Trụ cột tuyển Thái Lan bị "treo giò" vì chơi xấu

Bảo Bình, Theo VTC 07:52 22/01/2024

Theerathon Bunmathan bị treo giò do nhận thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp tại Asian Cup.

Phút 57 trong trận đấu giữa Thái Lan và Oman, Theerathon có tình huống tranh chấp với cầu thủ bên phía Oman. Thủ quân của Thái Lan đã có pha quét trụ cầu thủ Oman và phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. Trước đó, ở trận gặp Kyrgyzstan, Theerathon cũng phải nhận thẻ phạt sau tình huống giật cùi chỏ vào mặt đối phương.

Với 2 tấm thẻ vàng, Theerathon sẽ bị treo giò ở trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của tuyển Thái Lan gặp Saudi Arabia. Đây sẽ là tổn thất rất lớn của "Voi chiến".

Trụ cột tuyển Thái Lan bị treo giò vì chơi xấu - Ảnh 1.

Theerathon Bunmathan bị treo giò 1 trận.

Dù bị treo giò, Theerathon vẫn chạm cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, đó là 100 lần ra sân cho tuyển Thái Lan. Trong lịch sử đội bóng xứ Chùa vàng, chỉ có 6 cái tên làm được điều này trước Theerathon, đó là Kiatisuk Senamuang, Teerasil Dangda, Totchtawan Sripan, Piyapong Pue-on và Datsakorn Thonglao.

Trong danh sách này, chỉ còn Teerasil Dangda với 127 lần khoác áo "Voi chiến" còn đang thi đấu. Ở Asian Cup năm nay, ngôi sao từng thi đấu tại La Liga không thể góp mặt do dính chấn thương.

Trở lại với Theerathon, anh đứng trước cơ hội lớn để vượt các tiền bối về số lần ra sân cho tuyển Thái Lan. Lúc này, hậu vệ sinh năm 1993 đang có thành tích ngang với Piyapong Pue-on và Datsakorn Thonglao (cùng 100 trận).

Trước Oman, Theerathon có màn trình diễn khá tốt với 61 lần chạm bóng, 3 lần thắng tranh chấp, 1 đường chuyền tạo cơ hội, 2 pha phá bóng, 2 lần tắc bóng thành công. Anh được Sofascore chấm 7 điểm, cao thứ 3 trong đội hình Thái Lan, chỉ sau thủ môn Patiwat (7,3) và trung vệ Pansa Hemviboon (7,2).

Với 4 điểm sau 2 lượt trận, Thái Lan chắc chắn kết thúc vòng bảng tối thiểu ở vị trí thứ 3. Đội bóng này có cơ hội lớn để giành quyền vào vòng 1/8 Asian Cup 2023.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày