Tiết lộ nguyên nhân Ozil theo gót Messi đá hỏng phạt đền

Thiên Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 03/07/2016

Mesut Ozil và Messi là 2 cầu thủ có chân trái ma thuật bậc nhất thế giới, nhưng đây lại chính nguyên nhân khiến 2 cầu thủ này cũng như nhiều cầu thủ thuận kèo trái khác thường thất bại trên chấm phạt đền.

Trong trận đấu tứ kết giữa Đức gặp Italy, Mesut Ozil đã có màn trình diễn xuất sắc với bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, tiền vệ của Arsenal suýt chút nữa đã trở thành tội đồ của đội tuyển Đức khi trong loạt sút luân lưu, Ozil đã dứt điểm không thành công. Rất may, cuối cùng đội bóng của Ozil đã giành thắng lợ 6-5 ở loạt đấu súng để lọt vào bán kết. 

Tiết lộ nguyên nhân Ozil theo gót Messi đá hỏng phạt đền - Ảnh 1.

Ozil lần thứ 2 đá hỏng Penalty ở Euro năm nay.

Đây không phải lần đầu tiên Ozil đá hỏng penalty ở giải đấu năm nay. Trong trận đấu với Slovakia, tiền vệ số 8 cũng không thành công trên chấm 11m khi được đồng đội trao cơ hội. 

Những cầu thủ thuận trái như Ozil hay cả Messi đều không phải là những người giỏi đá phạt đền dù họ sở hữu đôi chân ma thuật. Messi có tới 20% thất bại trong những quả đá từ chấm 11m, và chính quả đá hỏng trong trận chung kết với Chile ở Copa America vừa qua đã khiến M10 chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. 

Trong loạt đấu súng giữa Đức và Italy, có 3 cầu thủ thực hiện những quả đá 11m là những người thuận chân trái, nhưng ngoài Ozil thì cầu thủ Zara bên phía Italy cũng đá hỏng, người thành công duy nhất là Hector ở loạt sút cuối cùng, nhưng ngay cả cú sút của Hector cũng có phần may mắn khi thủ môn Buffon đã chạm được tay vào bóng. 

Tiết lộ nguyên nhân Ozil theo gót Messi đá hỏng phạt đền - Ảnh 2.

Cú sút cuối cùng trong loạt luân lưu của Hector cũng không tốt, và suýt bị Buffon cản phá.

Cũng tại Euro năm nay, một cầu thủ thuận chân trái khác cũng đá hỏng phạt đền là Granit Xhaka (Thụy Sĩ), anh là người duy nhất đá hỏng trong loạt luân lưu cân não trong trận đấu vòng 1/8 giữa Thụy Sĩ gặp Ba Lan.  .

Theo thống kê của UEFA, từ mùa giải 2007/08 cho tới 2013/14, các trận đấu trong khuôn khổ UEFA Champions League đã có tổng cộng 211 quả phạt đền (không tính loạt sút penalty phân định thắng thua) và chỉ có 78,5% cơ hội đó được chuyển thành bàn thắng.

3/4 trong số 211 quả penalty được thực hiện bởi những cầu thủ thuận chân phải, còn số cầu thủ thực hiện phạt đền bằng chân trái là 51 người.  Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng từ chấm 11m của cầu thủ thuận chân phải là 78%, trong khi con số này của những cầu thủ chân trái chỉ là 63%.

Tiết lộ nguyên nhân Ozil theo gót Messi đá hỏng phạt đền - Ảnh 3.

Những cầu thủ thuận kèo trái như Messi và Ozil đều không giỏi trên chấm 11m.

Theo phân tích, các thủ môn khi bắt phạt đền, bên cạnh việc thường phán đoán trước góc sút của cầu thủ thì khả năng phản xạ, bật nhảy để cản phá cũng rất quan trọng. Các cầu thủ thường có xu hướng đá về góc trái với hướng di chuyển của thủ môn khiến thủ môn khó cản phá.

Với các cầu thủ thuận chân phải, thì những cú sút như thế này sẽ dễ dàng hơn vì đúng góc thuận chân của họ, giúp họ dễ điều khiển trái bóng theo đúng ý định của mình, những quả đặt lòng về hướng thuận chân phải thường khiến các thủ môn gặp khó khăn khi cản phá ngay cả khi đoán đúng góc sút.

Với các cầu thủ thuận chân trái, những cú sút về góc trái hướng di chuyển của thủ môn sẽ khiến họ khó kiểm soát được đường đi của trái bóng, trong khi những cú đặt lòng lại đi đến hướng thuận đường di chuyển của thủ môn và dễ dàng bị cản phá hơn nếu thủ môn đoán đúng góc sút. 

Vì thế, có lẽ những cầu thủ thuận chân trái như Ozil hay Messi không nên tham gia đá phạt đền.