Giải bóng rổ giao hữu 3x3 tiền SEA Games 30: Thất bại trước đại diện Philippines, đội tuyển Việt Nam đành dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết

HUY PHẠM, Theo Theo Nhịp sống Việt 17:06 09/11/2019

Kết thúc 4 trận đấu căng thẳng với nhiều bài học bổ ích, đội tuyển Việt Nam đã có 2 chiến thắng trước Malaysia và Đài Loan. Thế nhưng trước việc thua Indonesia và đại diện Philippines, các chàng trai trong tuyển bóng rổ 3x3 nam Quốc gia đành dừng bước ở giải đấu giao hữu tiền SEA Games 30 trên đất Indonesia.

Chiều ngày 9/11, đội tuyển bóng rổ Việt Nam 3x3 nam sẽ có cho mình những bài thử đầu tiên tại giải đấu giao hữu 3x3 International Invitational Challenge diễn ra tại Jakarta, Indonesia.

Dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong giải đấu giao hữu này là HLV trưởng Kevin Yurkus cùng các học trò là Khoa Trần, Tâm Đinh, Justin Young và Chris Dierker. Giải đấu này cũng là thử thách đầu tiên cho đội tuyển 3x3 nam Việt Nam trước thềm SEA Games 30 tới đây tại Philippines.

Giải bóng rổ giao hữu 3x3 tiền SEA Games 30: Thất bại trước đại diện Philippines, đội tuyển Việt Nam đành dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết - Ảnh 1.

Nếu thắng 3/4 số trận trên, Việt Nam sẽ có cơ hội bước vào vòng đấu chung kết.

Thể thức thi đấu của 3x3 International Invitational Challenge 2019 sẽ là vòng tròn một lượt để tìm ra hai đội có thành tích tốt nhất lọt vào chung kết. Sau khi vòng loại hoàn tất, trận chung kết nội dung nam của 3x3 International Invitational Challege 2019 sẽ diễn ra vào lúc 20h40.

Toàn bộ những trận đấu tại giải 3x3 International Invitational Challenge sẽ được livestream trực tiếp, người hâm mộ ủng hộ đội tuyển Việt Nam có thể theo dõi ở đường link sau đây.

Trận 1: Việt Nam 22 - 2 Malaysia

Giải bóng rổ giao hữu 3x3 tiền SEA Games 30: Thất bại trước đại diện Philippines, đội tuyển Việt Nam đành dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết - Ảnh 2.

Việt Nam huỷ diệt Malaysia bằng cơn mưa 3 điểm.

Mở đầu trận đấu với chuỗi lên điểm 14-0, Việt Nam gần như không cho Malaysia bất kỳ một cơ hội nào để chống đỡ. Liên tiếp là những tình huống ném 2 chuẩn xác của Tâm Đinh giúp Việt Nam ngày càng gia tăng cách biệt. Đoàn quân của HLV Kevin Yurkus giành chiến thắng chóng vánh trong chưa đầy 10 phút thi đấu với tỉ số 22-2.

Toàn bộ 22 điểm của Việt Nam được ghi bởi 11 cú ném xa, trong đó riêng Tâm Đinh có cho mình 6 cú ném thành công, ghi tổng cộng 12 điểm.

Trận 2: Việt Nam 21-19 Đài Loan 

Giải bóng rổ giao hữu 3x3 tiền SEA Games 30: Thất bại trước đại diện Philippines, đội tuyển Việt Nam đành dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết - Ảnh 3.

Một chiến thắng khó khăn nhưng rất thuyết phục của đội tuyển Việt Nam.

Với ưu thế về mặt kinh nghiệm và thể hình, Đài Loan sớm vươn lên dẫn trước với tỉ số 12-5. Tuy nhiên, Việt Nam nhanh chóng giành lại lợi thế 16-13 nhờ những cú ném 2 chuẩn xác của Tâm Đinh và Chris Dierker. Đài Loan gỡ lại tỉ số 19-19 và 2 đội chỉ cần 1 cú ném 3 là kết thúc trận đấu.

Tuy nhiên, sự hiệu quả trong khâu rebounds đã giúp cho Việt Nam có thêm nhiều cơ hội. Chris Dierker là người hùng của trận này khi sau pha block bóng của đối thủ, anh thực hiện luôn cú ném xa chuẩn xác, ấn định chiến thắng 21-19 cho thầy trò HLV Kevin Yurkus.

Chris Dierker là người ghi điểm nhiều nhất đội tuyển Việt Nam với 9 điểm trong trận đấu này.

Trận 3: Việt Nam 16-18 Indonesia 

Giải bóng rổ giao hữu 3x3 tiền SEA Games 30: Thất bại trước đại diện Philippines, đội tuyển Việt Nam đành dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết - Ảnh 4.

Khoa Trần đã có một trận đấu rất hay, tuy nhiên điều đó không đủ giúp Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia.

Trải qua một nửa thời gian thi đấu không thật sự vào tay, tỷ số của hai đội tạm thời có được là 10-10. Tâm Đinh và Chris Dierker bị kèm khá chặt, buộc tuyển Việt Nam phải thay đổi rất nhiều chiến thuật trước một Indonesia đầy "khó chịu".

Với việc tuyển Việt Nam chỉ có khoảng 20 phút nghỉ ngơi kể từ trận đấu trước, họ liên tục có những pha ghi điểm không hiệu quả. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỉ số hoà 16-16, Indonesia có một cú ném xa 2 điểm ở hiệp phụ và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 18-16.

Khoa Trần là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho Việt Nam với 6 điểm trong thất bại đáng tiếc này.

Trận 4: Việt Nam 14-19 CLB Chooks to Go Pilippinas 3x3 

Giải bóng rổ giao hữu 3x3 tiền SEA Games 30: Thất bại trước đại diện Philippines, đội tuyển Việt Nam đành dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết - Ảnh 5.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ.

Ở trận đấu cuối cùng gặp CLB Chooks to Go Pilippinas vì đường truyền bên phía Indonesia bị hỏng nên trận đấu đã không thể được livestream.

Tuy nhiên theo thông tin mà Sport5 có được từ phía Liên đoàn bóng rổ Việt Nam tại Indonesia, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng các cầu thủ chúng ta đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ Chooks to Go Pilippinas được đánh giá cao hơn. 

Qua đó đành chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 14-19. Với kết quả này, tuyển Việt Nam đã chính thức dừng chân tại giải đấu giao hữu 3x3 International Invitational Challenge. Thành tích của đội tuyển là 2 thắng và 2 thua. Hy vọng thầy trò HLV Kevin Yurkus sẽ có thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý giá để chuẩn bị tốt hơn cho SEA Games 30 sắp đến.

Với kết quả như trên, Indonesia và Chooks to Go Pilippinas là hai đội bóng góp mặt ở trận đấu chung kết, để tìm ra người chiến thắng chung cuộc của giải đấu giao hữu 3x3 International Invitational Challenge 2019 diễn ra tại Indonesia.

Thời gian thi đấu chính thức tại bóng rổ 3x3 là 10 phút, đội nào ghi được tới 21 điểm trước sẽ là đội chiến thắng. Nếu kết thúc thời gian chính thức với tỷ số hoà, hai đội sẽ bước vào hiệp phụ. Ở hiệp phụ, đội nào ghi được 2 điểm trước là đội chiến thắng.

Ném 3 điểm tại 3x3 được tính là 2 điểm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày