Thói quen "ăn vội ăn vàng" có thể gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm mà bạn chẳng ngờ đến

Gà, Theo Helino 22:37 27/04/2019

Ăn quá nhanh là một trong những nguyên nhân gây hại dạ dày nghiêm trọng, kéo theo đó là các vấn đề sức khỏe ở hệ tiêu hóa mà bạn không được chủ quan coi thường.

Đôi khi, vì quá bận rộn nên bạn thường bỏ qua giờ ăn trong ngày, dẫn đến tình trạng "ăn vội ăn vàng" để tiếp tục những công việc đang còn dang dở. Vậy nhưng, thói quen ăn quá nhanh lại có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe không ngờ. Điển hình trong đó sẽ làm tăng cân mất kiểm soát và khiến hệ tiêu hóa của bạn bị tàn phá nghiêm trọng.

Cùng tìm hiểu kỹ hơn về một số tác hại của thói quen ăn quá nhanh để sửa đổi ngay từ bây giờ nhé!

Tăng nguy cơ béo phì

Việc ăn quá nhanh cũng có thể khiến bạn vô thức nạp vào cơ thể lượng thức ăn nhiều hơn so với mức quy định. Hậu quả là cân nặng sẽ tăng lên mất kiểm soát. Một vài nghiên cứu khác cũng cho thấy, nguyên nhân gây ra bệnh béo phì thường là do không kiểm soát được tốc độ ăn và chế độ ăn uống của mình. Vì vậy, bạn cần sửa ngay thói quen ăn nhanh và cố gắng duy trì thói quen ăn chậm, nhai kỹ trong cuộc sống hàng ngày.

Thói quen ăn vội ăn vàng có thể gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm mà bạn chẳng ngờ đến - Ảnh 1.

Gây ra chứng khó tiêu, đầy hơi

Thói quen "ăn vội ăn vàng" còn có thể gây khó tiêu và khiến hệ tiêu hóa của bạn chịu nhiều áp lực. Do dạ dày sẽ tiết dịch tiêu hóa nhiều hơn, từ đó gây cản trở quá trình tiêu hóa thức ăn, dẫn đến hiện tượng khó tiêu. Đặc biệt, nếu bạn ăn quá nhanh trong buổi tối thì nó còn gây ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ vào ban đêm.

Thói quen ăn vội ăn vàng có thể gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm mà bạn chẳng ngờ đến - Ảnh 2.

Khó hấp thụ dinh dưỡng trong các loại thực phẩm

Khi bạn ăn nhanh, thức ăn sẽ không được nghiền nhỏ để đi vào dạ dày. Vô tình, các chất dinh dưỡng sẽ không có cơ hội được cơ thể hấp thụ như khi chúng ta ăn chậm, từ đó khiến bạn có ăn bao nhiêu cũng chẳng thu về được chất dinh dưỡng nào cho cơ thể của mình.

Thói quen ăn vội ăn vàng có thể gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm mà bạn chẳng ngờ đến - Ảnh 3.

Gây ra bệnh về đường ruột

Nếu bạn ăn nhanh, dạ dày sẽ phải làm việc liên tục và các cơ quan tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo thời gian, bạn sẽ có nguy cơ gặp phải các bệnh về tiêu hóa, trong đó có cả bệnh về đường ruột. Vì vậy, hãy sửa ngay cách ăn uống kiểu này để tránh làm tổn thương đường ruột của mình.

Thói quen ăn vội ăn vàng có thể gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm mà bạn chẳng ngờ đến - Ảnh 4.

Tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính

Không chỉ gây hại dạ dày, việc ăn quá nhanh cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu của cơ thể, từ đó làm gia tăng hàm lượng insulin và dễ dẫn đến bệnh tiểu đường. Ngoài ra, cách ăn này còn khiến bạn khó kiểm soát huyết áp và mỡ máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ở vùng não bộ.

Thói quen ăn vội ăn vàng có thể gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm mà bạn chẳng ngờ đến - Ảnh 5.

*Một vài lưu ý cần nhớ khi ăn để không làm hại dạ dày của mình:

- Ngồi thẳng lưng khi ăn.

- Không cầm điện thoại hay xem máy tính khi ăn.

- Ăn chậm, nhai kỹ thức ăn.

- Không nên vận động mạnh ngay sau khi ăn.

- Tuân thủ giờ giấc ăn uống hợp lý, tránh ăn sai bữa, ăn gần sát giờ ngủ.

- Không ăn quá no, ăn dồn nhiều bữa một lúc.