"Thiên thần" Kaka khiến fan sốc nặng bởi khuôn mặt già nua tới mức khó tin nhưng hóa ra đây là sự thật ẩn đằng sau

TT, Theo Trí Thức Trẻ 07:39 18/07/2019

Bằng ứng dụng thay đổi gương mặt, cựu tiền vệ điển trai Kaka đã lừa được không ít người hâm mộ.

Dù đã rời xa sân cỏ từ lâu, thế nhưng, những thông tin về cựu tuyển thủ Brazil Kaka vẫn được các fan đặc biệt quan tâm. Minh chứng là tài khoản Instagram cá nhân có hơn 15 triệu lượt người theo dõi của anh luôn sôi động mỗi khi có một bức hình nào đó được đăng lên.

Tuy vậy, có lẽ cũng vì quá quan tâm tới Kaka mà mới đây, hàng loạt cổ động viên đã bị anh chàng nổi tiếng nghiêm túc này trêu cho một vố. Mọi chuyện bắt đầu khi Kaka chia sẻ một bức hình ghi lại cảnh anh đang cầu nguyện. Vốn là một người sùng đạo, việc cựu tuyển thủ Brazil cầu nguyện vốn không phải là điều lạ. Tuy nhiên, gương mặt già nua của anh khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Thiên thần Kaka khiến fan sốc nặng bởi khuôn mặt già nua tới mức khó tin nhưng hóa ra đây là sự thật ẩn đằng sau - Ảnh 1.

Bức ảnh "giả dối" được Kaka đăng tải. Ảnh: Instagram.

"Trời sao Kaka của tôi lại già nhanh đến vậy? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy chăng", tài khoản Fiorenzo sửng sốt.

"Đây là Kaka hay cha của anh ấy vậy", một người khác lên tiếng.

Nhưng rồi, một số fan tỉnh táo nhanh chóng phát hiện ra đó chỉ là một "cú lừa". Hóa ra, chủ nhân của Quả bóng vàng 2007 đã sử dụng app để hô biến. Đó là lý do "nhan sắc" của Kaka lại thay đổi chóng mặt đến vậy chỉ trong ít ngày.

"Cho những ai chưa biết nhé, anh ấy đã dùng app để chỉnh sửa đó", một fan tiết lộ khiến không ít người vỡ lẽ.

Thiên thần Kaka khiến fan sốc nặng bởi khuôn mặt già nua tới mức khó tin nhưng hóa ra đây là sự thật ẩn đằng sau - Ảnh 2.

Đây mới là nhan sắc hiện tại của Kaka. Ảnh: Instagram.

Sau khi giải nghệ, dù không theo nghiệp HLV, Kaka vẫn thường xuyên dõi có mặt tại các sự kiện bóng đá lớn. Hồi tháng trước, anh từng dự khán trận chung kết Champions League giữa Liverpool và Tottenham. Anh cũng không quên gửi lời chúc trên trang cá nhân khi tuyển Brazil lên ngôi tại Copa America 2019.