Tiết lộ từng bị YG đánh trượt phũ phàng, ai ngờ thành viên nhóm nữ nổi tiếng được Knet tới tấp chúc mừng vì… may mà không được chọn!

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 11:20 15/02/2020

Theo cư dân mạng xứ Hàn, việc nữ ca sĩ này bị YG đánh trượt là may mắn lớn nhất cuộc đời cô.

Lee Haeri là 1 trong 2 thành viên của Davichi – nhóm nhạc nữ nổi tiếng chuyên thể hiện các ca khúc Ballad đình đám xứ Hàn. Cô được yêu mến nhờ chất giọng giàu cảm xúc, kĩ thuật điêu luyện và thường xuyên được mời hát OST của những bộ phim đình đám như "Her Private Life", "Poseidon",… Mới đây, Lee Haeri đã gây bất ngờ khi chia sẻ về quá khứ khó khăn trước ngày debut khi tham dự chương trình "Yoo Hee Yeol’s Sketchbook" ngày 14/2.

Tiết lộ từng bị YG đánh trượt phũ phàng, ai ngờ thành viên nhóm nữ nổi tiếng được Knet tới tấp chúc mừng vì… may mà không được chọn! - Ảnh 1.

Lee Haeri đã có quá khứ chật vật trước khi nổi tiếng cùng Davichi

Theo chia sẻ của thành viên Davichi, cô từng bị từ chối nhập học đến tận 2 lần, bị đánh trượt khi thi vào YG Entertainment. Nữ ca sĩ sinh năm 1985 tiết lộ: "Tôi đã nộp đơn vào chuyên ngành thanh nhạc ở đại học nhưng bị từ chối đến 2 lần. Vì nghĩ là cần phải kiếm tiền nên tôi đã thử giọng tại YG, nhưng bị loại ở vòng thứ 2".

Thế nhưng bước ngoặt của cuộc đời Lee Haeri đến khi cô… bỏ học. Cô cho biết: "Sau đó, tôi theo học ngành piano cổ điển nhưng vì không thấy hài lòng nên tôi đã bỏ học. Công ty đã kết nối tôi với Kang Minkyung (thành viên thứ 2 của Davichi). Sau khi debut, chúng tôi biểu diễn ở rất nhiều sự kiện, khoảng 5 đến 6 buổi trong 1 ngày. Nhưng vì khi đó tôi mới ra mắt nên cũng không kiếm được nhiều tiền".

Tiết lộ từng bị YG đánh trượt phũ phàng, ai ngờ thành viên nhóm nữ nổi tiếng được Knet tới tấp chúc mừng vì… may mà không được chọn! - Ảnh 2.

Gia nhập Davichi là bước ngoặt đối với sự nghiệp Lee Haeri

Davichi ra mắt năm 2008 và nhanh chóng nổi tiếng với những bản hit như "I Love You Even Though I Hate You", "8282",... và "quen mặt" với fan Việt khi kết hợp với T-ARA trong ca khúc mang tên "We were in love".

"We Were In Love" MV - T-ARA & Davichi

Trong 12 năm hoạt động, Lee Haeri và đồng đội đã giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ, thậm chí 2 cô gái từng đạt danh hiệu "Tân binh của năm" tại lễ trao giải MAMA, Golden Disc Awards và Seoul Music Awards năm 2008. Các ca khúc của họ cũng thường xuyên có vị trí cao trên BXH Hàn Quốc.

Do đó, chia sẻ của "chị cả" Davichi về quá khứ khó khăn không khỏi khiến cư dân mạng Hàn Quốc ngạc nhiên. Thế nhưng nhiều người cho rằng thật may mắn khi cô… thi trượt vào YG, bởi nếu không nữ ca sĩ sẽ không có thành công như hôm nay.

Knet bình luận:

"Tôi thấy biết ơn vì cô ấy đã không trúng tuyển vào YG đó".

"Tạ ơn trời phật".

"Không vào YG là may mắn nhất đời của cô ấy đó".

"Vì Lee Haeri sinh năm 1985 nên chắc cô ấy đã thi tuyển vào YG ở khoảng những năm 2000, khi đó công ty này có Wheesung, Gummy, Big Mama và nhiều ca sĩ tài năng khác. Do đó việc cô ấy thi vào YG là hoàn toàn có lý".

"Kỹ năng thanh nhạc của cô ấy là huyền thoại".

"Dù sao cô ấy thực sự cũng không phải là "gu" của YG".

"Thích chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc của cô ấy ghê".

"Cá nhân tôi xếp cô ấy trong top 3 giọng ca nữ".

Nguồn tham khảo: AK, NB