Trời Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm và đây là 5 bệnh mùa hè mà bạn nên đề phòng

Quỳnh Phương, Theo Helino 17:45 13/04/2018

Chính do thời tiết nắng nóng và các tác động từ môi trường bên ngoài là nguyên nhân khiến cơ thể bạn gặp nhiều bệnh vào mùa hè như đau đầu, cảm sốt, viêm họng, viêm da, đột quỵ...

Sài Gòn mấy ngày nay lại bước vào đợt nắng nóng oi bức lên tới 35 - 36 độ C. Thời tiết tăng cao đột ngột như vậy khiến bạn dễ rơi vào trạng thái sốc nhiệt, say nóng, bỏng nhẹ... và nghiêm trọng hơn còn dẫn đến bệnh ung thư da.

Trời Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm và đây là 5 bệnh mùa hè mà bạn nên đề phòng - Ảnh 1.

Ngoài nắng nóng thì sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn, virus và các loại côn trùng gây bệnh cũng sẽ sinh sôi mạnh mẽ hơn. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, người Sài Gòn hãy cẩn thận vì nguy cơ cao mắc phải các bệnh mùa hè sau đây là điều rất dễ xảy ra.

Cảm sốt

Dân văn phòng thường xuyên phải làm việc trong môi trường điều hòa lạnh rất dễ bị sốc nhiệt, say nắng... từ đó dẫn đến tình trạng cảm sốt, viêm họng, kèm theo đó là các triệu chứng như sổ mũi, nhức đầu.

Thêm nữa, không chỉ do yếu tố thời tiết mà việc tiêu thụ những loại đồ ăn, thức uống giải nhiệt như kem, nước đá... hay thói quen nằm ngủ bật điều hòa lạnh, thường xuyên tắm nước lạnh... cũng là nguyên nhân gây ra viêm họng sau đó.

Nếu không chú ý chữa bệnh sớm thì bệnh sẽ dễ lây lan sang những người bên cạnh và rất khó điều trị về sau.

Trời Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm và đây là 5 bệnh mùa hè mà bạn nên đề phòng - Ảnh 2.

Rối loạn tiêu hóa

Nhiệt độ cao tăng lên là điều kiện thuận lợi giúp các loại vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, từ đó làm thức ăn nhanh hỏng hơn. Ngoài ra, ruồi, muỗi, gián, chuột, kiến... cũng sẽ xuất hiện nhiều nên càng làm lây lan các mầm bệnh qua đường tiêu hóa (từ thực phẩm và nước uống tiêu thụ vào cơ thể). Các loại vi khuẩn gây bệnh này có mặt ở khắp mọi nơi chứ không chỉ riêng ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, chúng sinh sôi phát triển rất nhanh trong thời tiết nắng nóng và dễ dàng làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của bạn.

Trời Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm và đây là 5 bệnh mùa hè mà bạn nên đề phòng - Ảnh 3.

Các bệnh ngoài da

Không chỉ do các loại vi khuẩn, virus gây bệnh mà việc ra đường giữa trời nắng nóng cũng có thể khiến bạn mắc phải các bệnh ngoài da. Có thể là do ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp xuống các vùng da hở, hoặc do môi trường xung quanh bụi bặm, ẩn chứa nhiều vi khuẩn. Một số bệnh da liễu phổ biến nhất mà bạn có khả năng gặp phải là viêm lỗ chân lông, mụn nhọt, nhiễm trùng da, sưng tấy, mẩn đỏ... nghiêm trọng hơn còn dẫn đến ung thư da.

Trời Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm và đây là 5 bệnh mùa hè mà bạn nên đề phòng - Ảnh 4.

Bệnh viêm cơ

Viêm cơ vốn được biết đến là một chứng bệnh đau nhức khắp cơ thể, và nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này là do bạn thường xuyên ngủ hay ngồi quá lâu trong phòng điều hòa lạnh. Bệnh viêm cơ không chỉ gây nhức mỏi mà còn khiến bạn khó cử động, thường biểu hiện rõ nhất là mỗi khi thức dậy đều cảm thấy cơ thể nặng nhọc, uể oải dù không làm việc gì quá sức trước khi ngủ.

Ngoài ra, bệnh viêm cơ xuất hiện còn có thể là do thời tiết thay đổi đột ngột, cơ thể có sức đề kháng kém nên phản ứng chậm, khiến bạn mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi.

Đột quỵ

Nhiệt độ ngoài trời tăng quá cao khiến tim phải hoạt động nhanh hơn, trong khi máu bị đặc lại do mất nước và các chất điện giải nên dẫn đến tình trạng huyết áp tăng cao, kèm theo nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Do đó, khi thấy bản thân hay người xung quanh có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt, khó thở, thở nhanh và gấp, mạch đập nhanh nhưng không ra mồ hôi... thì bạn nên gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh tới cơ sở y tế gần nhất vì đây là triệu chứng thường gặp của đột quỵ và nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trời Sài Gòn nắng nóng đỉnh điểm và đây là 5 bệnh mùa hè mà bạn nên đề phòng - Ảnh 5.

Nguồn: Reatimes