Trích xuất camera nhận diện kẻ bịt mặt dùng súng bắn bi nén khí cướp ngân hàng ở Huế

H. Nam_Vương Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 22:09 06/12/2016

Theo dấu vết để lại tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định rất có thể kẻ gây án dùng súng bắn bi nén khí gas để uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng, cướp đi 700 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang trích hình ảnh từ camera để nhận diện nghi phạm.

Liên quan đến vụ việc cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn TP Huế vào chiều tối ngày 6/12, hiện Công an Thừa Thiên - Huế đã tìm ra manh mối đầu tiên về khẩu súng mà đối tượng sử dụng để cướp ngân hàng. Đồng thời tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera trong ngân hàng và các cửa hàng, nhà dân lân cận để nhận dạng đối tượng gây ra vụ cướp. 

Trích xuất camera nhận diện kẻ bịt mặt dùng súng bắn bi nén khí cướp ngân hàng ở Huế - Ảnh 1.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp táo tợn

Theo Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, tại hiện trường có phát hiện một số viên đạn hoa cải. Ông Sơn dự đoán có khả năng những viên đạn này được đối tượng bắn từ một khẩu súng bắn bi nén khí gas chứ không phải súng quân dụng. 

Ở một diễn biến khác, một số thông tin cho rằng có hai kẻ bịt mặt thực hiện vụ cướp, tuy nhiên theo một nhân viên ngân hàng cho biết, chỉ có một đối tượng là nam giới, giả làm khách hàng vào ngân hàng rồi bất ngờ rút súng dí vào đầu một nhân viên thủ quỹ tên Tâm đe dọa, buộc ngân hàng phải đưa tiền. 

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 6/12, một thanh niên đã xông vào chi nhánh ngân hàng BIDV tại số 29 Mai Thúc Loan, dùng súng uy hiếp các nhân viên ngân hàng. Sau khi cướp hàng trăm triệu đồng, đối tượng này đã nhanh chóng tẩu thoát bằng xe tay ga nhãn hiệu Attila (chưa rõ biển số). Nghe tiếng truy hô của nhân viên ngân hàng, một người dân đã đuổi theo nhưng bị tên cướp dùng súng bắn trả hai phát. 

Trích xuất camera nhận diện kẻ bịt mặt dùng súng bắn bi nén khí cướp ngân hàng ở Huế - Ảnh 2.

Rất nhiều người dân đứng theo dõi sự việc.

Theo cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế, ngân hàng đã mất một số tiền lớn lên đến vài trăm triệu đồng nhưng hiện chưa thể thống kê chính xác. Hiện lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tích cực truy tìm đối tượng manh động gây ra vụ cướp này. 

Tối cùng ngày, cơ quan công an vẫn đang tiến hành lấy thông tin từ các nhân viên ngân hàng và các nhân chứng. Hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng tụ tập quanh chi nhánh ngân hàng này để theo dõi sự việc khiến giao thông ách tắc. 

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc để truy bắt đối tượng nguy hiểm này. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày