Trọng tài Myanmar đã cướp chức vô địch của tuyển nữ Việt Nam?

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 22:28 04/08/2016

Ở lượt sút luân lưu thứ 6, Nguyễn Thị Liễu đã sút bóng qua vạch vôi nhưng trọng tài chính người Myanmar lại không công nhận bàn thắng cho tuyển nữ Việt Nam.

Kết quả hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu khiến nữ Việt Nam và Thái Lan phải bước vào loạt penalty may rủi. Ở lượt sút quyết định, sau khi các cầu thủ Thái Lan đã đá hỏng 2 quả phạt đền, Nguyễn Thị Liễu chỉ cần dứt điểm chính xác thì chức vô địch sẽ thuộc về ĐT Việt Nam.

Cú dứt điểm của Nguyễn Thị Liễu đã đưa bóng đi qua vạch vôi và toàn bộ đội tuyển nữ Việt Nam đã ăn mừng, nhưng không hiểu sao trọng tài lại từ chối bàn thắng.

Trọng tài Myanmar đã cướp chức vô địch của tuyển nữ Việt Nam? - Ảnh 2.

Nhìn vào bức ảnh này, rõ ràng trái bóng đã đi qua vạch vôi.

Chính vì quyết định thiên vị Thái Lan của trọng tài đã khiến ĐT nữ Việt Nam bị tâm lý và sau đó thua chung cuộc với tỷ số 5-6 trên chấm 11m.

Nếu biết rằng trọng tài bắt chính là người Myanmar, thì người hâm mộ Việt Nam có quyền đặt dấu hỏi vị nữ trọng tài này đã cướp chức vô địch của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Nên nhớ, tuyển nữ Myanmar đã bị chính các cô gái Việt Nam loại tức tưởi ở bán kết cũng bởi loạt sút 11m.

Một thất bại quá đáng tiếc cho các cô gái vàng Việt Nam khi họ thi đấu hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

Trọng tài Myanmar đã cướp chức vô địch của tuyển nữ Việt Nam? - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam dồn ép đối thủ cả trận nhưng thua chỉ vì một quyết định sai lầm của trọng tài.

Trên các diễn đàn của bóng đá Đông Nam Á, ngay cả các fan Thái Lan cũng thừa nhận chiến thắng phải thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam mới xứng đáng bởi những gì thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thể hiện.

Có thể khẳng định, ĐT nữ Việt Nam ở trận đấu này không hề thua Thái Lan bất kỳ điểm gì, có chăng là thua do quyết định khó hiểu của trọng tài.