Từ VCS đến LCK, thị trường chuyển nhượng LMHT đang cực kỳ sôi động

Kenttt, Theo Trí Thức Trẻ 14:30 11/11/2019

Trong nhiều ngày qua, thị trường chuyển nhượng của VCS lẫn nhiều khu vực khác vẫn còn khá yên ắng. Tuy nhiên mới đây liên tiếp các thông tin rời đi của cả tuyển thủ lẫn HLV là sự hứa hẹn cho một kì chuyển nhượng LMHT bùng nổ trước thềm mùa giải mới.

Với các fan hâm mộ của LMHT, trận Chung kết của CKTG 2019 giữa G2 Esports và FunPlus Phoenix đang là tâm điểm ngóng trông. Tuy nhiên, chuyện chuyển nhượng tuyển thủ trước thềm mùa giải mới cũng là vấn đề mà các "con dân của LOL" vô cùng quan tâm. Rất nhiều tin đồn và những giả thuyết chuyển nhượng đã được đưa ra nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác. Trong bài viết này chỉ bao gồm những thông tin chính xác, đã được công bố.

Dashing Buffalo chia tay HLV trưởng Ling Cao Thủ

Từ VCS đến LCK, thị trường chuyển nhượng LMHT đang cực kỳ sôi động - Ảnh 1.

Sau khi rời ghế bình luận để trở thành HLV của Dashing Buffalo, Ling Cao Thủ đã có một mùa giải không quá thành công cùng đội tuyển này. Dấu ấn chiến thuật trong khâu cấm chọn lẫn trong trận đấu của Ling Cao Thủ là có nhưng không gây ấn tượng. 

Khi những "người gánh đội" như Naul, Palette xuống phong độ, Raizo chưa đủ sức ảnh hưởng để thay thế Zeros ở đường trên thì việc DBL lọt vào Top 4 cũng có thể xem là điều dễ hiểu. Hiện tại, tương lai của Ling Cao Thủ vẫn chưa được công bố, liệu anh sẽ tiếp tục hành trình dẫn dắt một đội tuyển khác hay quay về sự nghiệp BLV của mình?

"Xạ thủ quốc dân" Easylove rời Cerberus Esports

Từ VCS đến LCK, thị trường chuyển nhượng LMHT đang cực kỳ sôi động - Ảnh 2.

Là một trong những xạ thủ được xem là xuất sắc tại VCS, Hứa "Easylove" Thành An được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh "xạ thủ quốc dân". VCS mùa hè 2018 là mùa giải mà Easylove tỏa sáng rực rỡ nhất khi cùng Adonis Esports (Tiền thân của Cerberus Esports hiện tại) giành ngôi Á quân. Cặp đôi Easylove cùng Kitz đã tung hoành ở đường dưới trong cả mùa giải và suýt chút nữa đã làm khó được PVB vô cùng mạnh mẽ lúc bấy giờ ở trận Chung kết VCS mùa hè 2018.

Tuy nhiên phong độ mùa giải gần đây của Easylove là không tốt và xạ thủ sinh năm 1999 đã quyết định ra đi. Tuổi 20 đang là độ chín của game thủ chuyên nghiệp nên việc Easylove giải nghệ là không cao. Liệu đội tuyển nào sẽ là bến đỗ mới của "xạ thủ quốc dân?

Potm rời Cerberus Esports

Từ VCS đến LCK, thị trường chuyển nhượng LMHT đang cực kỳ sôi động - Ảnh 3.

Ngoài Easylove, Cerberus còn chia tay với một game thủ cũng vô cùng quen thuộc là Potm. Đây là game thủ kinh qua rất nhiều đội tuyển như Zotac United, Boba Marines, FFQ, Cần Thơ Cherry... 

Hơn nữa Potm từng xuất ngoại sang thi đấu cho MEGA Esports của Thái Lan. Potm có thể chơi tốt ở 2 vị trí quan trọng là đi rừng và đường giữa. Hiện tại game thủ sinh năm 1997 này đã là game thủ tự do và vẫn chưa xác định tương lai của mình. Potm từng là đồng đội cũ và có mối quan hệ rất khăng khít với Thầy Giáo Ba nên khả năng anh chàng này sẽ về đầu quân cho SBTC cũng được xem là khá cao.

Game thủ từng 2 lần vô địch thế giới rời Invictus Gaming

Từ VCS đến LCK, thị trường chuyển nhượng LMHT đang cực kỳ sôi động - Ảnh 4.

Toplaner hàng đầu thế giới - Duke đã rời IG, thông tin đã được đăng tải trên trang chủ của đội tuyển này. Với 2 lần vô địch CKTG cùng SKT T1 và IG, Duke trở thành một trong những người chơi đường trên thành công nhất của lịch sử LMHT. Lối chơi đẩy lẻ khó chịu trở thành thương hiệu mỗi khi nhắc đến Duke. Anh đóng góp vô cùng quan trọng trong chức vô địch thế giới của SKT năm 2016. Ở IG, dù phải dự bị khi mà TheShy quá xuất sắc và ổn định nhưng nếu cần sự thay đổi Duke vẫn luôn chứng tỏ được giá trị của mình.

Hai trang phục SKT Ekko và IG Irelia là phần thưởng mà Riot đã tạo ra để vinh danh cho anh chàng này. Ngoài ra, tổng số tiền thưởng từ các giải đấu của anh chàng này đã vượt mức 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng), đó là chưa tính tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập từ stream cũng như hình ảnh.

Kiin gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Afreeca Freecs

Từ VCS đến LCK, thị trường chuyển nhượng LMHT đang cực kỳ sôi động - Ảnh 5.

Kiin đã kí kết hợp đồng mới với thời gian 3 năm cùng Afreeca Freecs

Trong 3 mùa giải gần nhất, Kiin luôn được đánh giá là một trong những Toplaner hàng đầu của khu vực LCK. Anh chàng này chính là nhân tố gánh đội đặc biệt của Afreeca và từng đưa đội tuyển này giành ngôi Á quân LCK mùa xuân 2018 và hạng 3 LCK mùa hè 2018. 

Tầm quan trọng của Kiin tại AFS là không cần bàn cãi nên BHL đội tuyển này đã rất thành công khi giữ chân Kiin với bảng hợp đồng 3 năm. Hy vọng Kiin sẽ tiếp tục tỏa sáng cùng AFS để có lần đầu tiên bước ra biển lớn CKTG.

Từ VCS đến LCK, thị trường chuyển nhượng LMHT đang cực kỳ sôi động - Ảnh 6.