Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chính thức đóng cửa toàn bộ cơ sở giết chó

Bùi Hùng, Theo VOV 15:28 27/10/2019

Kể từ tháng 2/2019, Thị trưởng Seoul đã kêu gọi người dân Hàn Quốc không giết chó, bắt đầu thực hiện từ thủ đô Seoul.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã chính thức đóng toàn bộ 11 cơ sở giết mổ, chế biến thịt chó. Điều này được thực hiện theo chỉ thị cũng như lời kêu gọi của Thị trưởng Park Won-soon trước đó.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chính thức đóng cửa toàn bộ cơ sở giết chó - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Ow).

Từ tháng 2/2019, Thị trưởng Seoul đã kêu gọi người dân Hàn Quốc không giết chó, bắt đầu thực hiện từ thủ đô Seoul.Trong buổi tham gia sự kiện “Tản bộ cùng chó cưng” tổ chức vào ngày 26/10, Thị trưởng Park Won-soon đã tuyên bố chính thức trước công chúng và Tổ chức bảo vệ động vật Hàn Quốc rằng Seoul đã trở thành thành phố không giết chó.

Trước kia, thịt chó là món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Thịt chó thậm chí còn được dùng để chế một loại thuốc bồi bổ sức khỏe. Trung bình mỗi năm, 2,5 triệu con chó bị giết, phục vụ 20.000 nhà hàng trên cả nước, với doanh thu khoảng 2 tỷ USD.

Hình ảnh người Hàn Quốc ăn thịt chó làm cho nhiều người nước ngoài cảm thấy không mấy thiện cảm và Tổ chức bảo vệ động vật thế giới đã nhiều lần kêu gọi Hàn Quốc không ăn thịt chó./.