Thua sát nút Hàn Quốc, U19 Việt Nam giành Á quân ngay trên đất Thái Lan

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 22:00 12/10/2019

Dù thi đấu rất quyết tâm nhưng U19 Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ vượt trội về mọi mặt. Thầy trò HLV Troussier nhận thất bại 1-2 trước U19 Hàn Quốc và xếp thứ 2 chung cuộc ở GSB Bangkok Cup 2019.

HLV Philippe Troussier tung ra đội hình có đến 5 sự thay đổi so với trận thắng 1-0 trước U19 Thái Lan, và dường như sự thay đổi lớn này đã khiến U19 Việt Nam gặp không ít khó khăn.

U19 Hàn Quốc sớm chiếm thế chủ động và liên tục khiến cho khung thành của thủ môn Văn Bá chao đảo. Các cầu thủ U19 Việt Nam co cụm phòng ngự, tuy nhiên các học trò của HLV Troussier cũng chỉ cầm cự được nửa giờ đồng hồ. U19 Hàn Quốc có bàn mở tỷ số ở phút 31 nhờ công của Seyun Choi với cú sút vô cùng hiểm hóc.

Thua sát nút Hàn Quốc, U19 Việt Nam giành Á quân ngay trên đất Thái Lan - Ảnh 1.

Seyun Choi gcó pha làm bàn đẳng cấp giúp U19 Hàn Quốc vươn lên dẫn trước.

 Chỉ 11 phút sau, tận dụng sai lầm của hàng thủ áo trắng, Minjae Kwon thoát xuống và dứt điểm về góc xa khiến thủ môn của U19 Việt Nam bó tay, 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Sang hiệp 2, U19 Hàn Quốc vẫn duy trì được sức ép với hàng loạt cơ hội được tạo ra, chỉ có tài năng của thủ môn Văn Bá mới giữ cho mảnh lưới của U19 Việt Nam không rung thêm một lần nào. Phải đến khi HLV Philippe Troussier tung Huỳnh Công Đến và Phan Tuấn Tài vào sân, U19 Việt Nam mới có thể thi đấu khởi sắc hơn, cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số cũng đến nhiều hơn nhưng các chân sút áo trắng đều không thể tận dụng thành công.

Phút 64, Tuấn Dương sút bóng trúng tay cầu thủ U19 Hàn Quốc trong vòng cấm. Trọng tài sử dụng VAR nhưng không cho U19 Việt Nam hưởng phạt đền.

Thua sát nút Hàn Quốc, U19 Việt Nam giành Á quân ngay trên đất Thái Lan - Ảnh 2.

Trọng tài từ chối cho U19 Việt Nam hưởng phạt đền sau khi tham khảo công nghệ VAR.

 Phải tới phút 90+2, tiền đạo Huỳnh Công Đến có pha đi bóng đầy nỗ lực rồi tung ra cứ dứt điểm dũng mãnh khiến thủ môn U19 Hàn Quốc phải bó tay, thầy trò HLV Troussier mới có cơ hội ăn mừng bàn thắng.

Thua sát nút Hàn Quốc, U19 Việt Nam giành Á quân ngay trên đất Thái Lan - Ảnh 3.

U19 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa khi thời gian sắp cạn.

  Khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để U19 Việt Nam có thêm bàn gỡ hòa để kéo đối thủ vào loạt sút luân lưu, qua đó giành vị trí thứ 2 trung cuộc ở GSB Bangkok Cup 2019.

Thua sát nút Hàn Quốc, U19 Việt Nam giành Á quân ngay trên đất Thái Lan - Ảnh 4.

U19 Việt Nam về nhì sau thất bại 1-2 trước U19 Hàn Quốc.

 Thứ hạng ở GSB Bangkok Cup 2019 lần lượt là Hàn Quốc, Việt Nam, Uzbekistan và Thái Lan. HLV Troussier đã có nhiều thử nghiệm ở giải giao hữu này với 2 đội hình khác nhau ở 2 trận đấu, chắc hẳn HLV người Pháp cũng đã hiểu hơn về các học trò của mình. U19 Việt Nam sẽ trở về nước và chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á vào đầu tháng 11 tới đây.