Trải nghiệm bàn cờ to nhất Sài Gòn tại nhà hàng Ngọa Long Trại

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 02/12/2016

Nhà hàng phong cách Tam Quốc độc nhất đã tạo ấn tượng mạnh cho các thực khách nhờ có không gian rộng cho cảm giác thoải mái và thoáng mát cùng các lều trại tạo nên không khí thực sự như những doanh trại.

Trải nghiệm bàn cờ to nhất Sài Gòn tại nhà hàng Ngọa Long Trại - Ảnh 1.

Trải nghiệm bàn cờ to nhất Sài Gòn tại nhà hàng Ngọa Long Trại - Ảnh 2.

Vừa qua để nâng cao dịch vụ nhà hàng đã cho ra mắt “Bàn cờ to nhất Sài Gòn” cùng cuộc đấu “Kỳ Phùng Địch Tửu” để tạo cơ hội giao lưu cho những thực khách cùng các phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Trải nghiệm bàn cờ to nhất Sài Gòn tại nhà hàng Ngọa Long Trại - Ảnh 3.

Sau khi những ngày đầu chiến dịch “Kỳ Phùng Địch Tửu”, những thực khách đều thấy thú vị khi trở thành kỳ thủ thi đấu trên bàn cờ to nhất Sài Gòn với diện tích 5m2, con cờ to gấp 20 lần quân cờ bình thường và người chơi có thể đứng trên bàn cờ thay thế quân tướng để chỉ cờ. Ngoài ra thi đấu cờ trên bàn cờ khổng lồ các thực khách cũng phải tuân theo luật uống bia theo luật của giải đấu này. Ngoài thi cờ với nhau các thực khách tham gia cũng uống bia giao lưu cùng nhau. Với luật lệ “Mất bao nhiêu kỳ uống bấy nhiêu tửu” các kỳ thủ sẽ uống số lượng bát bia bằng với số lượng kỳ đã mất (Xe: 10 bát, Pháo: 7 bát, Mã: 3 bát, Tượng: 3 Bát, Sĩ: 3 bát và Chốt: 1 bát), nhóm 3 người các thực khách có thể chia sẻ và cùng mời bên đối thủ.

Trải nghiệm bàn cờ to nhất Sài Gòn tại nhà hàng Ngọa Long Trại - Ảnh 4.

Tuy trận đấu chỉ diễn ra cùng 2 nhóm kỳ thủ nhưng số lượng thực khách tham gia theo dõi xung quanh cùng bàn luận thế cờ rất đông, mọi người cùng nhau bàn luận giao lưu với nhau dù không quen biết tạo nên không khí sống động cho trận cờ.

Anh Khoa nói: “Nhà anh là một fan bự của cờ tướng, hôm nay gia đình anh đến đây ăn thì thấy bàn cờ thì rất ngạc nhiên sao có thể to như thế. Ba anh liền thách đấu 1 ván với vị cùng tuổi bên kia, thấy các ông thật vui vẻ, thua thì mình uống bia miễn phí chứ có gì mà ngại. Phía gia đình cổ vũ nhiệt tình khiến mình cảm thấy tình cảm gia đình như được thêm gắn kết hơn rất nhiều. Rất thú vị”.

Trải nghiệm bàn cờ to nhất Sài Gòn tại nhà hàng Ngọa Long Trại - Ảnh 5.

Theo chủ quán chia sẻ: Anh hay đánh cờ tướng trên điện thoại cảm thấy thú vị lắm. Nên làm ra bàn cờ này cho thêm phần phấn khích và để hội ngộ cũng như tạo ra sân chơi có cùng thú vui chơi cờ như anh có trải nghiệm lạ lẫm...

Trải nghiệm bàn cờ to nhất Sài Gòn tại nhà hàng Ngọa Long Trại - Ảnh 6.

Các thực khách tham gia sau khi thắng 3 trận liên tục được phong “Tướng Cờ” và khi thắng ở vòng sau sẽ là “Tiên cờ” cùng các phần thưởng thú vị. Số trận cờ tính đến giờ đã hơn 50 trận thi đấu khác nhau, lượt người đăng kí đã hơn 100 người nhưng vẫn còn đang nhận các cờ thủ đăng kí không giới hạn.

Trải nghiệm bàn cờ to nhất Sài Gòn tại nhà hàng Ngọa Long Trại - Ảnh 7.

Các trận thi đấu của vòng "tướng cờ" sẽ diễn ra từ 18h00 đến 21h00, bắt đầu ngày 19/11 đến ngày 4/12 và các cuộc đấu "tiên cờ" sẽ diễn ra từ 5/12 đến 11/12.

Giải thưởng:

- Với ba trận thắng liên tiếp được thưởng 1.000 quan (1 triệu đồng) và người đánh cờ có số người đi chung trên 4 người là được tặng ngay món gà tiềm…

- Với chung cuộc thành Tiên cờ: giải thưởng là 3.000 quan (3 triệu đồng).