Tuổi trẻ là để cống hiến – Hãy bắt đầu từ việc hiến máu nhân đạo!

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 25/03/2018

Đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên toàn trường Đại học Đại Nam và lao động nước ngoài đã hưởng ứng tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Đại Nam 2018”.

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018) và hưởng ứng chủ đề tháng thanh niên 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, trường Đại học Đại Nam phối hợp với Viện Huyết học Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Đại Nam 2018” tại cơ sở chính Phú Lãm, Hà Đông. Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu của các ngân hàng máu ở Việt Nam hiện nay.

Tuổi trẻ là để cống hiến – Hãy bắt đầu từ việc hiến máu nhân đạo! - Ảnh 1.

Đông đảo sinh viên Đại Nam hưởng ứng ngày hội hiến máu nhân đạo

Theo cô Cao Thị Hòa – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Xuất phát từ nguyện vọng của sinh viên và giảng viên của trường, muốn ngày 26 tháng 3 năm nay không chỉ là các hoạt động hướng nghiệp mà các bạn sinh viên muốn tiếp tục kết hợp làm công tác thiện nguyện. Và hiến máu cứu người là ý tưởng rất nhân văn và phù hợp trong điều kiện ngân hàng máu thiếu hụt trầm trọng hiên nay. Chính vì thế ban giám hiệu trường Đại học Đại Nam đã sẵn sàng ủng hộ hết lòng từ cơ sở vật chất đến các khoản bồi dưỡng thêm cho người hiến máu để làm sao thu hút được nhiều nhất số lượng thày và trò hiến máu tình nguyện…”.

Tuổi trẻ là để cống hiến – Hãy bắt đầu từ việc hiến máu nhân đạo! - Ảnh 2.

Cô Cao Thị Hòa – Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ về hoạt động hiến máu nhân đạo

Tuổi trẻ là để cống hiến – Hãy bắt đầu từ việc hiến máu nhân đạo! - Ảnh 3.
Tuổi trẻ là để cống hiến – Hãy bắt đầu từ việc hiến máu nhân đạo! - Ảnh 4.
Tuổi trẻ là để cống hiến – Hãy bắt đầu từ việc hiến máu nhân đạo! - Ảnh 5.

Hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên Đại Nam cho hoạt động ý nghĩa này

Hiến máu tình nguyện đã trở thành việc làm có tính chất truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Đại Nam, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Đâu cần thanh niên có, đâu có khó thanh niên” dành cho các bệnh nhân, cho cộng đồng trong lúc khó khăn, nguy cấp.

Với thông điệp trên, những giọt máu nghĩa tình của toàn thể CBGV, nhân viên và sinh viên Đại học Đại Nam hy vọng sẽ tiếp thêm sự sống, có ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe, tính mạng của những hoàn cảnh kém may mắn đang cần giúp đỡ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày