Trần Quyết Chiến lần thứ 3 vô địch World Cup

VTC News, Theo VTC News 14:37 04/03/2024

Trần Quyết Chiến đánh bại Sameh Sidhom để giành chức vô địch World Cup carom 3 băng.

Trần Quyết Chiến gặp cơ thủ người Ai Cập Sameh Sidhom ở trận chung kết World Cup carom 3 băng Bogota 2024. Đây là đối thủ mà tay cơ Việt Nam từng đánh bại ở chung kết World Cup carom 3 băng Porto 2023.

Như thường lệ, Quyết Chiến khởi đầu chậm, để đối thủ dẫn trước. Sau 2 lượt, Sameh Sidhom dẫn 8-4. Đến lượt thứ 9, tay cơ Việt Nam ghi liền 7 điểm để dẫn lại 13-12. Sau đó, hai bên so kè từng điểm một.

Ở lượt cơ thứ 17, Quyết Chiến giành 12 điểm để dẫn đối thủ 31-29. Tưởng như tay cơ số 1 Việt Nam giữ được sự ổn định thì anh liên tiếp đánh hỏng ở các lượt tiếp theo và để Sameh Sidhom dẫn 40-35.

Lúc này, bản lĩnh của Trần Quyết Chiến được khẳng định. Anh ghi 13 điểm ở các lượt cơ từ 27 đến 29 để giành điểm số thứ 49. Lượt 30, Quyết Chiến bắn hỏng nhưng Sameh Sidhom chỉ ghi được 1 điểm. Tay cơ Việt Nam vào bàn và kết thúc trận đấu, giành chiến thắng 50-44 sau 31 lượt.

Trần Quyết Chiến lần thứ 3 vô địch World Cup - Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến vô địch World Cup Bogota 2024.

Chức vô địch World Cup Bogota là danh hiệu World Cup thứ 3 trong sự nghiệp của Quyết Chiến. Trước đó là World Cup TP.HCM 2018 và World Cup Porto 2023. Anh cũng là tay cơ Việt Nam duy nhất đến nay vô địch World Cup.

World Cup carom 3 băng là một trong 6 giải World Cup được tổ chức trong năm 2024 bởi Liên đoàn billiards thế giới. Ngoài ra, Liên đoàn billiards thế giới sẽ tổ chức một giải World Grand Prix và một giải World Championship.

Năm nay, Việt Nam sẽ tổ chức World Cup vào tháng 5 và World Championship vào tháng 9.

Trần Quyết Chiến là tay cơ số 1 Việt Nam và niềm hy vọng ở các giải đấu quốc tế. Anh xếp hạng 5 thế giới. Tại World Cup Bogota 2024, tay cơ sinh năm 1984 toàn thắng ở vòng bảng. Ở vòng 16, anh vượt qua cơ thủ hạng 9 thế giới Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ). Đến tứ kết, cơ thủ Việt Nam loại Kiraz Tolgahan trước khi đánh bại Glenn Hofman (Hà Lan, hạng 47) ở bán kết.

Sameh Sidhom xếp hạng 7 thế giới. Anh vượt qua Cha Myeong-yong (Hàn Quốc, hạng 23) ở vòng 16, đánh bại tay cơ số 2 thế giới Dick Jasper (Hà Lan) ở tứ kết và hạ Morales Robinson (Tây Ban Nha, hạng 30 thế giới) ở bán kết.