Trung Quốc: Thành phố Hoàng Cương giới hạn thời gian cư dân ra khỏi nhà

Xuân Chi, Theo Báo Tin tức 19:45 02/02/2020

Giữa tâm dịch do virus Corona gây ra, giới chức thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 1/2 đã áp đặt lệnh giới hạn thời gian hoạt động đối với cư dân vùng thành thị.

 Trung Quốc: Thành phố Hoàng Cương giới hạn thời gian cư dân ra khỏi nhà  - Ảnh 1.

Một người dân đạp xe qua nhà ga tàu điện Huangpu Road bị đóng cửa tại thành phố Vũ Hán hôm 25/1. Ảnh: China Daily

Theo tờ China Daily, lệnh giới hạn chỉ cho phép duy nhất một thành viên cụ thể trong hộ gia đình được ra khỏi nhà với tần suất 2 ngày/lần để mua nhu yếu phẩm cần thiết. Nhân viên làm việc tại các siêu thị và hiệu thuốc, cũng như người bệnh cần thăm khám bác sĩ… là những trường hợp ngoại lệ.

Thông báo trên cũng kêu gọi các quan chức, giới lập pháp và quan chức chính trị tại địa phương nêu gương, đồng thời thuyết phục thành viên trong gia đình cùng hàng xóm tuân thủ để giảm thiểu các hoạt động tập thể nhằm giảm nguy cơ bị lây nhiễm.

Thành phố Hoàng Cương có 7,5 triệu dân, nằm giáp phía Tây thành phố Vũ Hán – nơi khởi phát chủng mới của virus Corona nguy hiểm chết người. Tính đến ngày 31/1, tại Hoàng Cương đã ghi nhận 726 ca nhiễm virus Corona và 14 người tử vong, biến đây trở thành địa phương thứ hai chịu ảnh hưởng nặng của dịch bệnh sau Vũ Hán.

Biện pháp trên nằm trong loạt nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm hạn chế hoạt động ngoài trời của người dân tại thời điểm dịch bệnh chưa được kiểm soát. Không chỉ Vũ Hán, Hoàng Cương, nhiều thành phố khác ở Trung Quốc cũng áp dụng lệnh hạn chế ra khỏi ra nhà đối với cư dân. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã đóng cửa cách ly Vũ Hán cùng một số thành phố từ ngày 23/1, áp dụng chiến dịch "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Xem video thành phó Vũ Hán vắng lặng sau khi bùng phát dịch bệnh. Nguồn: SCMP

 Trung Quốc: Thành phố Hoàng Cương giới hạn thời gian cư dân ra khỏi nhà  - Ảnh 2.