Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới”

Trang Cận - Qiu Qiu, Theo Trí Thức Trẻ 14:34 07/07/2017

Diễn xuất của Trần Học Đông qua vai nam thần Phó Tiểu Tư trong bộ phim “Hạ Chí Chưa Tới” khiến khán giả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Trần Học Đông không phải là một cái tên quá xa lạ đối với những khán giả yêu mến phim truyền hình Trung Quốc. Với vẻ ngoài lãng tử điển trai của mình, nam diễn viên sinh năm 1990 gây ấn tượng với khán giả qua series phim đình đám của Quách Kính Minh có tên – Tiểu Thời Đại. Nhờ vậy, Trần Học Đông từng nhận nhiều giải thưởng dành cho gương mặt triển vọng trên màn ảnh Hoa Ngữ.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 1.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 2.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 3.

Những tác phẩm gần đây của Trần Học Đông như "Vâng, Thượng Tiên Sinh", "Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường" hay "Tước Tích" đều bị khán giả chê bai tới bến

Những tưởng với những thành tích đáng tự hào đó, chàng diễn viên trẻ sẽ nhanh chóng có những bước tiến mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hàng loạt các dự án gần đây của anh chàng như phim điện ảnh Đứa Trẻ Đến Từ Thiên Đường, Tước Tích hay tác phẩm truyền hình Vâng, Thượng Tiên Sinh lại không được khán giả đánh giá cao. Diễn xuất của Trần Học Đông bị chê là thiếu tự nhiên, gượng gạo cũng như không tạo được điểm nhấn đặc biệt gì trên màn ảnh ngoài vẻ đẹp hoàn hảo như tượng.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 4.

Diễn xuất của Trần Học Đông thường xuyên bị đánh giá là "đơ" và "một màu"

Diễn viên, dù là nam hay nữ thì vẻ ngoài đẹp mắt là một trong những nhân tố rất quan trọng quyết định sự thành công. Song, trong những năm gần đây, khi yêu cầu của khán giả ngày càng tăng cao thì chỉ có sắc đẹp thôi là chưa đủ. Quan trọng hơn hết, đó chính là thần thái khi diễn của người diễn viên.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 5.

Hình ảnh soái ca của Trần Học Đông trong "Hạ Chí Chưa Tới"

Về phần Trần Học Đông, không thể phủ nhận vẻ ngoài đẹp trai đúng chuẩn "soái ca" của anh. Thế nhưng, ánh mắt có phần gượng gạo cộng thêm biểu cảm khuôn mặt khi diễn xuất vừa "nhạt" lại thiếu cảm xúc là một trong những lý do khiến người xem cảm thấy vô cùng khó chịu và thất vọng. Đó cũng chính là nguyên nhân chính khiến cho những bộ phim mà nam diễn viên sinh năm 1990 tham gia không gặt hái được thành công như mong đợi.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 6.

"Giải Mật" là tác phẩm mà Trần Học Đông đã phá vỡ giới hạn "mặt đơ" của mình để nhận được lời khen từ người xem

Cảm nhận được những thiếu sót còn thiếu ở bản thân cũng như với mong muốn đem đến cho khán giả những vai diễn tốt nhất của mình, Trần Học Đông đã từ chối khá nhiều các kịch bản đóng phim với mong muốn trau dồi thêm cho bản thân cá nhân mình. Chính vì thế, khi tác phẩm Giải Mật lên sóng, người xem cảm thấy bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của anh. Diễn xuất của Trần Học Đông nhận được nhiều lời khen hơn, vượt qua dự đoán ban đầu rằng anh sẽ hủy hoại bộ phim từ anti-fan.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 7.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 8.

Thế nhưng, khi Trần Học Đông góp mặt trong Hạ Chí Chưa Tới với vai nam chính Phó Tiểu Tư, khán giả lại phải thất vọng bởi sự thụt lùi của anh chàng. Thậm chí, cư dân mạng cùng anti-fan lại càng khẳng định chuyện "quan hệ mờ ám" của Trần Học Đông cùng Quách Kính Minh là có thật! Nếu không, sẽ chẳng có chuyện Trần Học Đông toàn đóng vai chính trong phim mà Tiểu Tứ làm nhà sản xuất khi anh chàng diễn dở đến mức này!

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 9.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 10.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 11.

Bao cố gắng thời "Giải Mật" của Trần Học Đông đã về mo khi "Hạ Chí Chưa Tới" lên sóng

Ban đầu, khán giả đều vô cùng hồi hộp chờ đợi đến ngày Hạ Chí Chưa Tới được phát sóng. Bởi lẽ ngoài Trần Học Đông, tác phẩm còn quy tụ những gương mặt trẻ khác như Bạch Kính Đình, Sài Bích Vân cùng Trịnh Sảng. Thế nhưng, dù có rating khởi điểm rất ổn, song, thành tích của Hạ Chí Chưa Tới lại đi xuống dần đều. Một trong những lý do khiến phim thất bại, là vì biểu cảm "mặt liệt" của Trần Học Đông.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 12.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 13.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 14.

Những phân đoạn thể hiện tình cảm với Lập Hạ theo phong cách của Trần Học Đông

Theo nhận xét của cư dân mạng, Trần Học Đông chẳng hề tiến bộ chút nào so với thời đóng Tiểu Thời Đại cùng Vâng, Thượng Tiên Sinh. Vào vai một thiên tài hội họa lạnh lùng như Phó Tiểu Tư, thế nên, đa phần anh chàng chẳng thể hiện cảm xúc gì nhiều ngoài khuôn mặt "đơ" như tượng sáp – rất chuẩn chỉ vô cảm. Đôi lúc, trong những cảnh tay đôi với nữ chính Lập Hạ,khán giả mới thấy được sự thay đổi chút chút của Trần Học Đông. Khi ở bên cậu bạn thân Lục Chi Ngang trong phim là lúc biểu cảm của nam chính "đa dạng" nhất.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 15.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 16.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 17.

Biểu cảm thể hiện sự lo lắng và sợ hãi là lúc anh chàng được đánh giá là "mặt liệt" nhất!

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 18.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 19.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 20.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 21.

Vẻ "cool ngầu" cùng ánh mắt lờ đờ cho đến lạnh lùng của nam chính Phó Tiểu Tư. Bảo sao nhiều khán giả kêu ca xem "Hạ Chí Chưa Tới" quá ư buồn ngủ!

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 22.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 23.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 24.

Lúc cười, biểu cảm của Trần Học Đông có phần đỡ gượng gạo hơn

Chính vì diễn xuất yếu kém như vậy, thế nên Trần Học Đông không nhận được nhiều sự chú ý từ người xem. Thậm chí, nam chính Phó Tiểu Tư còn phải nhường ánh hào quang cho nam phụ Lục Chi Ngang (Bạch Kính Đình) trên bảng xếp hạng chỉ số truyền thông. Nếu Bạch Kính Đình liên tục lọt top đầu thì Trần Học Đông lại chật vật trong top dưới. Có lúc, anh còn trượt khỏi Top 10 chỉ số truyền thông.

Trần Học Đông: “Chàng đơ” rất xứng đôi với nữ chính của “Hạ Chí Chưa Tới” - Ảnh 25.

Hạ Chí Chưa Tới là câu chuyện về tuổi thanh xuân và tuổi trẻ tươi đẹp trong sáng nhất, dễ dàng đem đến cho khán giả những hồi tưởng về quãng thời gian được coi là "đẹp và đáng nhớ" của đời người. Chỉ còn vài ngày nữa, tác phẩm sẽ kết thúc hành trình 46 tập của mình. Khán giả hiện đang nín thở chờ đợi cái kết cho các nhân vật trong bộ phim này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày