Tuyển Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup: Nói không với "Messi Thái", đặt niềm tin vào hàng phòng ngự "chuẩn" châu Âu

GIANG NGUYỄN, Theo SPORT5.VN 18:44 05/11/2018

Để bổ sung vào vị trí của những ngôi sao đang chơi bóng tại nước ngoài, HLV Milovan Rajevac của đội tuyển Thái Lan đã trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ, đồng thời bổ sung tới 4 cầu thủ được đào tạo tại châu Âu cho hàng hậu vệ.

Chiều nay (5/11), liên đoàn bóng đá Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự AFF Cup 2018. Theo đó, HLV Milovan Rajevac đã loại đi 4 cầu thủ từ danh sách sơ bộ ban đầu gồm Kwunchai Suklorm, Arnon Amornlertsuk, Marco Ballini và Rattanakorn Maikami. 

Trong số đó, trường hợp bị loại đáng chú ý nhất là cầu thủ gốc Ý-Marco Ballini. Dù chưa đầy 20 tuổi nhưng Ballini là một trong những trung vệ hay nhất tại Thai League. Điều anh còn thiếu có lẽ là kinh nghiệm thi đấu quốc tế, điều rất cần thiết ở một giải đấu khắc nghiệt như AFF Cup. 

Tuyển Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup: Nói không với Messi Thái, đặt niềm tin vào hàng phòng ngự chuẩn châu Âu - Ảnh 1.

Marco Ballini rất tài năng nhưng còn thiếu kinh nghiệm.

Ở lần tham dự AFF Cup này, Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài như ngôi sao Chanathip Songkrasin (cầu thủ có biệt danh Messi Thái), tiền đạo xuất sắc nhất Đông Nam Á Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan hay Kawin Thamsatchanan. Đây đều là những cầu thủ có đẳng cấp tầm cỡ Châu lục, thiếu vắng họ là thiệt thòi rất lớn đối với đội tuyển Thái Lan trên con đường bảo vệ chức vô địch. 

Để thay thế những cái tên kể trên, HLV Rajevac đã quyết định trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ như Supachai Jaided (19 tuổi) hay Sasalak Haiprakhon (22 tuổi). Bên cạnh đó, với việc đề cao sự chắc chắn trong lối chơi, vị chiến lược gia từng tham dự World Cup còn mang đến AFF Cup một hàng hậu vệ với 4 cầu thủ Thái kiều được đào tạo tại Châu Âu. Đó là: Manuel Thom Bihr, Philip Roller (gốc Đức), Kevin Deeromrum (gốc Thụy Điển), Mika Chunuansri (gốc Xứ Wales). Đây đều là những cầu thủ đang tỏa sáng tại Thai League trong màu áo của những CLB hàng đầu. 

Tuyển Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup: Nói không với Messi Thái, đặt niềm tin vào hàng phòng ngự chuẩn châu Âu - Ảnh 2.

Kevin Deeromram là hậu vệ trái hàng đầu tại Thai League.

Trên hàng tiền đạo, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào Adisak Kraisorn, một tiện đạo rất xuất sắc của Thái Lan nhưng luôn phải đứng sau cái bóng quá lớn của sát thủ Dangda trong những năm vừa qua. Ở mùa giải 2018, Adisak đã ghi được 8 bàn sau 27 trận đấu. Năm nay 27 tuổi, đây rất có thể là cơ hội duy nhất để Adisak đóng vai chính trên hàng công của tuyển Thái Lan tại một giải đấu lớn.  

Tại AFF Cup 2018, ĐTQG Thái Lan nằm ở bảng B với Indonesia, Philippines, Đông Timor và Singapore. Trận đấu đầu tiên của họ diễn ra vào ngày 09/11 trên sân của đội bóng được đánh giá yếu nhất giải - Đông Timor.

Tuyển Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup: Nói không với Messi Thái, đặt niềm tin vào hàng phòng ngự chuẩn châu Âu - Ảnh 3.

Tuyển Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup: Nói không với Messi Thái, đặt niềm tin vào hàng phòng ngự chuẩn châu Âu - Ảnh 4.

Tuyển Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup: Nói không với Messi Thái, đặt niềm tin vào hàng phòng ngự chuẩn châu Âu - Ảnh 5.

Tuyển Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup: Nói không với Messi Thái, đặt niềm tin vào hàng phòng ngự chuẩn châu Âu - Ảnh 6.

Danh sách đầy đủ của đội tuyển Thái Lan dự AFF Cup 2018.

Danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan tại AFF Cup 2018:

Thủ môn (3): Chatchai Budprom, Siwarak Tedsungnoen, Saranon Anuin.

Hậu vệ (8): Korakod Wiriyaudomsiri, Kevin Deeromram, Pansa Hemviboon, Suphan Thongsong, Manuel Tom Bihr, Chalermpong Kerokaew, Mika Chunuonsee, Philip Roller.

Tiền vệ (9): Mongkol Tossakrai, PokKlaw Anan, Thitiphan Puangchan, Sumanya Purisai, Tanaboon Kesarat, Sanrawat Dechmitr, Sasalak Haiprakhon, Pakorn Prempak, Nurul Sriyankem.

Tiền đạo (3): Supachai Jaided, Adisak Kraisorn, Chanana Pombuppha.