Truyền thông Trung Quốc kể tội Jankovic, đòi LĐBĐ nước nhà sa thải ngay HLV

ĐẶNG LAI, Theo Tiền Phong 15:24 23/01/2024

Đội tuyển Trung Quốc kết thúc giai đoạn vòng bảng Asian Cup 2023 mà không ghi được bàn nào sau 3 trận đấu. Và có lẽ triều đại của HLV Jankovic cũng sẽ kết thúc theo.

Truyền thông Trung Quốc kể tội Jankovic, đòi LĐBĐ nước nhà sa thải ngay HLV - Ảnh 1.

Lúc này, ngay cả khi Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn bị loại thì truyền thông nước này đã gây áp lực buộc ông Jankovic rời ghế. Tờ Sohu viết: "Sự hợp tác giữa Jankovic và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã đi đến bước đường cuối cùng. Nhìn từ trình độ huấn luyện tổng thể, việc sa thải Jankovic là điều bắt buộc. Trước vòng loại World Cup 2026, CFA phải đưa ra quyết định kịp thời, càng sớm càng tốt".

Chiến thắng trên sân khách trước Thái Lan ở vòng loại World Cup từng mang lại khoảnh khắc nổi bật cho Jankovic. Dù sau đó, thầy trò ông thua 0-3 trên sân nhà trước Hàn Quốc nhưng NHM cho rằng đó là do chênh lệch trình độ giữa hai đội. Tuy nhiên, Asian Cup lần này đã bộc lộ những khuyết điểm của HLV Jankovic.

Có 2 điều ông chưa làm được trong gần 1 năm qua. Trước hết, Jankovic đã không thiết lập được một lối chơi, chiến thuật riêng cho đội tuyển quốc gia, chưa nói đến việc tạo ra một hệ thống chiến thuật phù hợp cho tương lai. Chiến thuật trên sân của đội rất hỗn loạn và bàn thắng về cơ bản phụ thuộc vào phong độ của cầu thủ. Hàng thủ cũng thường xuyên mắc sai lầm.

Truyền thông Trung Quốc kể tội Jankovic, đòi LĐBĐ nước nhà sa thải ngay HLV - Ảnh 2.

ĐT Trung Quốc đá 3 trận không ghi nổi bàn nào

Thứ hai, bài toán chuyển giao thế hệ mà đội tuyển cần giải quyết vẫn trở thành nỗi nhức nhối. Độ tuổi trung bình của tuyển Trung Quốc dự Asian Cup là 29,8, vẫn là một trong những đội già nhất:.

Ông Aleksandar Jankovic được bổ nhiệm vào tháng 3/2023 trong bối cảnh nền bóng đá Trung Quốc lao đao vì những scandal ở Liên đoàn bóng đá. Đầu tiên là việc chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc bị bắt vì tham nhũng, sau đó đến HLV Li Tie bị còng tay. Những người kế nhiệm chức HLV trưởng sau đó cũng gây thất vọng, buộc CFA phải tính đến nước mời HLV ngoại.

Nhưng trong bối cảnh ít ngân sách, lại bị một số HLV đang làm việc tại Super League từ chối, họ không còn nhiều lựa chọn ngoài việc đưa về Aleksandar Jankovic, người trước đó nắm đội U23.

CFA cần ở Jankovic là sự ổn định vì ông làm việc với bóng đá Trung Quốc từ 4 năm trước, cho kế hoạch ASIAD ở Hàng Châu. Việc Jankovic quen thuộc với nhiều cầu thủ trẻ cũng là lợi thế để ông làm việc với họ ở ĐTQG. Nhưng 1 năm thử thách của ông đã thất bại. Và có lẽ nó sẽ khiến ông phải trả giá bằng chiếc ghế đang ngồi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày