Trao đổi trực tiếp cùng Bộ giáo dục bang Victoria về du học cấp 2-3

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 29/06/2018

Ngày càng có nhiều học sinh lựa chọn du học Úc từ phổ thông, với những ưu thế: chất lượng giáo dục quốc tế, chính sách chăm sóc toàn diện cho du học sinh nhỏ tuổi, làm quen sớm, hòa nhập nhanh và vì vậy, có nhiều cơ hội thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Từ 13 tuổi trở lên, học sinh Việt Nam đã có thể tự lập học tập tại Úc. Điều kiện xét du học dành cho du học sinh bậc phổ thông cũng dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Sau khi học hết cấp 3, các em chỉ cần học tiếp 3 năm là hoàn thành bậc đại học tại Úc hoặc chuyển tiếp học đại học tại các nước khác.

Chúng tôi trân trọng mời các phụ huynh và học sinh có quan tâm tới tham dự buổi trao đổi trực tiếp du học phổ thông Úc, để được tư vấn lộ trình học tập chi tiết, hướng dẫn hồ sơ xin học, visa du học, đồng thời được chia sẻ kinh nghiệm làm quen, hòa nhập với cuộc sống và học tập tại Úc.

Sự kiện được tổ chức vào ngày 6-7-2018, từ 9h-12h; tại KS Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, HN.

Phụ huynh và học sinh sinh viên vào cửa tự do, hoặc Đăng Ký Tham Dự Tại Đây để được tiếp đón chu đáo và tiết kiệm thời gian của bạn.

Thông tin thêm, vui lòng liên hệ hotline: 09887 09698, 09743 80915 và email: duhoc@ducanh.edu.vn.

Học sinh có nhu cầu xin học/học bổng, vui lòng mang theo bản công chứng học bạ, bảng điểm chứng chỉ tiếng Anh để được nhận và xem xét hồ sơ ngay tại sự kiện.

Phụ huynh và học sinh sẽ trao đổi trực tiếp với đại diện Bộ giáo dục bang Victoria, Úc và đại diện của 7 trường trung học tham dự sự kiện, gồm:

Kew High School;

Essendon Keilor College;

Westall Secondary College;

Rosehill Secondary College;

Noble Park Secondary College;

Cheltenham Secondary College;

Mentone Girls Secondary College.

Trao đổi trực tiếp cùng Bộ giáo dục bang Victoria về du học cấp 2-3 - Ảnh 1.

Ưu đãi và hỗ trợ dành cho du học sinh

Công ty Đức Anh là đại diện của hầu hết trường phổ thông công lập và tư thục chất lượng cao tại Úc. Học sinh sinh viên nộp hồ sơ ngay tại sự kiện hoặc trong vòng 1 tuần sau đó sẽ có cơ hội nhận được ưu đãi lớn của chúng tôi. Ưu đãi bao gồm nhưng không giới hạn trong:

Miễn phí ghi danh;

Miễn phí hành chính làm hồ sơ du học;

Tặng phí dịch thuật hồ sơ du học (lên tới 1 triệu đồng);

Tặng 3 - 5 triệu đồng khi có visa (*);

Dành tặng combo “Đôi bạn cùng tiến” cho nhóm từ 2 học sinh trở lên tham dự hội thảo và nộp hồ sơ, trị giá 3 triệu đồng/nhóm (*);

(*): Áp dụng có điều kiện.

Lộ trình học tập cho học sinh Việt Nam

Chương trình trung học của Úc gồm 6 năm và chia làm hai bậc: Junior Secondary (Lớp 7-10) và Senior Secondary (Lớp 11-12).

Học sinh hết lớp 7 - lớp 9 tại Việt Nam: học lên lớp tiếp theo trong chương trình phổ thông của Úc.

Học sinh hết lớp 10 có hai lựa chọn: Học tiếp lên lớp 11 và rồi lớp 12 hoặc học các khóa học nghề (vocational/work training programs) từ trình độ thấp nhất là Certificate I đến Certificate III, tùy theo khả năng của học sinh.

Học sinh hết lớp 11, có ba lựa chọn: Học tiếp lên lớp 12; Học các khóa học nghề ở bậc Certificate IV hoặc học khóa dự bị đại học 1 năm, chuyển tiếp lên năm 1 đại học.

Trao đổi trực tiếp cùng Bộ giáo dục bang Victoria về du học cấp 2-3 - Ảnh 2.

Hành trang du học bậc phổ thông

Chọn trường: Học sinh có thể chọn học tai trường công, tư, bán trú, nội trú, trường có cả nam nữ hoặc trường nam sinh, nữ sinh riêng; trường ở thành phố, ở tỉnh, hoặc nông thôn, trường gần nhà người thân, quen, trường có bạn bè hoặc người quen đang theo học. Công ty Đức Anh đáp ứng được 100% các nhu cầu chọn trường của phụ huynh và học sinh, miễn là các em đủ điều kiện.

Các trường phổ thông công lập (government schools) do các Sở giáo dục & đào tạo của bang quản lý:

NSW Government Schools;

Victorian Government Schools;

South Australian Government Schools;

Western Australia Government Schools;

Queensland Government Schools;

Northern Territory Government;

Australian Capital Territory Government Schools;

Tasmanian Government high schools.

Các trường trung học tư (non-government schools) được nhiều học sinh lựa chọn nhất:

Kardinia International College;

Taylors College;

Toorak College;

Noble Park Secondary College;

Whitefriars Catholic College For Boys.

Tiếng Anh: Yêu cầu chung về tiếng Anh để vào học phổ thông là PTE A 35-42 tương đương IELTS 5.0 - 5.5. Học sinh chưa đủ trình độ tiếng Anh có thể học tiếng Anh tại trường phổ thông nước ngoài trước khi học chính khóa.

Học phí và sinh hoạt phí: Học phí có thể được trả theo kì hoặc theo năm, tùy trường và công ty Đức Anh sẽ hướng dẫn phụ huynh tự chuyển tiền đến trường. Sinh hoạt phí thường gồm tiền ăn, ở, đi lại, sách vở, chi phí khác… Du học bậc phổ thông đồng nghĩa với việc phụ huynh phải đầu tư “dài hơi” cho các em, ngoài 2-3 năm học phổ thông còn phải chuẩn bị tài chính thêm 3-4 năm đại học. Công ty Đức Anh cũng sẽ hướng dẫn các phụ huynh và các học sinh cách quản lý tiền nong tốt nhất trong khi du học.

Nhà ở và bảo trợ học sinh dưới 18 tuổi: Học sinh có thể chọn ở kí túc xá của trường hoặc nhà dân bản xứ (home stay), hoặc nhà người thân. Học sinh dưới 18 tuổi cần phải có người bảo trợ (hay còn gọi là người giám hộ) do nhà trường, tổ chức/ cá nhân có chức năng, thẩm quyền, hoặc người nhà của học sinh (nếu được chấp nhận). Công ty Đức Anh và nhà trường sẽ hỗ trợ trong việc tìm người bảo hộ.

Các phụ huynh có nhu cầu cho con du học bậc phổ thông, hãy liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể để lên kế hoạch về học tập, hồ sơ xin học, visa du học, đồng thời, chuẩn bị kịp thời về tài chính, tiếng Anh, kỹ năng sống và học tập cho con khi du học.

Chi tiết về sự kiện và thủ tục xin học, visa du học, học bổng và các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN DU HỌC ĐỨC ANH

• Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229

• HCM: 172 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tel: 028 3929 3995

• Hotline chung: 09887 09698, 09743 80915

• Email: duhoc@ducanh.edu.vn

• Website: www.ducanh.edu.vn/.