Trào lưu comment "BFF" trên Facebook: Không có chức năng kiểm tra bảo mật, chỉ đơn giản là cho vui thôi

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 15:21 21/03/2018

Cộng đồng Facebook đang chia sẻ hàng loạt các dòng hướng dẫn liên quan đến cách bình luận "BFF" và tác dụng của nó, nhưng tất cả chỉ là trò vui đùa, không có cơ sở.

Hiện tại, cộng đồng mạng Facebook đang chuyền tay nhau Share điên đảo cách thức comment chữ "BFF", được cho là... kiểm tra tính năng bảo mật của Facebook. Cụ thể, theo hướng dẫn của nhiều Fanpage và thậm chí các tài khoản cá nhân: "Chỉ cần bình luận chữ "BFF" vào khung comment, nếu nổi chữ màu xanh thì Facebook đã được thiết lập bảo mật, còn là màu đen thì đã bị ai đó theo dõi hoặc bị hack".

Trào lưu comment BFF trên Facebook: Không có chức năng kiểm tra bảo mật, chỉ đơn giản là cho vui thôi - Ảnh 1.

Dòng trạng thái được chia sẻ tràn lan trên Facebook hiện nay.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là thông tin giả mạo. Đổi màu chữ đơn thuần là tính năng Delights - tương tác của Facebook qua các ký tự bình luận nhất định, không hề liên quan đến rủi ro bảo mật một chút nào cả. 

Bên cạnh "BFF", chúng ta còn có những chữ khác như "xoxo", chúc mừng",... hoặc cả các từ chỉ xuất hiện theo sự kiện nhất thời như "happy new year". Mỗi cách bình luận sẽ cho ra hiệu ứng khác nhau khi tương tác với chữ nổi đó bằng cách nhấn vào (mời xem video bên dưới).

Vậy tại sao vẫn có trường hợp có người bình luận "BFF" ra chữ màu xanh, có người lại chỉ ra chữ bình thường màu đen, không có gì cả? Lời giải đáp rất dễ hiểu: Facebook sẽ cập nhật tính năng tương tác này lần lượt đến từng thị trường, khu vực và từng tài khoản người dùng. Nếu bình luận mà không thấy chữ nổi màu lên để tương tác với hiệu ứng thì tài khoản của bạn chưa tự cập nhật nó mà thôi!

Trào lưu comment BFF trên Facebook: Không có chức năng kiểm tra bảo mật, chỉ đơn giản là cho vui thôi - Ảnh 2.

Có người bình luận "BFF" ra chữ nổi xanh, có người không hiện. "xo" và "chúc mừng" cùng một số chữ khác nữa cũng có thể tạo hiệu ứng.