Từ hôm nay, hãy gọi Soobin Hoàng Sơn là "nghệ sĩ toàn năng"

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 03/02/2018

Nghe cái tên Soobin Hoàng Sơn vừa được xướng lên ở hạng mục Nghệ sĩ của năm – giải thưởng quan trọng nhất tại lễ trao giải Zing Music Awards 2017, có lẽ nhiều người trong chúng ta và chính bản thân anh cũng không ngờ được chặng đường lên đến đỉnh vinh quang lại nhanh đến thế.

Bởi khi Soobin Hoàng Sơn xuất hiện tại The Remix mùa 2 vào năm 2016, chàng trai gốc Hà thành mới chỉ đang là tân binh triển vọng.

Nhìn lại cái gốc của Soobin Hoàng Sơn, nếu nói anh là nghệ sĩ Underground thành công nhất thì cũng chẳng sai. Nhưng thế là chưa đủ! Một trong những sứ mệnh lớn nhất của âm nhạc là để xoá nhoà đi giới hạn, rào cản hay khuôn phép thông thường và thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay cũng đang không ngừng sáng tạo để theo đuổi giá trị văn minh ấy.

Năm 2017 đầy rực rỡ của Soobin Hoàng Sơn là để chúng ta dừng câu hỏi: “Soobin giờ thuộc Underground hay Mainstream” được rồi. Từ 2018, hãy chỉ gọi anh là “nghệ sĩ toàn năng”!

Người dung hoà ranh giới Underground/Mainstream

Chính bản thân Soobin Hoàng Sơn cũng từng chia sẻ nhiều lần rằng anh “không muốn nói về khoảng cách giữa hai dòng underground hay mainstream vì đây là vấn đề nhạy cảm”. Đó cũng là tâm lý chung của những nghệ sĩ đi lên từ cộng đồng này khi tên tuổi trở nên phổ biến hơn.

Bản thân Soobin trong năm vừa qua cũng cho thấy được sự dung hòa rất “nhuần nhuyễn” của mình. Anh vẫn mang tinh thần, tính cách Underground của mình vào từng sản phẩm và có lẽ chính sự không toan tính ấy khiến nó trở thành “đại chúng”. Cũng giống như Vài lần đón đưa, bản remix Ngày mai em đi chẳng cần PR nhiều, đúng chất “mình thích thì mình làm thôi” những sau khi tung ra đã gây bão Vpop trong suốt thời gian dài. Đây là cú nổ đầy tính sáng tạo và khởi sắc trong bối cảnh thị trường hiện tại: Vừa giúp những ca khúc kinh điển sống lại, vừa giúp chất Underground lan toả và được đón nhận mạnh mẽ hơn.

Từ hôm nay, hãy gọi Soobin Hoàng Sơn là nghệ sĩ toàn năng - Ảnh 1.

Phải nói rằng danh tiếng của Soobin sau khi anh tạo dựng với Phía sau một cô gái cũng là yếu tố khiến những dự án này nhận được sự chú ý. Và sau đó, chất lượng mới là thứ khiến Vài lẫn đón đưa lẫn Ngày mai em đi trở thành xu hướng viral trên khắp mạng xã hội. Soobin Hoàng Sơn – anh đã khiến người ta quên đi khái niệm Underground/Mainstream và thưởng thức âm nhạc một cách hoàn toàn tự nhiên như thế.

Thành công của Soobin Hoàng Sơn cũng chính là thành công của Underground nói chung. Họ đã chứng minh được rằng, Underground hay Mainstream đôi khi chỉ là… cái tên để gọi mà thôi. Bởi hào quang không phải thứ người nghệ sĩ chân chính hướng tới, quan trọng nhất vẫn là sự run rẩy, rung động trong trái tim người yêu nhạc khi thưởng thức đứa con tinh thần từ họ.

2 bản hit gây tiếng vang nối tiếp Phía sau một cô gái

Hiệu ứng quá lớn từ Phía sau một cô gái đã đưa tên tuổi Soobin Hoàng Sơn lên hàng “quốc dân” và đồng thời, đây cũng là một “đỉnh núi” cao thử thách anh khi ra mắt những sản phẩm tiếp theo. Thường thì khi thành công với ca khúc nào, nghệ sĩ không dám mạo hiểm phá cách mà bài hát sau đó sẽ mang phong cách “tựa tựa” như thế để duy trì sức nóng. Nhưng Soobin thì không.

Từ hôm nay, hãy gọi Soobin Hoàng Sơn là nghệ sĩ toàn năng - Ảnh 2.

Không phải ballad, cũng chẳng cần hit maker, anh mạnh dạn ra mắt single do mình tự sáng tác với phong cách R&B: Anh đã quen với cô đơn. Ra mắt đúng vào dịp Valentine, lại đánh trúng tim đen dân FA nên dễ hiểu vì sao ca khúc này nhanh chóng trở thành bản hit được săn đón nhất thời điểm đó.

Sản phẩm thứ hai của Soobin trong năm – Xin đừng lặng im tiếp tục giúp Soobin giữ vững vị thế của sao nam thuộc top đầu showbiz. Chẳng cần phải quảng bá nhiều, nhưng đi đến đâu biểu diễn ca khúc này, anh chàng cũng có nguyên cả một dàn đồng ca hùng hậu phía dưới. Cho đến thời điểm này, Xin đừng lặng im đã đạt hơn 200.000.000 lượt nghe trên Zing MP3, bản audio lyric trên Youtube cũng thu hút đến hơn 51.000.000 lượt nghe.

Nâng tầm hình ảnh trong vai trò HLV Giọng hát Việt nhí

Đây chính là bước tiến lớn nhất trong năm 2017 khiến khán giả phải công nhận Soobin như một nghệ sĩ toàn năng. Rõ ràng, giá trị của bạn càng được nâng lên hơn nữa khi bạn góp công phát hiện, đào tạo ra thế hệ mới tiếp sau mình.

Từ hôm nay, hãy gọi Soobin Hoàng Sơn là nghệ sĩ toàn năng - Ảnh 3.

Từ thí sinh trở thành vị HLV năng nổ trên chiếc ghế Giọng hát Việt nhí. Đối với một nghệ sĩ xuất thân từ giới Underground mà nói, việc xuất hiện trên truyền hình hàng tuần, bỗng thành gương mặt quen thuộc với các em nhỏ cùng phụ huynh thì đây quả là bước phát triển vượt bậc. Mặc dù 2 học trò Hoài Ngọc, Quốc Thái không đạt ngôi vị cao nhất nhưng Soobin Hoàng Sơn vẫn có quyền ngẩng cao đầu với những gì mình đã làm được, bởi chỉ riêng việc “nâng cấp” lên hàng HLV đã cho thấy cái tên Soobin có đủ sức nặng để nhà sản xuất, khán giả cũng như người hâm mộ tin tưởng và công nhận mà không bận tâm đến việc anh mới chỉ là gương mặt nổi lên khoảng 2 năm trở lại đây.

Khép lại một năm đầy thành công, Soobin Hoàng Sơn vừa đánh dấu sự trở lại trên sân khấu Zing Music Awards 2017 cùng ca khúc mới toanh Turn It Up. Không biểu diễn hit quen thuộc, phần trình diễn bất ngờ của nam ca sĩ đã làm cho cả khán phòng gần như vỡ oà theo những màn vũ đạo sôi động. Với sân khấu máu lửa này, chắc chắc 2018 sẽ tiếp tục là một năm hứa hẹn bùng nổ nữa của Soobin Hoàng Sơn!