Tronie Ngô ủng hộ chuyện giới trẻ “làm màu” và lý do đằng sau

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 04/10/2018

Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp rôm rả với một chủ đề “lạ mà không mới” – Làm màu. Đứng trước những luồng ý kiến khác nhau, mọi người đang nói gì về chủ đề này?

Đoạn video đang gây xôn xao cư dân mạng được thực hiện dưới dạng phỏng vấn nhanh trên nhiều đối tượng khác nhau về những quan điểm xoay quanh chủ đề “làm màu” hay còn gọi là “make color” hiện nay. Xem video TẠI ĐÂY.

Theo đó, một số cho rằng đây là một vấn đề khá bình thường vì “làm màu” là một cách hay để khiến bản thân trở nên nổi bật hơn giữa đám đông “rập khuôn”. Từ đó, việc sử dụng hàng hiệu, quần áo đa dạng, nhiều màu sắc, phụ kiện đi kèm thời thượng đi kèm cũng là dễ hiểu, chỉ cần không quá “lố” là được.

Tronie Ngô ủng hộ chuyện giới trẻ “làm màu” và lý do đằng sau - Ảnh 1.

Các bạn trẻ tự tin trả lời quan điểm về chuyện làm màu hiện nay

Tronie Ngô ủng hộ chuyện giới trẻ “làm màu” và lý do đằng sau - Ảnh 2.

Những câu trả lời tự tin pha chút hài hước của các bạn trẻ

Tronie Ngô ủng hộ chuyện giới trẻ “làm màu” và lý do đằng sau - Ảnh 3.

Các bạn thể hiện quan điểm rất rõ ràng và tích cực về chuyện làm màu

Tronie Ngô ủng hộ chuyện giới trẻ “làm màu” và lý do đằng sau - Ảnh 4.

Bên cạnh đó vẫn đan xen mốt số bạn trẻ có những câu trả lời hài hước và thú vị về chuyện “làm màu”

Ngay sau được chia sẻ trên MXH, rất nhiều người đã bày tỏ ý kiến khiến đoạn video ngày một lan rộng và được nhiều người biết đến, trong đó có cả sao Việt.

Trên trang cá nhân của Tronie Ngô cũng có những chia sẻ về chuyện “làm màu” từ kinh nghiệm bản thân. Là một rapper sở hữu lượng fans khá đông bởi không chỉ tài năng mà còn phong cách thời trang nổi bật và cá tính, anh chàng thường xuyên “F5” với những style quần áo vô cùng độc đáo và lạ mắt. Tronie thú nhận bản thân cũng không ít lần bị người khác cho là “làm màu”.

Tronie Ngô ủng hộ chuyện giới trẻ “làm màu” và lý do đằng sau - Ảnh 5.

Tronie cho rằng việc “làm màu” của giới trẻ không quá tiêu cực như nhiều người vẫn nghĩ. Trái lại, “làm màu” để bản thân trở nên đẹp và “chất” hơn thì tại sao lại không?

Tuy nhiên, theo Tronie, đây chỉ là phong cách mà anh đang theo đuổi nhằm xây dựng hình ảnh bản thân cool hơn trong mắt người hâm mộ. Bên cạnh đó, anh cho rằng mỗi người đều có những style riêng, không nên quy chụp và gọi đó là “làm màu” và đẹp là được.

Tronie còn thừa nhận mình là tín đồ của rất nhiều thương hiệu phụ kiện cho nam, trong đó có đồng hồ Ice-watch xuất xứ từ Bỉ với những mẫu mã cực kì cool và chất lừ. Đây là món đồ giúp anh khẳng định cá tính của mình mỗi khi ra đường hoặc trước những buổi hẹn đi chơi cùng bạn bè.

Không riêng gì Tronie Ngô, Thanh Duy Idol cũng có những chia sẻ về chuyện “làm màu”. Hơn ai hết, Thanh Duy luôn được biết đến đầu tiên với hình ảnh “tắc kè hoa” nhiều màu sắc, trẻ trung và hiện đại. Anh chàng cho rằng, việc thay đổi màu tóc liên tục, hoặc những trang phục phá cách mà anh lựa chọn cũng phần nào thể hiện style riêng của mình. Anh không ngại cho rằng bản thân vẫn còn “hiền” so với những nghệ sỹ quốc tế sở hữu style “độc” như: Lady Gaga, Miley Cyrus…

Tronie Ngô ủng hộ chuyện giới trẻ “làm màu” và lý do đằng sau - Ảnh 6.

Thanh Duy cũng đồng tình với chuyện “làm màu” để khiến mình nổi bật và màu sắc hơn trước đám đông, miễn không bị “lố” hay ảnh hưởng đến người khác

Thanh Duy chia sẻ, việc “làm màu” mà ảnh hưởng đến người khác thì cần phải xem lại. Còn nếu “làm màu” để khiến mình trở nên mới mẻ, màu sắc hoặc “chất” hơn thì không có gì quá nghiêm trọng. Đặc biệt, tuổi trẻ chỉ đến một lần, sao lại phải sống một cuộc đời nhàm chán.

Bên dưới bài viết của Tronie và Thanh Duy là hàng loạt ý kiến khác từ bạn đọc. Nhiều người rất ủng hộ việc “làm màu” vì theo họ, đó không chỉ là quyền tự do cá nhân mà còn thể hiện được phong cách riêng của mình trước đám đông “không lẫn vào đâu”. Tuy nhiên, một số ít vẫn e ngại vì liệu “làm màu” nhiều có khiến nhiều người trẻ đánh mất chính mình và chạy theo những điều hào nhoáng không thực tế.

Tronie Ngô ủng hộ chuyện giới trẻ “làm màu” và lý do đằng sau - Ảnh 7.

Nhiều người rất ủng hộ việc “làm màu”

Tronie Ngô ủng hộ chuyện giới trẻ “làm màu” và lý do đằng sau - Ảnh 8.

Rất nhiều bạn trẻ tham gia vào làn song thảo luận về câu chuyện “làm màu”

Trước những luồng ý kiến khác nhau, bạn nghĩ sao về vấn đề “làm màu”? Và theo bạn, chuyện “làm màu” là nên hay không nên, đặc biệt với giới trẻ Việt hiện nay.