Trường Quốc tế Nam Việt: Yếu tố an toàn được ưu tiên bên cạnh chất lượng giáo dục

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/08/2019

Bước vào năm học mới, kéo theo nhiều sự lo toan cho các bậc phụ huynh, nhưng có lẽ chưa năm học nào chuyện an toàn cho trẻ khi đến trường lại được quan tâm như hiện nay. Vậy nhà trường phải làm gì để trẻ đến trường được an toàn, phụ huynh được an tâm?

Quán triệt chủ trương của Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt khẳng định, bên cạnh việc giáo dục học sinh học tốt, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Nhà trường đã tiên phong sử dụng công nghệ quét dấu vân tay của học sinh khi đến lớp an toàn, đồng thời ngay lập tức phụ huynh sẽ nhận được tin nhắn thông báo để giúp phụ huynh luôn yên tâm con em đã an toàn đến trường.

Trường Quốc tế Nam Việt: Yếu tố an toàn được ưu tiên bên cạnh chất lượng giáo dục - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Quốc – chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt

Ông Đức Quốc cho biết, trải qua 8 năm thành lập với 6 cơ sở, đối với nhà trường, việc học sinh học tốt và an toàn luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu.

Trường Quốc tế Nam Việt: Yếu tố an toàn được ưu tiên bên cạnh chất lượng giáo dục - Ảnh 2.

Ngoài ra, trước mỗi năm học, Sở GD-ĐT TP.HCM đều quy định rất nghiêm ngặt trong khâu đưa đón học sinh. Chính vì thế, nhà trường đã mạnh dạn áp dụng công nghệ 4.0 vào phương tiện xe đưa đón cao cấp để bảo vệ sự an toàn về sức khoẻ và tính mạng cho học sinh.

Ông chia sẻ thêm: "Nhà trường đã tiên phong sử dụng công nghệ quét dấu vân tay của học sinh khi đến lớp an toàn, đồng thời ngay lập tức phụ huynh sẽ nhận được tin nhắn thông báo để giúp phụ huynh luôn yên tâm con em đã an toàn đến trường".

Trường Quốc tế Nam Việt: Yếu tố an toàn được ưu tiên bên cạnh chất lượng giáo dục - Ảnh 3.

Ngoài ra, khi đưa đón học sinh, trên xe luôn có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe.

Ngoài việc phải rà soát và giám sát chất lượng được thực hiện đúng quy trình ở mọi khâu như: lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn, lái xe phải có ý thức tốt, giao tiếp, ứng xử với học sinh có văn hóa và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng nằm trong sự kiểm tra nghiêm ngặt của nhà trường.

Trường Quốc tế Nam Việt: Yếu tố an toàn được ưu tiên bên cạnh chất lượng giáo dục - Ảnh 4.

Được biết mùa tuyển sinh năm học 2019-2020, Nam Việt cũng là đơn vị đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển sinh 850 học sinh theo chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (quyết định số 961/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 4 tháng 5 năm 2019).

Với tôn chỉ: "Kiên trì với mục tiêu và thực thi xuất sắc mỗi ngày" trường đã đạt tỉ lệ đậu tốt nghiệp và tỉ lệ đậu đại học 100%. Thành tích đó đưa trường Nam Việt đứng trong "Top" đầu về giáo dục và đào tạo. Vì thế đến với Nam Việt là đến với một trong những môi trường học tập năng động và đầy thử thách nhất trong các trường quốc tế tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Nam Việt: Yếu tố an toàn được ưu tiên bên cạnh chất lượng giáo dục - Ảnh 5.

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt - Công ty CP (gọi tắt là Tập đoàn Nam Việt) là tập đoàn kinh tế đa ngành, trong đó giáo dục là lĩnh vực được tập đoàn ưu tiên phát triển với thành tựu quan trọng nhất là việc thành lập Trường THCS-THPT Nam Việt. Với bề dày thành tích trong 8 năm, Trường THCS-THPT Nam Việt là đơn vị tư thục tiên phong trong việc tạo ra một mô hình giáo dục chất lượng, hiện đại, sáng tạo theo tiêu chuẩn quốc tế được các bậc phụ huynh tin tưởng và đánh giá cao.

Website: http://www.truongnamviet.edu.vn/.