Trầm cảm vì bị nhốt trong thủy cung mua vui cho con người, chú cá heo liên tục húc đầu vào kính phản kháng?

Hồng Ngọc, Theo Helino 15:53 09/12/2019

Bất chấp lời giải thích của các chuyên gia về hành vi của con cá heo, đơn vị nuôi nhốt vẫn cho rằng đó là biểu hiện của sự tò mò và hành động vui đùa của con vật.

Cảnh tượng đau lòng được quay tại thủy cung S.E.A. thuộc khu nghỉ dưỡng World Sentosa tại Singapore. Đoạn phim được tổ chức bảo vệ động vật mang tên Empty The Tanks (tạm dịch: Trả tự do cho sinh vật biển) đăng trên Facebook, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và nhận được nhiều phản ứng từ người yêu động vật.

Trầm cảm vì bị nhốt trong thủy cung mua vui cho con người, chú cá heo liên tục húc đầu vào kính phản kháng? - Ảnh 1.

Theo đó, đoạn clip dài 30 giây cho thấy con cá heo liên tục húc đầu vào thành kính thủy cung trước sự chứng kiến người đến tham quan. Tại triển lãm Đảo Cá Heo của khu nghỉ dưỡng có khoảng 20 con cá heo bị giam giữ. Một vị khách lui tới đây đã cảm thấy lo lắng trước hành động tự làm đau bản thân của con vật nên đã quay lại và gửi cho Empty The Tanks.

Tiến sĩ Naomi Rose, một nhà khoa học nghiên cứu về động vật biển có vú tại Viện Phúc lợi Động vật của Mỹ, cho biết con cá heo này có dấu hiệu lặp đi lặp lại một hành động không có mục đích rõ ràng – hiện tượng thường thấy ở các con vật bị nhốt trong sở thú. Cô giải thích: "Loại hành vi lặp đi lặp lại, vô nghĩa, thậm chí tự làm hại bản thân này là dấu hiệu của sự buồn chán, rối loạn thần kinh, trầm cảm".

Rachel Carbary, người sáng lập của Empty The Tanks tâm sự: "Chúng tôi chia sẻ video này trên mạng xã hội với hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người để họ hiểu hơn về cảm nhận của những con vật giàu tình cảm này khi chúng bị giam cầm".

Video sau khi được Empty The Tanks đăng lên Facebook đã thu hút hơn 240 nghìn lượt xem và hơn 2 nghìn lượt chia sẻ chỉ trong vòng vài ngày. Bài đăng khẳng định hành động của con vật là biểu hiện của sự đau khổ và nêu ra các lí do mà con người không nên nhốt cá heo – loài động vật có nhiều cảm xúc.

Nhiều người bình luận ủng hộ với Empty The Tanks và cũng chia sẻ những điều tận mắt trông thấy khi họ tham quan những nơi nuôi nhốt động vật hoang dã khác. Một người lên tiếng: "Tôi cũng từng thấy điều tương tự. Một con gấu Bắc Cực cứ liên tục lắc đầu không ngừng. Tôi hỏi người trông coi thì họ khẳng định không có gì bất thường. Nhưng tôi biết những con vật tội nghiệp chắc chắn rất đau buồn".

Nhiều người khác cũng đồng tình:

"Tôi cũng từng thấy vài con thỏ có hành động bất thường. Động vật hoang dã không phải thứ chúng ta nên nhốt lại để phục vụ con người".

"Động vật hoang dã thuộc về tự nhiên. Tôi không nghĩ bất kỳ con vật nào lại thích bị bắt cóc rồi bị nhốt trong một cái lồng để mua vui".

Trầm cảm vì bị nhốt trong thủy cung mua vui cho con người, chú cá heo liên tục húc đầu vào kính phản kháng?

Đáp lại phản ứng trái chiều, người đại diện của khu nghỉ dưỡng cho rằng đây không phải là hành vi bất thường của cá heo. Chúng đơn thuần chỉ là biểu hiện của sự tò mò về con người và môi trường xung quanh. Họ nói rõ: "Chúng tôi không chắc chắn về nguồn gốc của video nhưng chúng tôi muốn chia sẻ một vài đặc điểm hành vi tự nhiên của cá heo. Cá heo là loài có tính tò mò về con người và môi trường xung quanh. Chúng rất hòa đồng và thích chơi với nhau. Chúng giao tiếp với nhau bằng cách tạo ra các tiếng động định vị hay âm thanh có cường độ cao và cũng có những hành vi đùa nghịch khác như dùng mỏ để huých vào các vật thể để thu hút sự chú ý".

Với lý luận khác nhau của hai bên, vẫn chưa ai có thể khẳng định chắc chắn về hành vi của con cá heo. Tuy nhiên, bất chấp ai đúng ai sai, những con cá heo này có vẻ vẫn sẽ bị nuôi nhốt trong thủy cung để phục vụ cho con người.

Nguồn: Daily Mail