CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại

HG; Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 00:47 01/04/2013

Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ được yêu thích nhất tuần vừa qua. Cát Phượng - Phan Đinh Tùng tiếp tục lọt vào top 2 nguy hiểm.

Đêm thi tối qua (31/03), 5 cặp đôi xuất sắc còn lại của Cặp đôi hoàn hảo 2013 đã cùng nhau so tài với chủ đề nhạc Acoustic/nhạc phim. Đây là đêm đầu tiên các cặp đôi phải trình diễn tận 2 ca khúc, 1 ca khúc theo phong cách Acoustic và 1 ca khúc nhạc phim. Khó khăn từ đó cũng được tăng lên gấp đôi so với bình thường. 

Sau vụ ra đi "ầm ĩ" của Thảo TrangThuận Việt tuần trước và những căng thẳng giữa ca sĩ Mỹ Lệ với giám khảo Lưu Thiên Hương những ngày qua, khán giả tỏ ra rất chờ đón đêm thi thứ 7 của Cặp đôi hoàn hảo 2013 và kì vọng nhiều hơn ở các thí sinh cũng như ở ban giám khảo. Ngoài 3 cái tên quen thuộc là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, đạo diễn Lê Hoàng và nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đêm thi hôm qua còn có sự góp mặt của giám khảo khách mời: nhạc sĩ Lê Quang

Cặp đôi Thanh Thúy Dương Triệu Vũ tuy có một màn trình diễn chưa thực sự nổi bật nhưng vẫn giành được khá nhiều cảm tình từ người xem và trở thành cặp đôi được khán giả bình chọn nhiều nhất ở đêm thi Jazz/R&B tuần trước. Trong đêm thi thứ 3, do Minh TiệpHà Thúy Anh đã xin rút khỏi Cặp đôi hoàn hảo nên BTC quyết định sẽ không có một cặp thí sinh nào bị loại ở tuần này, và kết quả sẽ được bảo lưu cho tuần thi tiếp theo. Tuy nhiên, 2 cặp đôi đứng cuối bảng đêm qua là Nathan Lee - Ngọc OanhPhan Đinh Tùng - Cát Phượng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong đêm thi tới để cải thiện vị trí của mình.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 1

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 2

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 3
Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy là cặp đôi được yêu thích nhất đêm thi Jazz/R&B tuần trước

Để tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và 12 năm ngày mất của ông, Cát PhượngPhan Đinh Tùng mở đầu đêm thi với Cát Bụi, một ca khúc đòi hỏi cách hát tốt và cách xử lí tinh tế. Cả 2 thí sinh đã quyết định bỏ qua những chiêu trò thường thấy và chỉ tập trung vào phần hát cho thật chỉn chu. Nhạc sĩ Lê Quang khen Cát Phượng là người đã đem đến nhiều cảm xúc nhất cho mình. Đạo diễn Lê Hoàng lại cho rằng Cát Phượng còn nhát, cách hát còn hơi an toàn. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nghĩ rằng nhạc Trịnh chính là dòng nhạc dành cho cặp đôi này. Cát PhượngPhan Đinh Tùng đạt được tổng điểm là 36.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 4

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 5

Với phần thi nhạc phim, Cát Phượng - Phan Đinh Tùng mang tới một màn dự thi khá đầu tư với ca khúc A time for us (nhạc phim Romeo & Juliet). Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho rằng Phan Đinh Tùng không có gì để chê, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đồng ý với điều đó. Nữ giám khảo chia sẻ rằng chị thích Cát Phượng hát Acoustic hơn vì sự mộc mạc rất phù hợp với Cát Phượng. Nhạc sĩ Lê Quang khẳng định sẽ cộng thêm điểm cho Cát Phượng vì cô luôn hết mình trong mọi tình huống. Phần dự thi nhận được tổng điểm là 35.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 6

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 7

Ngọc OanhNathan Lee xuất hiện đầy giản dị với Tạm biệt chim én của nhạc sĩ Trần Tiến. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương mở lời khen Ngọc Oanh có cách nhả chữ rất đẹp, và đồng thời đánh giá cao cặp đôi đã rất dũng cảm khi chọn ca khúc này, cả 2 đã xử lí tinh tế và khiến bài hát có những cung bậc rõ ràng. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng cảm xúc là điều rất quan trọng và đây là một tiết mục rất đẹp. Ngọc OanhNathan Lee đạt được 36 điểm từ ban giám khảo.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 8

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 9

Lựa chọn một ca khúc tự sáng tác nằm trong phim Nữ vệ sĩ, đồng thời là một hit lớn với sự góp giọng của Thu Minh, Nathan Lee đã song ca đầy ngọt ngào với Ngọc Oanh trong ca khúc Sẽ quay về. Đạo diễn Lê Hoàng khen cặp đôi biểu diễn đầy cảm xúc. Tuy nhiên họ chỉ nhận được 34 điểm từ ban giám khảo.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 10

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 11

Thanh ThúyDương Triệu Vũ có một tiết mục Acoustic khá thú vị với màn hóa trang thành những người Hawaii thể hiện liên khúc Lời yêu thươngKhúc hát Samba. Nhạc sĩ Lê Quang đánh giá cao sự hồn nhiên, dễ thương từ 2 thí sinh. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương lại ví von rằng nếu Thanh ThúyDương Triệu Vũ có ra đĩa thì khán giả sẽ bị lôi cuốn từ đầu đến cuối. 2 thí sinh nhận được 37 điểm.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 12

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 13

Với Giã từ dĩ vãng, Thanh ThúyDương Triệu Vũ không chỉ đưa khán giả trở lại với những kí ức đẹp của bộ phim cùng tên nổi tiếng một thời, mà còn khiến khán giả ấn tượng với màn múa đương đại của Thanh Thúy trên sân khấu đêm hôm qua. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn khen Thanh Thúy là người hát tốt nhất trong đêm thi, vượt ngoài tưởng tượng của vị giám khảo. Thanh Thúy Dương Triệu Vũ nhận được 39 điểm, số điểm cao nhất ngày hôm qua.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 14

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 15

Cặp đôi nhận được số điểm cao nhất tuần trước, Khánh Ngọc Lê Trung Cương lại có một lựa chọn khá liều lĩnh cho phần thi Acoustic, ca khúc Mắt lệ cho người. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng ca khúc này là quá sức đối với Khánh NgọcLê Trung Cương. Đạo diễn Lê Hoàng từ chối nhận xét nhưng sau đó lại cho 2 thí sinh điểm 10. Cặp đôi nhận được tổng điểm 36 từ ban giám khảo.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 16

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 17

Ở phần thi nhạc phim, Lê Trung CươngKhánh Ngọc tiếp tục lựa chọn một ca khúc khó từ bộ phim Người Hà Nội, ca khúc Chị tôi. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tiếc rằng Khánh Ngọc có vẻ hơi run từ phần đầu, tuy nhiên Lê Trung Cương lại hát rất chắc chắn và gây ấn tượng. 37 là số điểm ban giám khảo dành cho cặp đôi này.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 18

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 19

Mỹ LệKhương Ngọc quyết định thể hiện tài chơi nhạc cụ của mình trên sân khấu trong phần thi Acoustic. Đồng hành với cello và guitar, cặp đôi gửi tới khán giả ca khúc Người ở người về của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. "Chủ nhân" ca khúc, nhạc sĩ Lê Minh Sơn khen Khương Ngọc hát những nốt trầm rất đẹp và tỏ ra khá bất ngờ với khả năng cello của Mỹ Lệ. Phần nhận xét của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dường như rất được khán giả chờ đợi, có thể dễ dàng nhận thấy những tràng pháo tay rầm rộ ngay từ những lời đầu tiên mà Lưu Thiên Hương cất lên. 

Nữ giám khảo dành rất nhiều lời khen ngợi cho tiết mục này, đặc biệt là dành cho Mỹ Lệ. Mỹ Lệ cũng nhanh tay cầm lấy micro và lên tiếng giải thích về những "ầm ĩ" trong suốt một tuần vừa qua. Cô nói rằng, những cãi vã, tranh luận về đêm thi trước chỉ là từ góc độ chuyên môn, không ảnh hưởng tới mối quan hệ ngoài đời của những người trong cuộc, đồng thời cô cũng gửi lời cảm ơn và những tình cảm chân thành nhất tới ban giám khảo. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng nói thêm, mỗi cuộc chơi ai cũng có vai trò riêng của mình và cô chỉ đang cố hoàn thành tốt vai trò của một người nhận xét. Phần dự thi nhận được 37 điểm.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 20

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 21

Mỹ LệKhương Ngọc lựa chọn Bài ca đất phương Nam, nhạc phim Đất phương Nam cho phần trình diễn thứ 2. Đặc biệt hơn, cặp đôi này còn pha một chút Rap vào đoạn sau của ca khúc. Nhạc sĩ Lê Quang khen ngợi Mỹ Lệ, một người con xứ Huế đã hát dân ca Nam Bộ rất ngọt ngào. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn khâm phục Mỹ Lệ đã dẫn dắt Khương Ngọc ngày càng hay hơn. Đạo diễn Lê Hoàng thích đoạn sau của ca khúc, còn đoạn đầu Mỹ Lệ hát hơi "nức nở" quá. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đồng tình rằng Mỹ Lệ hát những câu đầu còn hơi "nặng". Tuy nhiên cặp đôi vẫn nhận được số điểm khá cao là 38.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 22

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 23

2 thí sinh từ cuộc thi năm ngoái là Minh QuânNgọc Anh đã trở lại với Cặp đôi hoàn hảo và cùng gửi tới khán giả ca khúc Bài Tango cho em. Khép lại một đêm thi đầy cảm xúc và không có cặp thí sinh nào bị loại, ngày 14/4 Cặp đôi hoàn hảo 2013 sẽ trở lại với khán giả trong đêm thi nhạc kịch/nhạc Latin.

CĐHH 2013: Mỹ Lệ và Lưu Thiên Hương giảng hòa, không cặp thí sinh nào bị loại 24
Minh Quân và Ngọc Anh là khách mời của đêm thi hôm qua