Thiếu tiền tiêu xài, 3 thanh niên rủ nữ sinh Sài Gòn dàn cảnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 21:44 21/12/2016

Thiếu tiền tiêu xài, nhóm 3 thanh niên rủ thêm nữ sinh một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn lập tài khoản Facebook rao bán xe máy. Nhóm dàn cảnh bán xe lấy được tiền của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 21/12, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Đỗ Quốc Bảo (SN 1996, ngụ quận 3, được xác định là đối tượng cầm đầu), Phạm Ngọc Sơn (SN 1993), Phạm Duy Linh (SN 1992) và Lê Thị Như Thảo (SN 1995, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, lúc 8h ngày 19/12, anh Nguyễn Ngọc H. (SN 1996, ngụ quận 9) lên mạng tìm kiếm xe máy để mua. Anh phát hiện Facebook mang tên "Lavie Trần" có đăng bán xe máy hiệu Exciter với giá rẻ nên liên hệ hỏi mua. Sau thời gian ngắn nói chuyện, chủ xe đồng ý bán cho anh H. chiếc xe với giá 16 triệu đồng. Sau đó, hai bên hẹn gặp nhau để mua bán.

Thiếu tiền tiêu xài, 3 thanh niên rủ nữ sinh Sài Gòn dàn cảnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Lúc 13h cùng ngày, Sơn điều khiển xe Exciter chở Bảo đến gặp anh H. ở cầu Bình Lợi mới thuộc quận Bình Thạnh rồi kêu anh H. kiểm tra xe. Cùng lúc đó, Linh chở theo Thảo trên 1 xe máy hiệu Exciter khác đi theo sau. Trong quá trình đi, Bảo nói với anh H. rằng chiếc xe mà Linh đang chạy là xe đang muốn bán. Anh H. nhìn xe thấy ưng ý nên đồng ý mua.

Đến giữa cầu Đỏ nằm trên đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh thì Sơn dừng xe lại. Đồng thời, Linh chở Thảo dừng chiếc xe phía đối diện cách 10 mét nơi xe Sơn dừng.

Một lúc nói chuyện, Bảo nói với anh H. đồng ý bán cho anh H. chiếc xe với giá 15.5 triệu đồng. Anh H. đồng ý giao tiền, Bảo đưa cho anh H. một chiếc chìa khóa và nói anh đi bộ qua bên đường lấy chiếc xe.

Khi anh H. đi qua bên đường, Sơn nổ máy chở theo Bảo bỏ chạy. Đồng thời, Linh và Thảo cũng nổ máy định tẩu thoát thì bị anh H. phát hiện hô hoán, truy đuổi bắt giữ cả 2 giao cho Công an địa phương.

Tại Công an, Linh và Thảo khai nhận hành vi của mình. Đồng thời, khai ra 2 đồng bọn là Sơn và Bảo. Công an đã tiến hành bắt giữ cả 2 đối tượng.

Thiếu tiền tiêu xài, 3 thanh niên rủ nữ sinh Sài Gòn dàn cảnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền - Ảnh 2.

Đối tượng Bảo được xác định là người cầm đầu băng nhóm trên.

Nhóm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, nữ sinh đã bị 3 thanh niên rủ rê lập 1 tài khoản trên Facebook có tên "Lavie Trần". Sau đó, Bảo đăng tin rao bán xe với giá rẻ, lừa người mua xe ra gặp rồi dàn cảnh bán xe. Gặp nạn nhân chúng dàn cảnh rồi lấy tiền bỏ chạy.

Được biết, Sơn và Linh là 2 anh em ruột, còn Thảo đang là sinh viên 1 trường đại học có tiếng ở TP.HCM nhưng khi được 3 nam thanh niên rủ đi lừa đảo vẫn đi theo.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày