TP.HCM: 18 học sinh nghi ngộ độc do uống sữa phát miễn phí trước cổng trường

Trí Thức Trẻ, Theo 11:44 26/11/2016

Sau khi uống sữa miễn phí từ nhóm tiếp thị trước cổng trường, 18 học sinh trường THCS Phước Lộc (huyện Nhà Bè) có triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Ngày 26/11, Chi cục ATVSTP TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Nhà Bè làm rõ vụ ngộ độc nghi ngờ do uống sữa xảy ra vào ngày 25-11 tại trường THCS Phước Lộc (ấp 3, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè).

Theo thông tin ghi nhận được, sau giờ nghỉ trưa hôm qua, 18 học sinh (chủ yếu là khối 6) của trường này bất ngờ bị đau bụng, buồn nôn. Lập tức các giáo viên đã đưa các em tới phòng y tế trường uống thuốc, đồng thời gọi điện báo cho phụ huynh biết để có mặt.

Trong số này, một em bị nặng hơn, đau bụng dữ dội nên được nhà trường tiếp tục đưa vào BV huyện Nhà Bè cấp cứu.

TP.HCM: 18 học sinh nghi ngộ độc do uống sữa phát miễn phí trước cổng trường - Ảnh 1.

Vụ ngộ độc xảy ra tại trường THCS Phước Lộc (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Theo lời kể của các em học sinh, trước khi có dấu hiệu ngộ độc, các em đã uống sữa từ một nhóm tiếp thị phát trước cổng trường. Đây là loại sữa trái cây, không đóng nắp và được phát hoàn toàn miễn phí. Có em còn uống 3-4 chai một lần.

Trong khi đó, đại diện trường THCS Phước Lộc nói việc phát sữa này hoàn toàn không xin ý kiến từ nhà trường.

Nhiều người dân nói rằng trước đó công ty cũng có phát sữa miễn phí cho một số trường học khác nhưng chưa lần nào xảy ra sự cố đáng tiếc.

Một lãnh đạo Chi cục VSATTP TP.HCM cho biết, hiện sức khoẻ 18 em học sinh đã ổn định. Sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.