Năm 1956, Việt Nam có đợt phong tặng giáo sư đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục và khoa học của đất nước. Sau gần 70 năm kể từ ngày ấy, chỉ có 3 người phụ nữ được công nhận học hàm cao nhất trong lĩnh vực Toán học.
Ban điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu và triển khai kế hoạch thời gian tới, trong đó đặt mục tiêu đưa Toán học Việt Nam vào nhóm dẫn đầu thế giới.
Vi Đông Dịch, hay còn được gọi là Vi Thần, một trong những nhà toán học nổi tiếng nhất Trung Quốc, đã trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài luộm thuộm và lối sống cực kỳ tiết kiệm, được cho là chỉ sống với 300 nhân dân tệ (40 USD) mỗi tháng.