Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 02:24 25/11/2016

Bất luận là ở đâu, nhìn từ góc độ nào và vì nguyên nhân gì thì nạn mại dâm trẻ em cũng luôn bị coi là một vấn nạn tồi tệ và không thể chấp nhận được.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Mại dâm trẻ em, bất luận là từ góc độ nào hay vì nguyên do nào, cũng là điều không thể chấp nhận được và đáng bị cả xã hội lên án. Ấy vậy mà, những năm gần đây, hiện tượng trẻ vị thành niên bán dâm và trẻ vị thành niên ép đứa trẻ khác bán dâm vẫn đang ngày càng gia tăng ở Trung Quốc. Điều này đã khiến cho người dân ở quốc gia đông dân nhất thế giới phải giật mình xem xét lại những khiếm khuyết về sự giáo dục từ phía gia đình và sự thiếu hụt trong công tác quản lý của xã hội. Ngoài sự e ngại cho tương lai của những đứa trẻ này, người dân Trung Quốc còn lo lắng về cách thức mà chúng sẽ đáp trả lại cho xã hội sau này.

Vụ án cưỡng ép trẻ em bán dâm kinh khủng nhất ở Trung Quốc được ghi nhận vào năm 2006. Cô bé Lạc Lạc, 11 tuổi, ở Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam đã bị cưỡng hiếp rồi bị ép đi bán dâm. Theo điều tra, trong vòng 3 tháng rơi vào "ổ nhền nhện", cô bé đã bị cưỡng hiếp hơn 100 lần. Sau khi nghe ngóng được thông tin về con gái, mẹ của Lạc Lạc là chị Đường Huệ đã nhờ 2 người họ hàng xa đóng giả khách làng chơi đến giải cứu cho cô bé đáng thương.

Cuối cùng, băng nhóm tội phạm chuyên ép trẻ em đi bán dâm đã sa lưới pháp luật. 2 tên cầm đầu là Châu Quân Huy và Tần Tinh Cường đã bị xử án chung thân, bị tước quyền công dân vĩnh viễn.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Trong ảnh là mẹ của nạn nhân cùng bức ảnh của cô bé được lưu trong hồ sơ vụ án.

Gia đình nghèo khó, không có cơ hội cắp sách đến trường đã khiến cho nhiều đứa trẻ ngây ngô không có kiến thức sống bị người ta dễ dàng lợi dụng.

Năm 2002, với ước muốn thoát nghèo để được đổi đời, cô bé nhẹ dạ Lưu Anh, vừa tròn 15 tuổi, ở Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam đã nghe và đi theo "một đôi vợ chồng tốt bụng" đến Trùng Khánh làm thuê kiếm tiền. Thế nhưng, mãi đến khi bị bán vào động mại dâm ở Quảng Đông, cô bé mới hốt hoảng nhận ra tình cảnh trớ trêu của mình.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của bè lũ kiếm tiền trên thân xác phụ nữ và trẻ em, Lưu Anh đã phải trải qua hơn 50 ngày địa ngục ở động mại dâm.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 3.

Cô bé Lưu Anh đang suy sụp sau khi được lực lượng chức năng giải cứu khỏi "ổ nhền nhện".

Trương Linh, 18 tuổi, đến từ Tang Thực, tỉnh Hồ Nam phải rời quê đi làm thuê từ khi còn rất nhỏ. Năm 2003, cô gái nhẹ dạ cả tin được một "người chị" đáng mến đưa đến thành phố khác làm việc với những lời hứa hẹn vô cùng hấp dẫn.

Thế nhưng, sau khi đến nơi, thay vì tìm được công việc đang mong đợi, Trương Linh lại bị vài gã đàn ông thay nhau cưỡng hiếp. Sau đó, chúng nhốt cô bé lại và bắt phải bán dâm kiếm tiền cho chúng. Cô gái tội nghiệp thà chết cũng không chịu nên đã xảy ra xô xát với nhóm người xấu. Trong lúc va chạm, Trương Linh đã bị ngã từ tầng 4 xuống đất. Tuy bị thương nặng nhưng bù lại, cô gái đã được giải cứu khỏi nơi nhớp nhúa.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 4.

Cô bé Trương Linh đã được giải cứu sau khi ngã từ tầng 4 xuống đất.

Nguyên nhân dẫn đến nạn mại dâm trẻ em chủ yếu là vì thiếu đi sự giáo dục của gia đình, nhà trường và cả xã hội. 

Ở một số gia đình, đặc biệt là ở nông thôn, bố mẹ mải mê kiếm tiền nên không có thời gian trông nom, bảo ban con cái. Trong khi đó, nhiều trường học lại ngại đề cập đến vấn đề giới tính và cách tự bảo vệ bản thân cho các nữ sinh, khiến cho các em thiếu đi những hiểu biết cũng như kỹ năng cơ bản và dễ rơi vào bẫy của bè lũ tội phạm.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 5.

Trong ảnh là cô bé tội nghiệp sau khi được giải cứu vào ngày 8/8/2005.

Tháng 7/2005, một cô gái 13 tuổi trong lúc tự mình đến Quảng Châu thăm người thân đã bị kẻ gian lừa ở bến xe rồi phải lưu lạc trong động mại dâm gần 1 tháng trời.

Một nguyên nhân khác cũng góp phần thúc đẩy nạn mại dâm trẻ em là sự thiếu tinh tế và thấu hiểu của các bậc phụ huynh dành cho con em mình. Rất nhiều đứa trẻ đang thời kỳ tâm sinh lý bất ổn vì không nhận được sự quan tâm hoặc quan tâm không đúng cách của bố mẹ nên đã lầm đường lạc lối, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc về sau.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 6.

Ảnh chụp vào tháng 7/2007, cảnh sát Thẩm Dương đã triệt phá thành công một động mại dâm và phát hiện trong đó có 5 bé gái vị thành niên vừa từ nông thôn ra thành phố.

Cho dù đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh tay, nhưng những cô bé nông thôn lầm lỡ này luôn là một vấn đề nan giải của các nhà chức trách Trung Quốc.

Tháng 2/2008, cảnh sát Trùng Khánh đã triệt phá một ổ nhóm buôn bán và cưỡng ép trẻ em vị thành niên bán dâm. Điều đáng nói là khi được giải cứu, nhiều bé gái còn cho rằng lực lượng chức năng đang "lắm chuyện, không làm đúng phận sự của mình".

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 7.

Một cô gái đang ra sức chống cự lực lượng chức năng.

Tháng 10/2009, 3 cô gái vị thành niên đã được giải cứu sau khi bị lừa bán đến Trùng Khánh rồi bị đánh đập, bị bắt chụp ảnh khoả thân và bị cưỡng ép bán dâm. 

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 8.

Trong ảnh là một đồng chí cảnh sát tốt bụng đang quyên góp tiền cho nạn nhân trở về quê hương.

Năm 2011, cảnh sát Nam Xương, tỉnh Giang Tây đã triệt phá một ổ nhóm chuyên ép trẻ vị thành niên đi "bán trinh giả". Được biết, chúng chuyên tập hợp những cô gái trẻ ở các tụ điểm ăn chơi, sau đó chăn dắt khách và dùng một số loại bột cùng tiết gà tạo thành những vết máu đỏ tươi để lừa các "Thượng đế" ham gái trinh.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 9.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 10.

Công cụ chế tạo "trinh tiết" cho những bé gái vị thành niên trong đường dây bán dâm trẻ em bị cảnh sát thu giữ.

Năm 2015, công an Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải đã triệt phá một động mại dâm trẻ em, giải cứu thành công 5 bé gái đáng thương với tuổi đời còn rất trẻ, chỉ từ 12-15 tuổi. 4 đối tượng phạm tội bị bắt giữ khai nhận đã bán ít nhất 10 bé gái đến Tây Ninh sau khi dùng thủ đoạn cho vay nặng lãi để ép các em đến đường cùng. Tất cả những bé gái không nghe theo sự sắp đặt của chúng đều bị đánh đập rất dã man.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 11.

Một bé gái được giải cứu khỏi động mại dâm cùng những trang nhật ký đẫm nước mắt, trong đó có dòng: "Đau thương nhiều quá rồi đến mức chẳng còn bận tâm nữa".

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 12.

Tháng 6/2016, ảnh chụp một bé gái đang bị "má mì" dắt đi tìm khách làng chơi ở Vũ Hán.

Những năm gần đây, hiện tượng trẻ vị thành niên cưỡng ép trẻ vị thành niên đang ngày càng phổ biến hơn ở Trung Quốc. Những đứa trẻ bị kỳ thị, lạnh nhạt hoặc thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình đều dễ nảy sinh tâm lý sống buông thả và luôn đi theo phương hâm "kẻ yếu bắt nạt kẻ yếu hơn", từ đó dẫn đến tình cảnh trớ trêu khi những đứa trẻ tìm đủ mọi cách để lôi kéo hay lừa dối bạn bè của mình.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 13.

Trái ngược với bà mẹ đang vô cùng đau khổ và hối hận khi con gái được cảnh sát giải cứu khỏi động mại dâm, cô gái trong ảnh lại tỏ ra hờ hững, dửng dưng với những chuyện đang diễn ra.

Không chỉ riêng Trung Quốc, tại rất nhiều nước châu Á khác, hiện tượng mại dâm trẻ em cũng đang là một vấn đề nhức nhối khiến cho toàn xã hội phải đau đầu.

Tại Nhật Bản, Thái Lan hay Philippines, "những bé gái đứng đường" đã không còn xa lạ gì với khách làng chơi. Nguyên nhân khiến cho nhiều đứa trẻ sống buông thả chốn hồng trần không chỉ đơn thuần vì thiếu sự giáo dục cặn kẽ của xã hội, mà đôi khi đến từ những mâu thuẫn gia đình hoặc đơn giản chỉ vì sở thích cá nhân của những cô bé ấy, hoặc do cuộc sống mưu sinh quá vất vả khiến cho các em đành phải nhắm mắt đưa chân để kiếm tiền nuôi thân và gia đình...

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 14.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 15.

Thực trạng gây sốc về nạn mại dâm trẻ em ở Trung Quốc - Ảnh 16.

Mại dâm trẻ em vẫn đang là một vấn đề nhức nhối ở nhiều nước châu Á.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)