BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét

QuangMT; Ảnh: Taro, Theo Trí Thức Trẻ 23:53 31/01/2015

Ninh Dương Lan Ngọc - Daniel tiếp tục trở thành Cặp đôi xuất sắc nhất sau màn hóa thân thành Tiên hắc ám - Maleficent đầy dữ dội, đặc biệt cùng đôi cánh dài 6m, phủ rộng sân khấu liveshow 4 "Bước nhảy hoàn vũ 2015".

Đêm nhạc phim - liveshow 3 "Bước nhảy hoàn vũ 2015" tuần trước đã xướng tên Angela Phương Trinh - Kristian là cặp đôi xuất sắc nhất với bài nhảy xúc động "Áo lụa Hà Đông", thuyết phục cả ban giám khảo lẫn đông đảo khán giả. Đêm nay, liveshow 4 với chủ đề Phim hoạt hình sẽ nói lời chia tay với cặp đôi đầu tiên có tổng số điểm quy đổi thấp nhất.

Ninh Dương Lan Ngọc và Daniel tái hiện câu chuyện tình thuở ban đầu giữa Tiên hắc ám Maleficent và chàng trai người trần. Kết hợp Pasodoble, Rumba, Tango, múa đương đại và câu chuyện bi thương khi bị người yêu phản bội, lừa cắt đôi cánh, Lan Ngọc - Daniel đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả theo dõi. Đặc biệt, màn kết với chiếc cánh khổng lồ, dài 6m bao phủ sân khấu đã thực sự khiến mọi người choáng ngợp.

Phần thi của Ninh Dương Lan Ngọc


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 1

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 2

Hương Giang Idol gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn nhảy George Ganev trong câu chuyện "101 chú chó đốm". Nữ ca sĩ hóa thân thành bà chủ độc ác Cruella với nhiều biểu cảm "khó đỡ" trong điệu Quickstep và ca khúc hit "Problem".

Phần thi của Hương Giang


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 3

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 4

Trác Thúy Miêu dành "lời khen" cho Hương Giang khi hôm nay mới được "nhìn thấy được bộ mặt thật" của cô, nổi bật trong toàn bộ dàn vũ công với chính những điệu nhảy và biểu cảm phức tạp của mình. Nữ giám khảo nhận xét Ninh Dương Lan Ngọc chưa thể hiện đủ sự uy nghiêm và có thời điểm lơ là "buông vai diễn". Hồng Việt đồng tình với Trác Thúy Miêu đây là 2 tiết mục mà anh thích nhất. Hồng Việt khen ngợi Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện 1 cách hoàn hảo. Nam giám khảo cho rằng Hương Giang nhảy rất tự nhiên, như là sinh ra để nhảy múa và là thí sinh nhảy Standard tốt nhất.

Hương Giang - George Ganev ghi được 38 điểm, Ninh Dương Lan Ngọc - Daniel ghi được 39 điểm - 2 số điểm cao nhất đêm.

Phần nhận xét Ninh Dương Lan Ngọc, Hương Giang


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 5

Những diễn biến khác của liveshow 4:

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 6
Bộ tứ giám khảo

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 7
MC Linh Sunny và Thanh Bạch

Clip giới thiệu đêm Phim hoạt hình


8 cặp thí sinh bước ra sân khấu để chào khán giả và lắng nghe kết quả tuần qua. Cặp đôi được bình chọn nhiều nhất tuần 3 thuộc về Angela Phương Trinh - Kristian.

Trao giải cặp đôi được yêu thích nhất tuần 3


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 8

Dumbo - Kristina mở màn đêm thi với câu chuyện về Peter Pan và Tinkerbell cùng điệu Quickstep, Waltz.

Phần thi của Dumbo


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 9

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 10

Câu chuyện "Bạch Tuyết và 7 chú lùn" được thể hiện qua cặp đôi Chi Pu - Georgi. Với ca khúc "The Silly Song" cùng điệu Waltz, nhảy hiện đại, Chi Pu hóa thành 1 chú lùn quậy phá, còn Georgi lại sắm vai nàng Bạch Tuyết đầy hài hước.

Phần thi của Chi Pu


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 11

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 12

Trần Ly Ly khen phần nhảy và khả năng của Dumbo, tuy nhiên chưa thật thoải mái, bản lĩnh với Dancesport. Cô cho rằng Chi Pu phần sau thể hiện tốt hơn, càng nhập vai hơn so với phần đầu hơi run rẩy. Khánh Thi cho rằng cả 2 tiết mục đều thiếu đột phá, không có điểm nhấn.

Dumbo - Kristina và Chi Pu - Georgi đều nhận được 35,5 điểm.

Phần nhận xét Dumbo, Chi Pu


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 13

Diệp Lâm Anh - Zhivko lựa chọn 1 câu chuyện khá lãng mạn - "Công chúa ngủ trong rừng" cùng âm nhạc "Once Upon A December" và điệu Waltz, múa đương đại. Tuy không có nụ hôn môi đặc trưng của công chúa, hoàng tử nhưng nụ hôn má của Diệp Lâm Anh dành cho anh chàng Zhivko cũng đủ khiến khán giả vô cùng thích thú.

Phần thi của Diệp Lâm Anh


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 14

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 15

Vương Khang - Anna chọn bộ phim hoạt hình "Rio" và hóa thân thành 2 chú vẹt vui tính, sôi nổi. Chùm ca khúc "The Real Rio", "I Will Survive", "I Want Party", "La La La" được thể hiện qua điệu Samba và phần dàn dựng công phu, đầy màu sắc.

Phần thi của Vương Khang


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 16

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 17

Trác Thúy Miêu cho rằng Diệp Lâm Anh quá liều lĩnh trong 1 bài nhảy chậm và khen ngợi cô "đã thấy 1 Diệp Lâm Anh được đánh thức". Chưa bao giờ nữ giám khảo được thấy 1 Diệp Lâm nhẹ nhàng, nữ tính như hôm nay. Cô cũng cho rằng bài nhảy của Vương Khang đã nói lên được câu chuyện của chính anh trong suốt những đêm thi vừa qua. Trác Thúy Miêu cũng không quên cảm ơn những vũ công nước ngoài đã hỗ trợ hết mình cho thí sinh Việt Nam. Hồng Việt khen Vương Khang là 1 tấm gương cho những người quá khổ nhưng vẫn đam mê khiêu vũ và tiết mục rất thành công. Anh dành 1 điểm cộng lớn cho Diệp Lâm Anh vì đã nhảy khá chuẩn.

Diệp Lâm Anh - Zhivko và Vương Khang - Anna cùng nhận được 36 điểm.

Phần nhận xét Vương Khang, Diệp Lâm Anh


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 18

Sử Duy Vương - Antoaneta hóa thân thành 2 nhân vật của "Câu chuyện đồ chơi" bằng điệu Jive và ca khúc "Timber".

Phần thi của Sử Duy Vương


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 19

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 20

Điệu Chachacha và Tango được thể hiện trên nền nhạc "Colors Of The Wind". Cặp đôi Angela Phương Trinh - Kristian tái hiện câu chuyện "Pocahontas" đầy trẻ trung, hấp dẫn, mạnh mẽ, khác hẳn với "Áo lụa Hà Đông" tuần trước.

Phần thi của Angela Phương Trinh


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 21

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 22

Khánh Thi cảm thấy tiết tấu âm nhạc và điệu Jive của Sử Duy Vương chưa phù hợp lắm, bài nhảy thiếu chút lửa trong biểu diễn. Còn về Angela Phương Trinh, Khánh Thi khen nữ diễn viên thông minh với cách phân chia cấu trúc bài, cảm xúc dành cho câu chuyện, tuy kĩ thuật còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Trần Ly Ly cho rằng Sử Duy Vương chưa thể hiện rõ nhân vật và thí sinh đôi chỗ tỏ ra mệt mỏi. Cô nhận xét Angela Phương Trinh lần này thiếu tinh tế, nhất là so với phần thi trước quá thành công, về kĩ thuật thì phần chân cần chú ý hơn nữa.

Sử Duy Vương - Antoaneta ghi được 34,5 điểm, Angela Phương Trinh - Kristian ghi được 37,5 điểm.

Phần nhận xét Sử Duy Vương, Angela Phương Trinh


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 23

Cường Seven khuấy động sân khấu với "Put Your Hands Up".

"Put Your Hands Up" - Cường Seven


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 24

Các cặp đôi trở lại sân khấu lắng nghe kết quả cuối cùng. Cặp đôi xuất sắc nhất đêm sau khi tổng kết điểm từ giám khảo và khán giả chính là Ninh Dương Lan Ngọc - Daniel, tiếp theo lần lượt là Angela Phương Trinh - Kristian, Hương Giang Idol - George Ganev, Chi Pu - Georgi, Dumbo - Kristina, Diệp Lâm Anh - Zhivko, Vương Khang - Anna. Như vậy Sử Duy Vương và Antoaneta là cặp đôi đầu tiên phải dừng cuộc chơi.

Kết quả loại trừ trong liveshow 4


BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 25
Cặp đôi xuất sắc nhất liveshow 4: Ninh Dương Lan Ngọc - Daniel

BNHV: "Maleficent" Lan Ngọc "gây choáng váng" với đôi cánh 6 mét 26
Sử Duy Vương - Antoaneta là cặp bị loại đầu tiên

Dance Fusion - kết hợp nhiều điệu nhảy trên 1 bài nhạc là chủ đề của liveshow 5 "Bước nhảy hoàn vũ 2015" sẽ lên sóng vào 21h thứ Bảy tuần sau, 7/2/2015.