Tuyển thủ Việt Nam thận trọng trước giấc mơ vô địch AFF Cup 2018

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 14:27 03/05/2018

Từ đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đến đội phó Đinh Thanh Trung đều rất thận trọng khi đánh giá về cơ hội vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng A cùng Malaysia Myanmar, Campuchia và Lào. Nếu so sánh tương quan lực lượng, cộng thành tích ở những kỳ AFF Cup gần nhất, đoàn quân của HLV Park Hang Seo được đánh giá rất cao, là ứng viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp.

Kể từ năm 2008, bóng đá Việt Nam chưa thể thêm 1 lần đứng ở đỉnh cao của bóng đá khu vực. Từ thành công của lứa U23 Việt Nam tại giải châu lục hồi đầu năm, hàng triệu người yêu bóng đá nước nhà đang rất kỳ vọng, HLV Park Hang Seo cùng các học trò sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu, giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 giành ngôi vô địch giải ĐNÁ.

Tuyển thủ Việt Nam thận trọng trước giấc mơ vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Hiểu rõ sự mong chờ của cổ động viên nhưng theo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, toàn đội sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được chỉ tiêu đề ra. "Về cơ bản, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu thuận lợi. Tuy nhiên khoảng cách giữa các nước trong ĐNÁ đang dần thu hẹp. Sẽ không còn xuất hiện nhiều trận đấu có tỷ số lớn như trong quá khứ.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là vào chung kết, lên ngôi vô địch, nhưng để làm được điều đó là điều không đơn giản. Chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ và sẽ vào sân với quyết tâm cao nhất. Hy vọng sự chuẩn bị chu đáo cùng may mắn sẽ đến để toàn đội có thể mang chức vô địch về cho bóng đá nước nhà."

Tuyển thủ Việt Nam thận trọng trước giấc mơ vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Đồng quan điểm với người đồng đội, tiền vệ Đinh Thanh Trung đặc biệt đặt quyết tâm lớn cho trận đấu với Malaysia, đội bóng đã loại Việt Nam khỏi bán kết AFF Cup 2014. "Chúng ta đã từng thất bại cay đắng trước Malaysia và việc đối đầu họ trên sân Mỹ Đình là cơ hội không thể tốt hơn để đòi lại món nợ.  

Đội tuyển Việt Nam tôn trọng tất cả các đội bóng còn lại tại bảng A, nhưng nếu muốn vô địch, chúng tôi sẽ phải chiến đấu hết mình ở bất kỳ trận đấu nào."

Tuyển thủ Việt Nam thận trọng trước giấc mơ vô địch AFF Cup 2018 - Ảnh 3.

Ngoài 2 cầu thủ kể trên, những ngôi sao trẻ vừa trở về từ giải châu Á là Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường hay Vũ Văn Thanh... đều rất háo hức với AFF Cup 2018. Tất cả rất quyết tâm sẽ thi đấu hết mình, lên ngôi vô địch để giúp bóng đá Việt Nam có một năm 2018 đại thành công.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày