Thương thay tác giả ca khúc Rước Đèn Tháng Tám: Nhạc ai cũng thuộc nhưng tên người sáng tác lại "râu ông nọ cắm cằm bà kia"

Bối Bối, Theo Trí Thức Trẻ 23:17 21/09/2021

Rước Đèn Tháng Tám nổi tiếng là thế, cứ mỗi lần đến dịp Trung thu là được nghe nhưng đáng buồn thay chủ nhân ca khúc lại bị nhiều người nhầm lẫn.

Cứ mỗi lần đến dịp Trung thu, trẻ em khắp mọi miền Việt Nam lại nô nức nghêu ngao những khúc nhạc "bất hủ" mừng ngày Trăng rằm. Rước Đèn Tháng Tám, Thằng Cuội... là những bài hát luôn được các thế hệ thiếu nhi thuộc nằm lòng suốt bao năm qua. Nổi tiếng là thế tuy nhiên có bài hát trung thu từng có khoảng thời gian bị nhầm lẫn tác giả, đó là Rước Đèn Tháng Tám.

Rước Đèn Tháng Tám - Bé Bảo An

Rước Đèn Tháng Tám là một sáng tác từ lâu đời của nhạc sĩ Đức Quỳnh được đặt với bút danh Vân Thanh. Đây là bút danh mà nhạc sĩ Đức Quỳnh dành cho bài Rước Đèn Tháng Tám. Còn những ca khúc khác trong sự nghiệp, ông sẽ dùng cái tên Đức Quỳnh để đánh dấu người sáng tác.

Chính bởi điều này mà một số khán giả và ngay ca nhạc sĩ gạo cội của làng nhạc Việt - Hoàng Châu đã lầm tưởng rằng Rước Đèn Tháng Tám là ca khúc được chắp bút bởi nhạc sĩ Văn Thanh, bởi hai cái tên Vân Thanh và Văn Thanh quá dễ gây nhầm lẫn. Đúng là tiếng Việt, chỉ sai 1 chữ thôi là thành người khác ngay.

Thương thay tác giả ca khúc Rước Đèn Tháng Tám: Nhạc ai cũng thuộc nhưng tên người sáng tác lại râu ông nọ cắm cằm bà kia - Ảnh 2.

Hình ảnh hiếm hoi của nhạc sĩ Đức Quỳnh - chủ nhân của ca khúc Rước Đèn Tháng Tám huyền thoại trong lòng trẻ em Việt Nam

Thương thay tác giả ca khúc Rước Đèn Tháng Tám: Nhạc ai cũng thuộc nhưng tên người sáng tác lại râu ông nọ cắm cằm bà kia - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Đức Quỳnh dùng bút danh Vân Thanh cho bài hát Rước Đèn Tháng Tám

Trước những nhầm lẫn của công chúng, nhạc sĩ Văn Thanh đã phủ nhận chuyện bản thân là chủ nhân của Rước Đèn Tháng Tám và khẳng định nam nhạc sĩ Vân Thanh mới là "cha đẻ" của ca khúc. Ông tiết lộ thêm chính ông và tác giả Rước Đèn Tháng Tám đã có một thời gian dài cộng tác với đài Phát thanh Pháp Á. Sau đó để tránh nhầm lẫn vì sự "na ná" tên nên chủ nhân Rước Đèn Tháng Tám đã sửa đổi tên tác giả ca khúc thành Đức Quỳnh.

Đức Quỳnh là nhạc sĩ nổi tiếng từ thời tiền chiến, ông sinh năm 1922 và mất năm 1994. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều bài hát như Nhớ Ai, Nhớ Mẹ, Hành Khúc Tuổi Trẻ, Mong Chờ... nhưng nổi bật nhất chính là Rước Đèn Tháng Tám. Không chỉ là nhạc sĩ, ông còn được biết đến với vai trò ca sĩ và giọng ca của ông đã được thâu thanh vào đĩa đá 78 vòng trong thập niên 40.

Thương thay tác giả ca khúc Rước Đèn Tháng Tám: Nhạc ai cũng thuộc nhưng tên người sáng tác lại râu ông nọ cắm cằm bà kia - Ảnh 4.

Nhớ Mẹ cũng là một sáng tác nổi bật của cố nhạc sĩ Đức Quỳnh

Rước Đèn Tháng Tám được cố nhạc sĩ Đức Quỳnh sáng tác và có tuổi đời hơn 50 năm. Bài hát được nhiều thế hệ thiếu nhi thuộc lòng và luôn được gắn liền với hoạt động trong đêm hội trăng Rằm. Ca khúc diễn tả đầy đủ niềm vui sướng, hân hoan của trẻ thơ trong đêm hội và thường được lựa chọn để biên dựng các tiết mục ca, múa trung thu mầm non.

Thương thay tác giả ca khúc Rước Đèn Tháng Tám: Nhạc ai cũng thuộc nhưng tên người sáng tác lại râu ông nọ cắm cằm bà kia - Ảnh 5.
Thương thay tác giả ca khúc Rước Đèn Tháng Tám: Nhạc ai cũng thuộc nhưng tên người sáng tác lại râu ông nọ cắm cằm bà kia - Ảnh 6.

Nguồn: Tổng hợp