Anh, Nam Cường, Bảo Thy, Tiên Cookie, Bích Phương, Justa T, Yanbi, Mr.T, Mr.A, Big Daddy, Min St.319, Bảo Trâm Idol, Nhật Kim Anh...

Mình là đồng sáng lập dàn nhạc Rhapsody Philharmonic từ năm 2010, đang hoạt động và phát triển đến nay, là dàn nhạc đầu tiên tại Việt Nam có biên chế không chỉ dàn nhạc giao hưởng mà còn có ban nhạc nhẹ, DJ, có nhóm producer hỗ trợ riêng cho dàn nhạc, chơi các thể loại nhạc theo xu hướng mới nhất (Electronic, World Music, Dân gian đương đại...).

Mình là 1 trong số những người sáng lập Master Fader (năm 2012) gồm 5 producer được đào tạo bài bản tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam, chuyên về nhiều thể loại nhạc khác nhau (Pop, Pop Ballad, EDM, R&B, Blue, Jazz, nhạc chính thống...).

Mình cũng từng tham gia ê-kíp phụ trách âm thanh của các concert, TV Show, liveshow như: Chung kết "X-Factor", "Vietnam's Got Talent", "Monsoon Festival 2014", chung kết "Hoa khôi áo dài", "Vietnam Idol", "Học viện ngôi sao", "Young Hit Young Beat"...



Sau "Ngày mai", chưa có tiết mục nào của team gây sốt trở lại, đặc biệt tuần vừa rồi lại đứng áp chót, anh có nghĩ team mình đang xuống phong độ?

Thời gian vừa rồi team chịu áp lực về dư luận cũng như những thông tin gần đây trên mạng khiến các thành viên không còn giữ được tinh thần như những vòng đầu. Nhưng sau tuần vừa rồi mọi người đã ngồi lại với nhau, chia sẻ về những suy nghĩ, áp lực đang gặp phải. Giờ cả nhóm đã lấy lại được tinh thần để chuẩn bị cho show tới, cùng với những lời nhận xét của ban giám khảo và đặc biệt là của anh Nguyễn Hải Phong, Team V đã sẵn sàng cho show "The Remix" thứ 8.

Anh có thể kể 1 "tật xấu" hay 1 thói quen đặc biệt nào đó của Touliver và Tóc Tiên?

Có 2 câu nói thường xuyên phải nghe từ 2 người này, Tóc Tiên là "Anh ơi em lo quá!" còn của anh Touliver là "Không!". Có thể thời gian vừa qua khá căng thẳng với mọi người, điều đó thể hiện ra rất rõ, nhưng khi nhóm cùng làm việc với nhau, cùng gặp nhau, thì vẫn luôn vui. 



Anh suy nghĩ thế nào về những tin đồn "dàn xếp", "mua giải" trong các show thực tế hiện nay?

Gameshow truyền hình như là một mảnh đất màu mỡ để các nghệ sĩ muốn chứng tỏ mình cũng như tìm chỗ đứng, chính vì thế sẽ có những cạnh tranh, ganh đua. Tin đồn thì vẫn luôn chỉ là tin đồn, có thể nó đúng để phanh phui mặt trái của những gì đẹp đẽ, nhưng nó cũng có thể sai để làm những gì đẹp đẽ trở nên xấu đi. Tin đồn lúc nào cũng có, tin đồn muốn nói gì cũng được, chỉ mong những tin đồn đó được xác thực để những người làm chương trình cũng như các nghệ sĩ không bị có cái nhìn sai lệch từ khán giả.

Anh từng chia sẻ Tóc Tiên chịu áp lực kém trước tin đồn, vậy bản thân anh đối diện với thị phi như thế nào?

Thực ra nói người khác thì dễ, nhưng nhìn lại mình thì cũng đâu phải mạnh mẽ lắm đâu. Thị phi đối với mình cũng chưa thể nào ảnh hưởng bằng những gì Tiên đang phải đối mặt, vì thế nên dù lo lắng, suy nghĩ như thế nào, cả mình với anh Touliver đều gạt sang một bên và cùng Tiên tạo nên một team V luôn vui vẻ dù cho những khó khăn vẫn đang còn đó.



Anh thân với team hoặc thành viên của team nào khác nhất?

Mình có thân với SlimV, mình và cậu ấy học với nhau từ cấp 2, cùng học và lớn lên trong trường Nhạc Viện Hà Nội. Trước khi thi "The Remix", mình với SlimV cùng lập ra Master Fader là một nhóm các producer nhiều phong cách khác nhau và hoạt động ngoài Hà Nội. Trong "The Remix" cả 2 đều không muốn cùng đội nhau vì nghĩ, đây sẽ là cơ hội thử sức với những yếu tố mới và cùng nhau ganh đua.

"The Remix" góp phần giúp giới thiệu Producer ra "ánh sáng", vậy anh có thích bước ra ánh sáng không hay muốn làm việc thầm lặng?

Mình thật sự muốn làm việc thầm lặng, nó làm mình thực sự sống trong âm nhạc, tránh xa những khen chê, dè bỉu cũng như những áp lực từ dư luận... Showbiz quá phức tạp với một người yêu âm nhạc như mình.

Cảm ơn Long Halo, xin chúc cho anh nói riêng và cả team V nói chung sẽ tiếp tục gây ấn tượng trong hành trình âm nhạc sắp tới!