Lâm Chi Khanh: “Tôi ngất xỉu, nhập viện truyền nước biển khi tập Bước nhảy hoàn vũ”

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:14 12/12/2015

Sau Hương Giang Idol thì Lâm Chi Khanh là thí sinh chuyển giới thứ hai góp mặt trong "Bước nhảy hoàn vũ". Nữ ca sĩ tự tin vì chưa tìm được đối thủ thực sự nổi trội trong mùa giải thứ 7 năm nay.

"Bước nhảy hoàn vũ" mùa 7 đang rục rịch trở lại và những cái tên đầu tiên đang dần được hé lộ. Gương mặt đáng chú ý hàng đầu chắc chắn phải kể đến Lâm Chi Khanh - người từng gây ấn tượng với tính cách thẳng thắn tại "Điệp vụ tuyệt mật" cách đây không lâu. Cùng trò chuyện với Lâm Chi Khanh trước khi mùa 7 chính thức khởi động.

Chào Lâm Chi Khanh, chị có nói sức khỏe chị không tốt từ trước khi tham gia chương trình "Điệp vụ tuyệt mật". Vì sao chị không dành thời gian nghỉ ngơi lại quyết định tham gia "Bước nhảy hoàn vũ"?

"Bước nhảy hoàn vũ" là một chương trình hoành tráng quy mô. Tôi đã xem qua những mùa trước và rất thích. Ban tổ chức của chương trình cũng rất nhiệt tình mời tôi. Hơn nữa, tôi cũng muốn thử thách bản thân và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ mà tôi chưa từng trải qua.

Để tham gia "Bước nhảy hoàn vũ", các thí sinh phải trải qua nhiều vòng kiểm tra kĩ năng. Nhưng chị là người quen liệu có một sự ưu ái nào ở đây?

Ban tổ chức tạo điều kiện cho tôi nhiều vì sức khỏe tôi không tốt. Nhưng tôi cũng phải nỗ lực để có thể đạt được những mức yêu cầu tối cơ bản do chương trình đề ra để công bằng với các thí sinh khác.

Nhiều người nghĩ ban tổ chức mời chị tham gia chương trình để tăng sức hút vì chị luôn gây bất ngờ bởi những chiêu trò. Chị nghĩ sao?

Tôi là một ca sĩ được khán giả yêu mến. Không chỉ riêng "Bước nhảy hoàn vũ" mà những chương trình khác đều muốn mời những nhân vật hot tham gia để sôi động hơn.

Lâm Chi Khanh tự tin và sức hút của mình và cho biết các thí sinh nam mói là đối thủ đáng gờm của cô hơn thí sinh nữ.

So với các thí sinh tham gia chương trình, chị cảm thấy bản thân mình có phải là người hot nhất không?

Thí sinh của chương trình mỗi người một vẻ, mỗi người có ưu và khuyết điểm riêng. Có người tập được những động tác mạnh nhưng không dẻo và có người lại rất dẻo nhưng không tập được động tác mạnh. Tôi cũng thế. Nhưng về thanh sắc và sức hút trên sân khấu thì tôi chưa thấy ai thật sự nổi trội và đáng gờm. Tôi không thích đưa ra nhận xét cá nhân là bản thân có hot nhất, nổi nhất hay không. Khán giả mới là người công tâm nhất.

Nếu bạn phỏng vấn đã biết thông tin tôi tham gia và phỏng vấn tôi trước khi chương trình ra mắt thì tôi nghĩ, bạn cũng như độc giả rất chú ý và đánh giá cao vì sự góp mặt của tôi trong chương trình. Tôi cảm thấy các thí sinh nam mới là đối thủ đáng uy hiếp tôi.

Sức khỏe không tốt trong khi "Bước nhảy hoàn vũ" đòi hỏi sự dẻo dai và cả việc nhớ kĩ thuật, những điệu nhảy khác nhau. Quá trình tập luyện của chị có gặp nhiều khó khăn?

Tôi không biết nhảy. Với tôi mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Tôi phải tập từ đầu. Hai tuần lễ qua tôi tập những động tác cơ bản trước để cơ thể mềm và dẻo hơn. Bây giờ tôi mới bắt đầu tập ép dẻo và những động tác khó để ráp bài. Tôi nghĩ đây là điều khó với tôi. So với các thí sinh khác thì tôi cũng nhỉnh hơn về tuổi, xương cốt cũng cứng hơn. Khi tập ép dẻo rất đau và nhức người. Tôi tập nhiều quá, và chưa quen với cường độ tập luyện nên rất mệt, dễ bị ngất xỉu. Tôi phải nhập viện truyền nước biển. Nhiều khi đau quá tôi khóc trong lúc tập không biết bao nhiêu lần. Thêm vào đó, có nhiều động tác khó quá, phải tập đi tập lại nhiều lần khiến tôi nản không chịu nổi, có lúc muốn bỏ cuộc cho rồi.

Nhưng nghĩ lại, từ đó đến giờ mình không vận động nhiều, nay phải tập nhiều như thế thì đau là chuyện phải trải qua. Tôi cảm thấy bản thân rất thích bộ môn này nên tôi cũng cố gắng để cho bài nhảy mình là tốt nhất.

Lâm Chi Khanh từng là thí sinh gây tranh cãi trong "Điệp vụ tuyệt mật"

Ở "Bước nhảy hoàn vũ" đòi hỏi phải nhảy đúng nhảy đẹp, nhớ các điệu nhảy và phải cảm nhạc… Chị trải qua từng bước như thế đến nay đã thành thục chưa?

Lúc đầu, tôi phải tập nhảy không nhạc trước. Sau đó quen với các bước nhảy thì mới tập trên nền nhạc, tập nhớ nhạc. Nhiều lúc tôi tập sai hoài. Khó khăn trong việc nhớ bước nhảy và nhạc. Tôi nghĩ, không riêng mình tôi, các thí sinh khác cũng vậy. Một số bạn đã biết nhảy trước đó thì dễ dàng thuận lợi hơn một chút. Nói thành thục như vũ công chuyên nghiệp thì chưa dám nói nhưng để có tiết mục đẹp và hấp dẫn cho khán giả thì tôi tự tin.

Trong "Điệp vụ tuyệt mật", chị khiến nhiều người bất ngờ vì xích mích với các thí sinh khác. Còn ở Bước nhảy hoàn vũ chị sẽ tiết chế bản thân ra sao khi đối diện với kết quả mỗi đêm không như ý muốn?

Tính chất chương trình "Điệp vụ tuyệt mật" khác với "Bước nhảy hoàn vũ". Chúng tôi phải thể hiện được cá tính của mình. Hơn nữa, chúng tôi sống chung một mái nhà thì sự chung đụng, va chạm dẫn đến mâu thuẫn tranh cãi là điều tất nhiên. Còn "Bước nhảy hoàn vũ", tôi không tập chung với ai ngoài bạn nhảy thì sao có xích mích được.

Trong các thí sinh, tôi là người nhảy yếu nhất. Lúc trước, khi chưa chuyển giới, tôi nhảy được nhưng từ ngày phẫu thuật xong, tôi bỏ nhảy nhót cả khoảng thời gian dài. Giờ là bắt đầu lại từ đầu. Các bạn kia đã tập được một tháng rưỡi thì tôi mới quyết định nhận lời tham gia chương trình.

Ở "Điệp vụ tuyệt mật" là chia đội, ai muốn nổi bật thì lên tiếng, còn "Bước nhảy hoàn vũ" là cá nhân phấn đấu cùng bạn nhảy nên hoàn toàn nhẹ nhàng.

Kết quả mỗi đêm thi, thí sinh không thể rõ bằng ban giám khảo. Vì ban giám khảo rất giỏi chuyên môn và công tâm. Nếu tuần đó, mình không làm tốt thì rút kinh nghiệm và cố gắng cho tuần sau. Thí sinh giỏi nhất cũng khó giữ phong độ liên tục các tuần mà không sai sót. Tôi không áp lực nặng về chuyện thắng thua. Tôi muốn sau chương trình "Bước nhảy hoàn vũ" tôi sẽ nhảy thành thục mọi vũ điệu. Tôi không phải là một ca sĩ nhảy giỏi nhưng tôi thích nhảy.

Lâm Chi Khanh luôn có những chiêu trò để nổi bật nhất trong các chương trình mình xuất hiện. Với "Bước nhảy hoàn vũ", chị đã chuẩn bị những chiêu gì để bản thân tạo được sức hút hơn?

Tôi sẽ đi theo một màu riêng của tôi và không giống bất kì một thí sinh nào. Tôi muốn mỗi tiết mục của tôi là đóng dấu thương hiệu riêng, nhìn là biết là nhớ của tôi. Tôi thích sự đa dạng để khán giả không nhàm chán. Sử dụng chiêu trò dễ thương và bất ngờ là yếu tố cần phải có mà thí sinh khôn ngoan nên đưa vào phần trình diễn của mình.

Chị luôn đầu tư phần trang điểm và phục trang cho mỗi lần xuất hiện. Với chương trình này hẳn phải ngốn bộn tiền?

Đầu tư kinh phí trang phục là chuyện tất nhiên. Mỗi tuần phải đẹp hơn, phải độc đáo hơn. Tôi chưa ước tính được số tiền bỏ ra cho phần phục trang vì chưa biết mỗi đêm thi sẽ dựng bài ra sao nhưng chắc chắn là không tiếc tiền để bản thân được đẹp và khán giả xem mãn nhãn hơn.

Cảm ơn chị, mong chị sẽ có thành tích tốt ở mùa 7 năm nay!